Nhà báo Phan Thanh Phong – Vụ trưởng - Trưởng ban Nhân Dân hằng tháng - Phó Chủ tịch LCH Báo Nhân Dân:

"Cần tạo cơ chế, “sân chơi” để mỗi Liên chi hội chủ động phát huy sáng tạo"

Thứ tư, 29/12/2021 09:00 AM - 0 Trả lời

(NB&CL) Kỳ vọng vào một Ban chấp hành nhiệm kỳ mới là những lãnh đạo trẻ, tài năng nhiệt tình, tư duy mới, tiếp tục có những phương hướng chỉ đạo sát với tình hình mới để mỗi hội viên có cơ hội cống hiến, đóng góp cho công tác hội, từ đó phát huy hơn nữa sự sáng tạo của người làm báo...

Đó là những chia sẻ của nhà báo Phan Thanh Phong - Vụ trưởng - Trưởng ban Nhân Dân hằng tháng, Phó Chủ tịch Liên Chi hội (LCH) Nhà báo Báo Nhân Dân trong cuộc trò chuyện với Báo Nhà báo & Công luận trước thềm Đại hội XI HNBVN.

Bài liên quan

Hội cần định hướng, chỉ đạo kịp thời, sát sao hơn

+ Trong bối cảnh hiện nay, tình hình quốc tế và trong nước có nhiều thay đổi, đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, có tính bước ngoặt, nhiều cơ hội mới nhưng cũng nhiều thách thức. Trước thềm Đại hội XI HNBVN, bà có kỳ vọng gì về một nhiệm kỳ mới, thưa nhà báo?

- Điều tôi kỳ vọng là nhiệm kỳ mới tiếp tục có những bước tiến, đổi mới toàn diện trên mọi mặt, để HNBVN hoàn thành tốt hơn nữa vai trò, nhiệm vụ của mình, có đóng góp tích cực hơn nữa, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra. Tôi kỳ vọng HNBVN sẽ có đội ngũ BCH gồm những lãnh đạo trẻ, tài năng, năng động, nhiệt tình với tư duy mới, tiếp tục có những phương hướng chỉ đạo sát với tình hình mới để mỗi hội viên có cơ hội cống hiến, đóng góp cho công tác hội. Và dù trong bối cảnh nào, mỗi nhà báo vẫn phải hội tụ đủ tâm và tầm, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức tốt.

can tao co che san choi de moi lien chi hoi chu dong phat huy sang tao hinh 1

Nhà báo Phan Thanh Phong- Vụ trưởng - Trưởng ban Nhân Dân hằng tháng - Phó Chủ tịch Liên Chi hội Báo Nhân Dân.

Để có cái tâm trong sáng, việc giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp cho hội viên phải được duy trì thường xuyên, gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) và gần đây nhất là Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XIII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh gắn với 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam; Quy tắc sử dụng Mạng xã hội của người làm báo Việt Nam.

Và để nâng tầm mỗi hội viên, ngoài việc không ngừng học hỏi, trau dồi chuyên môn, nỗ lực phấn đấu vươn lên không thể thiếu sự quan tâm, giúp đỡ của chi hội, Liên chi hội và sự định hướng, chỉ đạo sát sao của HNBVN. Và trước hết, lãnh đạo HNBVN, các Liên chi hội, chi hội phải nêu gương để các hội viên học tập, noi theo.

+ Cùng với những kỳ vọng ấy thì các hoạt động cụ thể cũng đòi hỏi những bước tiến mới. Vậy các hoạt động Hội cần đổi mới như thế nào để bắt nhịp với thời cuộc, thưa bà?

- Bên cạnh việc cần có sự chuyển biến, đổi mới về phương thức, nội dung hoạt động theo hướng thiết thực, cụ thể thì tôi cho rằng, trước mặt trái của cơ chế thị trường, mạng xã hội cùng những thách thức của Cách mạng công nghiệp 4.0, Hội cần định hướng, chỉ đạo kịp thời, sát sao hơn để các LCH, các cơ quan báo chí thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, giữ vững định hướng tuyên truyền, không có tác phẩm báo chí trái với quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; hội viên nhà báo không bị mạng xã hội “dẫn dắt”, “định hướng”.

