Cảnh báo cháy nổ phương tiện những ngày nắng nóng

Thứ ba, 12/07/2022 13:15 PM - 0 Trả lời

(CLO) Liên tiếp các sự cố cháy nổ xe khách, xe tải, ô tô cá nhân xảy ra trong thời gian gần đây trên phạm vi cả nước đã và đang gióng lên hồi chuông cảnh báo với các chủ phương tiện, nhất là trong thời tiết nắng nóng.

Khoảng 16h ngày 10/7, xe khách BKS 36B-023... lưu thông theo hướng TP. Hồ Chí Minh - Hà Nội trên Quốc lộ 1 (đoạn qua xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận) thì bất ngờ bốc cháy

canh bao chay no phuong tien nhung ngay nang nong hinh 1

Nhiều vụ cháy phương tiện xảy ra trên phạm vi cả nước thời gian qua. Ảnh: LĐ

Toàn bộ hành khách và nhân viên của nhà xe đã rời khỏi phương tiện trong hoảng loạn. Chiếc xe bốc cháy rất nhanh và thiêu rụi hoàn toàn hành lý cũng như thân, vỏ xe.

Ghi nhận ban đầu, các hành khách trên xe đều thoát thân an toàn. Vụ cháy gây ách tắc cục bộ một hướng tuyến Quốc lộ 1 qua địa bàn huyện Bắc Bình.

Trước đó, vào ngày 26/6, một xe khách 45 chỗ ngồi đang di chuyển trên Đại lộ Thăng Long (Hà Nội) bất ngờ bốc cháy. Rất may vụ việc đã không gây ra thương vong về người nhưng phương tiện đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

Hay ngày 8/5 xe ô tô nhãn hiệu Mercedes khi di chuyển trên đường Tô Ngọc Vân thì bất ngờ tông trúng gốc cây, sau đó xoay ngang đường rồi bốc cháy dữ dội phần đầu xe.

Không chỉ riêng xe khách, xe cá nhân mà ngay cả những chiếc xe tải đang chạy bỗng dưng bốc cháy cũng thường xảy ra. Nhiều vụ xe đang chạy tốc độ cao thì phát cháy ở phần thùng chở hàng hóa nhưng lái xe không hề hay biết tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây thiệt hại lớn.

Theo các chuyên gia cho rằng, có nhiều nguyên nhân cả chủ quan lẫn khách quan dẫn đến việc xe đang chạy bỗng dưng bốc cháy nhưng nguyên nhân chủ yếu vẫn là con người.

Với xe ô tô du lịch, xe khách nhiều chủ phương tiện đã lắp đặt thêm các thiết bị như loa, đài, amply, màn hình LCD, còi, đèn công suất lớn.

canh bao chay no phuong tien nhung ngay nang nong hinh 2

Nâng cao ý thức và kỹ năng phòng cháy chữa cháy đối với các chủ phương tiện, tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc. Ảnh minh họa.

Khi lắp các thiết bị này không đồng bộ, chất lượng không đảm bảo có thể gây ra các sự cố chập cháy khi vận hành phương tiện.

Ngoài ra với xe chở hàng thường là do chở nặng, quá tải là nguyên nhân chính dẫn đến sự cố cháy nổ. Khi phương tiện chở nặng và lái xe thường xuyên đạp phanh khiến bộ phận này bị quá nhiệt dẫn tới sự cố.

Khi xảy ra cháy xe ô tô chủ nhân sẽ rất hoảng loạn và không biết cách xử lý do thiếu kỹ năng, kinh nghiệm, phương tiện để ứng phó.

Vì vậy khi gặp sự cố này đòi hỏi lái xe phải thật bình tĩnh và quan trọng nhất là trang bị cho mình phương tiện, công cụ phù hợp như búa phá kính, bình chữa cháy để kịp thời xử lý, tránh việc chỉ đứng nhìn.

Bên cạnh đó cần bảo dưỡng phương tiện đúng định kỳ tại các gara uy tín và không nên lắp đặt hoặc “độ, chế” thêm những hệ thống đèn, loa, còi không cần thiết, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Trước mỗi chuyến đi xa nên dành ra 1 - 2 phút để kiểm tra xe; thường xuyên vệ sinh khoang máy, lọc rác, cây khô, giấy vụn ra khỏi các ngóc ngách của động cơ.

Đặc biệt, không để các thiết bị dễ cháy, nổ trong xe như bật lửa, cồn, các loại bình xịt khí nén,...bởi chúng có thể phát nổ khi gặp nhiệt độ cao, nhất là trong thời tiết nắng nóng những ngày qua.

Một số xe có gầm thấp khi đi qua khu vực phơi rơm, rạ hoặc vướng rác, vải, nilon vào cần hết sức lưu ý tránh để chúng mắc vào ống xả dẫn đến cháy xe.

Thế Anh

Bình Luận

Tin khác

Ngành đường sắt chạy tăng cường hàng chục đoàn tàu khách dịp 30/4 - 1/5

Ngành đường sắt chạy tăng cường hàng chục đoàn tàu khách dịp 30/4 - 1/5

(CLO) Hiện vé tàu các chặng dịp cao điểm nghỉ lễ 30/4 - 1/5 đã gần như hết. Nhằm phục vụ người dân đi lại, ngành đường sắt sẽ chạy tăng cường hàng chục đoàn tàu khách.

Giao thông
Dịp 30/4 - 1/5, đã có những trạm dừng nghỉ nào trên cao tốc Bắc - Nam?

Dịp 30/4 - 1/5, đã có những trạm dừng nghỉ nào trên cao tốc Bắc - Nam?

(CLO) Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa có thông tin về các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam đã và sẽ đưa vào phục vụ người dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Giao thông
Đã có đường dây nóng tiếp nhận phản ánh trên các tuyến cao tốc

Đã có đường dây nóng tiếp nhận phản ánh trên các tuyến cao tốc

(CLO) Để phản ánh về tình hình trật tự an toàn giao thông, tai nạn, ùn tắc hoặc cần trợ giúp, hỗ trợ trên các tuyến cao tốc; lái xe có thể liên hệ với đường dây nóng 19008099 của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an).

Giao thông
TP HCM xem xét lấy tên các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt cho 4 tuyến quốc lộ

TP HCM xem xét lấy tên các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt cho 4 tuyến quốc lộ

(CLO) Theo Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM, việc đặt tên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và chỉ huy Chiến dịch Hồ Chí Minh cho các tuyến đường là hoạt động rất có ý nghĩa nhằm chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Giao thông
Sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến đón gần 690.000 lượt khách dịp lễ 30/4-1/5

Sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến đón gần 690.000 lượt khách dịp lễ 30/4-1/5

(CLO) Dịp lễ này, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất dự kiến khai thác mỗi ngày khoảng 115.000-120.000 khách. Riêng 2 ngày cao điểm nhất 26/4 và 1/5, đơn vị dự kiến đón 125.000 khách/ngày.

Giao thông