Canada dừng luật dẫn độ với Hong Kong

Thứ bảy, 04/07/2020 11:15 AM - 0 Trả lời

(CLO) Canada đã quyết định dừng luật dẫn độ với Hong Kong sau khi dự thảo luật an ninh mới được Trung Quốc thông qua.

Ngoại trưởng Canada Francois-Philippe Champagne. Ảnh: Reuters

Ngoại trưởng Canada Francois-Philippe Champagne. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết nước này sẽ tiếp tục phản đối vì Hong Kong, nơi có 300.000 người dân Canada sinh sống.

Nước này cũng sẽ không cho phép xuất khẩu các vật dụng quốc phòng nhạy cảm tới Hong Kong.

"Chúng tôi cũng đang xem xét chấm dứt luật dẫn độ với Hong Kong. Chúng tôi cũng đang xem xét áp dụng thêm nhiều biện pháp mới, bao gồm thúc đẩy nhập cư", ông nói.

Ngoại trưởng Francois-Philippe Champagne đã lên án việc đạo luật này được thực hiện một cách không "minh bạch" và nói rằng Canada đã bị buộc phải đánh giá lại các thoả thuận đã ký kết trước đó.

"Đây là một bước lùi lớn với tự do của Hong Kong và chúng tôi mong muốn Bắc Kinh sẽ lắng nghe ý kiến của cộng đồng quốc tế và đảo ngược quyết định này", ông nói.

Đức và Anh cũng lên tiếng bày tỏ lo ngại về đạo luật an ninh mới.

"Đã có rất nhiều nước trên toàn thế giới bày tỏ sự lo ngại về cách thức phản ứng với Trung Quốc", ông Champagne cho hay.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Ottawa chưa đưa ra bình luận gì về quyết định này. Hai nước đang căng thẳng sau vụ việc Canada tạm giữ CFO của Huawei theo lệnh dẫn độ của Mỹ.

Sau khi đạo luật mới được đưa ra, Canada đã ghi nhận một lượng lớn đơn xin nhập cư từ người dân Hong Kong. 

Canada cũng đang xem xét việc ưu tiên đưa các gia đình Hong Kong có người nhà ở Canada sang nước này định cư và cho phép thêm người Hong Kong được xin visa làm việc, tiến tới việc nhập quốc tịch.

Quốc Thiên

Tin khác

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h
20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

(CLO) Ít nhất 20 binh sĩ Campuchia đã thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn tại một căn cứ quân sự phía tây nước này, theo Thủ tướng Hun Manet cho biết vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h
Lốc xoáy bất thường khiến hàng chục người thương vong ở Quảng Châu, Trung Quốc

Lốc xoáy bất thường khiến hàng chục người thương vong ở Quảng Châu, Trung Quốc

(CLO) Truyền thông Trung Quốc đưa tin rằng ít nhất 5 người thiệt mạng và 33 người bị thương trong trận lốc xoáy xảy ra vào thứ Bảy ở Quảng Châu, thành phố thủ phủ của tỉnh Quảng Đông vốn đang phải ứng phó với lũ lụt nghiêm trọng.

Thế giới 24h
Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h