Đồng thời, việc tạo cơ chế, “sân chơi” để mỗi LCH các cơ quan báo chí chủ động phát huy sáng tạo, không ngừng đổi mới và khen thưởng, động viên kịp thời cũng rất cần thiết. Các hoạt động không chỉ tập trung dịp đầu Xuân, Ngày Nhà báo Việt Nam, các dịp lễ kỷ niệm trọng đại của dân tộc mà tùy tình hình thực tiễn có thể tổ chức nhiều hoạt động phong phú, tổ chức nhiều hơn các giải báo chí gắn với những hoạt động nổi bật trong tình hình thời sự chính trị của đất nước trong năm hoặc cả nhiệm kỳ 2020-2025...

Hình thức tổ chức các hoạt động cũng cần linh động, tận dụng ưu thế của công nghệ có thể tổ chức trực tiếp hoặc kết hợp trực tuyến để thu hút được đông đảo hội viên và công chúng ở các vùng miền, thậm chí ở cả nước ngoài theo dõi, tạo sức hút, lan tỏa mạnh mẽ. Bên cạnh hoạt động xuất bản, Hội cũng cần có những giải pháp để các LCH, chi hội có những hoạt động tổ chức các sự kiện, không chỉ quảng bá hình ảnh cho các cơ quan báo chí mà còn đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế-xã hội, đời sống văn hóa - nghệ thuật nước nhà.

Luôn đặt ra nhiệm vụ sẵn sàng đồng hành với hội viên

+ Thưa bà, trong dòng chảy của sự đổi mới ấy, LCH Nhà báo Báo Nhân Dân thời gian qua đã có phương thức tổ chức hoạt động như thế nào để thu hút hội viên tham gia?

- Trong dòng chảy đổi mới, các hoạt động xuất bản của Báo Nhân Dân trong năm 2021 đã có nhiều thay đổi đột phá được công chúng đón nhận, cổ vũ như việc ra mắt thêm nhiều kênh thông tin xuất bản tại các nền tảng công nghệ khác nhau, phù hợp xu thế hiện đại: kênh Radio Nhân Dân gồm bản tin thời sự hằng ngày và đọc truyện, kênh thông tin của báo trên Tik Tok, Facebook, Lotus... Cùng với việc định hướng phát triển báo chí đa nền tảng để tiếp cận bạn đọc bằng mọi cách là phương châm “Nhân dân ở đâu, Báo Nhân Dân ở đó”, cơ quan Báo Nhân Dân cũng xác định trọng tâm đổi mới trên nền tảng chính là các ấn phẩm.

Báo Nhân Dân có thế mạnh là một cơ quan báo chí đa phương tiện, đa ngôn ngữ, tập trung phát triển từng ấn phẩm Báo Nhân Dân hằng ngày, Nhân Dân cuối tuần, Nhân Dân hằng tháng, Truyền hình Nhân Dân và Nhân Dân điện tử là khai thác được đầy đủ tiềm năng sẵn có trong lịch sử hơn 70 năm của tờ báo để mở ra những cơ hội phát triển mới.

can tao co che san choi de moi lien chi hoi chu dong phat huy sang tao hinh 2

Các đồng chí lãnh đạo Đảng và nhà nước tham quan triển lãm tranh trong mùa giãn cách do LCH Nhà báo Báo Nhân Dân tổ chức năm 2020.

Các ấn phẩm Báo Nhân Dân trong năm 2021 đều đổi mới mạnh mẽ. Trên Nhân Dân điện tử xuất hiện nhiều hình thức trình bày mới, đẹp đẽ, hiện đại, nội dung được đầu tư kỹ càng với mong muốn mang đến những giá trị thông tin bổ ích, quý giá cho bạn đọc. Một số chuyên mục kịp thời mở ra để phục vụ đời sống như: Hỏi đáp về COVID-19, Kiểm chứng thông tin Factcheck... Đặc biệt năm qua báo cũng xây dựng được chuyên trang về bài viết tâm huyết của đồng chí Tổng Bí thư, được đông đảo tầng lớp bạn đọc, nhà nghiên cứu, nhà quản lý và nhân dân trong nước, nước ngoài hưởng ứng viết bài cộng tác...

