TP. Hồ Chí Minh:

Cảnh ngộ ngặt nghèo của một nữ Thanh niên xung phong

Chủ nhật, 07/04/2019 08:30 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ở cái tuổi ngoài 60, khi đồng đội ít nhiều được an hưởng tuổi già thì cựu nữ Thanh niên xung phong (TNXP) Nguyễn Ngọc Sương lại phải vật lộn với cuộc mưu sinh. Hai lần tai biến cô vẫn gượng dậy vì phải lo cho 5 cháu ở tuổi ăn tuổi học.

Cựu TNXP Nguyễn Ngọc Sương (ảnh phóng lớn) nhận quà

Cựu TNXP Nguyễn Ngọc Sương (ảnh phóng lớn) nhận quà "nghĩa tình đồng đội" năm 2017.

Cựu TNXP Nguyễn Ngọc Sương sinh năm 1958, lớn lên ở quận 1, hiện trú tại 122/27/56/5/32 Tôn Đản, phường 8, quận 4, TP.HCM.

Hơn 40 năm trước, vào 28/3/1976, hưởng ứng lời kêu gọi góp sức trẻ khắc phục hậu quả chiến tranh, cải tạo và xây dựng đất nước, cô gái 18 tuổi Nguyễn Ngọc Sương đã cùng hàng vạn chàng trai cô gái Sài Gòn dời phố thị lên đường.

Với đồng phục màu cỏ úa, mũ tai bèo, chân dép lốp và dụng cụ lao động thô sơ, những chàng trai cô gái TNXP TP.HCM đã về các vùng đất bom cày, đạn xới Tây Nam Bộ hay rừng thiêng nước độc Tây Nguyên… Họ đã dành những năm thanh xuân của cuộc đời mình để khai hoang phục hóa, xây dựng kinh tế mới.

Những năm tháng ấy, nữ TNXP Nguyễn Ngọc Sương là đội viên Liên đội 6 Cơ động. Sau hơn 4 năm tuổi trẻ dành sức lực cho quê hương, tổ quốc, ngày 30/6/1980, nữ TNXP Nguyễn Ngọc Sương xuất ngũ về lại thành phố.

Gia cảnh ngặt nghèo của cựu TNXP và cựu quân nhân Nguyễn Ngọc Sương - Phạm Tấn Anh.

Gia cảnh ngặt nghèo của cựu TNXP và cựu quân nhân Nguyễn Ngọc Sương - Phạm Tấn Anh.

Duyên số, cô gặp người hiểu và đồng cảm là anh bộ đội phục viên Phạm Tấn Anh, có với nhau 2 con gái. Sau đó, họ đã làm đủ thứ nghề, vợ buôn thúng bán bưng, chồng chạy xe ôm bữa đực bữa cái để hỗ trợ 2 con gái không nghề nghiệp nuôi 5 cháu ngoại vắng cha.

Cuộc sống vất vả, qua 3 lần tai biến, cô đã gục ngã, hoàn toàn bất động, nghe được nhưng không thể nói, chỉ khóc khi gặp lại đồng đội cũ hay người quen tại nhà thương.

Đồng đội thời TNXP cũng đa phần nghèo, dù đã dốc lòng bao bọc nhưng cũng chỉ đỡ đần được phần nào cho nữ TNXP Nguyễn Ngọc Sương đôi chút trong nghịch cảnh. Nhiều cựu TNXP ở TP. HCM, Long An, Tiền Giang… đã và đang thông qua báo chí, mạng xã hội, mong mỏi các cơ quan hữu quan, các mạnh thường quân cùng họ động viên, chia sẻ với đồng đội Nguyễn Ngọc Sương.

An Nhiên

Tin khác

Nắng nóng gay gắt trên cả nước kéo dài đến bao giờ?

Nắng nóng gay gắt trên cả nước kéo dài đến bao giờ?

(CLO) Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, đợt nắng nóng gay gắt trên cả nước kéo dài đến khoảng ngày 30/4, từ ngày 1 - 2/5 nắng nóng có khả năng giảm dần.

Đời sống
Ngày nghỉ lễ đầu tiên có hơn 2.000 du khách xuất cảnh qua Trung Quốc tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai

Ngày nghỉ lễ đầu tiên có hơn 2.000 du khách xuất cảnh qua Trung Quốc tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai

(CLO) Theo cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai, ngày nghỉ đầu tiên dịp lễ 30/4 và 1/5 đã có hơn 2.000 du khách từ các tỉnh thành miền xuôi qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai sang du lịch ở tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Đời sống
Người anh hùng phá hơn 100 quả bom trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

Người anh hùng phá hơn 100 quả bom trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) Ở độ tuổi 97 nhưng cụ Cao Xuân Thọ (xã Hoằng Giang, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) vẫn hừng hực khí thế khi kể lại những ngày tham gia phá bom, phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.

Đời sống
Gần 80 người thương vong trong ngày đầu nghỉ lễ

Gần 80 người thương vong trong ngày đầu nghỉ lễ

(CLO) Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, toàn quốc xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông khiến gần 80 người thương vong.

Đời sống
120 giàn pháo hoa phục vụ Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024

120 giàn pháo hoa phục vụ Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024

(CLO) 120 giàn pháo hoa được lực lượng chức năng thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá lắp đặt trước bờ biển đối diện sân khấu Quảng trường biển Sầm Sơn để chuẩn bị cho Lễ hội du lịch biển năm 2024.

Đời sống