Cận cảnh công viên dành cho thú cưng đầu tiên tại Hà Nội

Thứ tư, 17/08/2022 19:18 PM - 0 Trả lời

(CLO) Một công viên ở quận Hoàng Mai, Hà Nội dành riêng 1.650m2 cho những chú chó vui chơi. Mỗi ngày, nơi đây đón hơn 100 lượt thú cưng vào cửa miễn phí.

Công viên chó Yên Sở được triển khai từ tháng 6 với kinh phí gần 500 triệu đồng, do ông Gabe Hernandez tài trợ xây dựng, phối hợp cùng Think Playgrounds - đơn vị chuyên làm sân chơi miễn phí cho trẻ em và Ban quản lý Công viên Yên Sở.

Toàn bộ công viên rộng 1.650 m2, là khu vực được dựng rào chắn riêng biệt nằm ngay bên trong khuôn viên Công viên Yên Sở. Với ba khu chính, gồm: khu vui chơi với các thiết bị vận động, chướng ngại vật làm bằng lốp xe ôtô và gỗ; khu cho chó ăn; khu vệ sinh.

can canh cong vien danh cho thu cung dau tien tai ha noi hinh 1

Với diện tích 1.650 m2 và nhiều hạng mục dành riêng cho nhu cầu vận động của chó cưng, công viên chó Yên Sở có thể phục vụ từ 100 - 200 thú cưng mỗi ngày, vé vào cửa hoàn toàn miễn phí.

Đến công viên chó Yên Sở, người dân cần phải tuân thủ một số quy định như luôn đi cạnh thú nuôi, trông chừng, tập trung vào thú nuôi, giữ chặt thú nuôi và rời khỏi khu vực ngay khi thú nuôi trở nên hung dữ.

Anh Nguyễn Tiêu Quốc Đạt, đồng sáng lập Think Playgrounds, phụ trách dự án Dog Park, cho biết công viên thú cưng Yên sở ra đời nhằm tạo không gian an toàn, thân thiện, giúp vật nuôi có cơ hội vận động, tăng giao tiếp xã hội.

Người nuôi chó từ đó cũng cảm thấy an tâm hơn khi thả động vật trong môi trường riêng biệt, không gây ảnh hưởng đến những người xung quanh, vật nuôi không lo lắng bị bắt trộm, gặp tai nạn xe cộ hoặc tấn công người đi đường.

Công viên chó Yên Sở có thể phục vụ từ 100 - 200 thú cưng mỗi ngày, vé vào cửa hoàn toàn miễn phí.

Dưới đây là 1 số hình ảnh công viên dành cho chó đầu tiên tại Hà Nội.

can canh cong vien danh cho thu cung dau tien tai ha noi hinh 2

Vào các buổi chiều mỗi ngày trong tuần, rất nhiều người dân đã cho thú cưng của mình đến công viên chó Yên Sở.

can canh cong vien danh cho thu cung dau tien tai ha noi hinh 3

Khu vực được gọi là công viên dành cho thú cưng này nằm trong khuôn viên Công viên Yên Sở, tất cả được rào chắn xung quanh cẩn thận.

can canh cong vien danh cho thu cung dau tien tai ha noi hinh 4

Biển báo các quy định như luôn đi cạnh thú nuôi, trông chừng, tập trung vào thú nuôi..., được đặt ngay trước lối vào.

can canh cong vien danh cho thu cung dau tien tai ha noi hinh 5

Từ ngày công viên cho thú cưng mở cửa, số gia đình đưa chó đến trải nghiệm ngày càng tăng, đa phần là các hộ trên địa bàn quận Hoàng Mai.

can canh cong vien danh cho thu cung dau tien tai ha noi hinh 6

Ngoài không gian vui chơi, nơi này còn có khu vực riêng biệt cho chó đi vệ sinh, rộng khoảng 8m2. Tại đây có sẵn hộp đựng túi nylon và bảng nhắc nhở người nuôi dọn dẹp sau khi thú cưng đi vệ sinh.

can canh cong vien danh cho thu cung dau tien tai ha noi hinh 7

Hầu hết mọi người đều cho rằng, công viên dành riêng cho chó là rất cần thiết, tránh sự xung đột giữa vật nuôi và con người.

can canh cong vien danh cho thu cung dau tien tai ha noi hinh 8

Vào mỗi buổi chiều, rất đông người dân, đặc biệt là các bạn trẻ đã mang chó cưng của mình đến đây vui chơi.

can canh cong vien danh cho thu cung dau tien tai ha noi hinh 9

Những chú chó thích thú chạy nhảy ở công viên dành riêng cho mình.

can canh cong vien danh cho thu cung dau tien tai ha noi hinh 10
can canh cong vien danh cho thu cung dau tien tai ha noi hinh 11

Tại công viên cũng có riêng một khu cho chó ăn, được bố trí các bát đựng thức ăn bằng inox.

can canh cong vien danh cho thu cung dau tien tai ha noi hinh 12

"Trước đây, việc tìm một nơi cho thú cưng tự do vui chơi, chạy nhảy là rất khó. Vì vậy, những không gian dành riêng cho thú cưng như thế này rất thiết thực với người yêu động vật như mình. Từ ngày được cho ra đây chơi, chú cún của mình tỏ ra thoải mái, hoạt bát hơn hẳn, không còn cáu gắt, dữ dằn vì bị nhốt ở nhà quá lâu", bạn Nam Anh (Ngọc Hồi, Hà Nội) chia sẻ.

Sông Lam

Bình Luận

Tin khác

5 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Nắng nóng khắp 3 miền

5 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Nắng nóng khắp 3 miền

(CLO) Cơ quan khí tượng ghi nhận kiểu thời tiết nắng nóng và nắng nóng gay gắt phủ rộng khắp cả nước trong kỳ nghỉ lễ dịp 30/4-1/5, đây là dạng thời tiết hiếm có trong 10 năm qua.

Đời sống
Triển lãm “Thanh Hóa - 70 năm với Chiến thắng Điện Biên Phủ”

Triển lãm “Thanh Hóa - 70 năm với Chiến thắng Điện Biên Phủ”

(CLO) Tối 25/4, Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các đơn vị liên quan đã tổ chức triển lãm “Thanh Hóa - 70 năm với Chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Đời sống
Nam Định: Tăng cường phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, bảo đảm an toàn công trình thủy lợi năm 2024

Nam Định: Tăng cường phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, bảo đảm an toàn công trình thủy lợi năm 2024

(CLO) UBND tỉnh Nam Định tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo an toàn công trình thuỷ lợi năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phạm Đình Nghị chủ trì hội nghị.

Đời sống
Lãnh đạo Bộ Công an gửi Thư khen Công an tỉnh Thanh Hóa

Lãnh đạo Bộ Công an gửi Thư khen Công an tỉnh Thanh Hóa

(CLO) Ngày 25/4/2024, Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen gửi Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa; Trưởng Công an TP Thanh Hóa; Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, chức vụ và môi trường Công an TP Thanh Hóa về thành tích triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe với quy mô lớn.

Đời sống
Ninh Bình: Phát động Tháng Công nhân và Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Ninh Bình: Phát động Tháng Công nhân và Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(CLO) Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình và Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024.

Đời sống