Ngoài ra, trong nhiệm kỳ vừa qua, một số chi hội của LCH Nhà báo Báo Nhân Dân đã chủ động tìm nguồn, kêu gọi tài trợ tổ chức sự kiện, với cách làm bài bản, sáng tạo góp phần quảng bá rộng rãi vị thế hình ảnh của Báo Nhân Dân tới đông đảo các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước như tổ chức các cuộc triển lãm tranh, hội thảo, tọa đàm, các chương trình nghệ thuật tri ân thương binh, người có công, gia đình chính sách... Đơn cử như hoạt động triển lãm Tranh trong mùa giãn cách về đại dịch COVID-19, xuất bản sách in tập tranh của các họa sĩ phòng, chống dịch được nhận giải ý tưởng Giải báo chí Đối ngoại...

 + LCH Nhà báo Báo Nhân Dân sẽ tiếp tục đồng hành, chung sức, đóng góp tích cực vào sự phát triển của “ngôi nhà chung” như thế nào, thời gian tới, thưa bà?

- Từ thực tiễn hoạt động xuất bản hằng ngày, LCH Nhà báo Báo Nhân Dân chúng tôi nhận ra rằng, chỉ cần khơi gợi sức sáng tạo và tinh thần cống hiến, các đồng nghiệp nhà báo sẽ vẫn luôn hưởng ứng bằng ngọn lửa đam mê và tâm huyết nghề nghiệp sẵn có.

LCH Nhà báo Báo Nhân Dân cũng luôn đặt ra nhiệm vụ sẵn sàng đồng hành với hội viên, vừa đào tạo đội ngũ trẻ vừa tăng cường kiểm tra, giám sát, giúp đỡ để mọi hội viên đều thực hiện nghiêm túc Điều lệ Hội, nâng cao nhận thức hội viên ở các chi hội trực thuộc tránh vi phạm pháp luật, vi phạm Điều lệ Hội, Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, Quy tắc sử dụng mạng xã hội của nhà báo, từ đó đóng góp cho môi trường báo chí cả nước thêm trong sạch.

Chúng tôi cũng mong muốn có nhiều cơ hội giao lưu, trao đổi nghiệp vụ với các HNB tỉnh, thành phố, các LCH và Chi hội ở Trung ương. Mong rằng ở nhiệm kỳ mới, BCH  HNBVN sẽ tổ chức được nhiều hoạt động bổ ích để các cơ quan báo chí cùng đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm, thực hiện tốt hơn vai trò, trách nhiệm của mình.

+ Vâng, xin cảm ơn bà!

Bảo Minh (Thực hiện)

Bình Luận

Tin khác

Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị đôn đốc xử lý nghiêm vụ 2 phóng viên bị hành hung

Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị đôn đốc xử lý nghiêm vụ 2 phóng viên bị hành hung

(CLO) Ngày 26/4, Hội Nhà báo Việt Nam có văn bản gửi UBND Thành phố Hà Nội, Công an Thành phố Hà Nội đề nghị tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra làm rõ, xử lý nghiêm những đối tượng hành hung các nhà báo xảy ra tại huyện Thanh Trì mới đây.

Công tác hội
Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

(CLO) Tối 25/4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”, chương trình là dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, hướng tới kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV2.

Công tác hội
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

(CLO) Được biết đến không chỉ là một vị tướng lừng danh có sức ảnh hưởng sâu rộng đến lịch sử Việt Nam và thế giới thời hiện đại, Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn là một nhà báo xuất sắc với ngòi bút chiến đấu mạnh mẽ.

Công tác hội
Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

(CLO) Chiều 25/4, Ban Kiểm tra (Hội Nhà báo Việt Nam) đã làm việc với Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại nhằm nhìn nhận, đánh giá công tác Hội năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Công tác hội
Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

(CLO) Chiều 22/4 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đã chủ trì cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia do ông Sihono, Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Công tác hội