(CLO) Hàng trăm sản phẩm được làm giả, hàng hóa không rõ nguồn gốc, hàng lậu đang được trưng bày tại Hà Nội. Với công nghệ làm giả siêu tinh vi, người tiêu dùng bình thường rất khó phân biệt được với hàng thật.
Hôm qua (25/1), tại Hà Nội, Tổng cục Quản lý thị trường đã tổ chức Phòng Trưng bày Nhận diện hàng thật - hàng vi phạm các sản phẩm phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.
Tại đây, Tổng cục Quản lý Thị trường đã trưng bày hàng trăm sản phẩm được làm giả, hàng hóa không rõ nguồn gốc, hàng lậu của một số sản phẩm, thực phẩm có nhu cầu tiêu thụ cao trong dịp cuối năm như: Bánh kẹo, thuốc lá, rượu bia, nước giải khát, thực phẩm…
Dưới góc nhìn của người tiêu dùng thông thường, các sản phẩm được làm giả rất tinh vi, rất khó để phát hiện được với hàng thật.
Đại diện Tổng cục Quản lý thị trường cho biết: sự kiện còn hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức của người tiêu dùng trong việc mua các sản phẩm chính hàng, rõ nguồn gốc xuất xứ.
Đồng thời, tạo mối liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp, người tiêu dùng với cơ quan quản lý nhà nước trong ngăn chặn, phát hiện, xử lý các sản phẩm hàng giả, hàng nhái, hạn chế mức thấp nhất khả năng lưu thông trên thị trường.
Qua sự kiện này, người tiêu dùng cũng như khách tham quan sẽ biết đến nhiều hơn các địa chỉ bán hàng uy tín, chính hãng, tránh mua phải hàng giả, hàng nhái của một số sản phẩm.
(CLO) Tỉnh Nam Định yêu cầu chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về những hành vi liên quan đến việc đốt rơm rạ, phơi thóc trên các trục đường giao thông, xả và đốt rác không đúng quy định xảy ra thuộc địa bàn quản lý.
(CLO) Trong Tháng Nhân đạo năm 2024, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nam Định phấn đấu vận động nguồn lực đạt 7 tỷ đồng, trợ giúp ít nhất 2.000 địa chỉ nhân đạo với các hình thức trợ giúp và mức trợ giúp thích hợp.
(CLO) Khoảng 18 giờ ngày 8/5, sau tiếng nổ lớn, quán Dê tươi Cầu Rào 2 tại 726 Võ Nguyên Giáp, quận Lê Chân, TP Hải Phòng bùng cháy dữ dội, lan sang hai nhà bên cạnh.