Cảnh sát Hàn Quốc: Di thư của Goo Hara có phần tiêu cực

Thứ ba, 26/11/2019 10:34 AM - 0 Trả lời

(CLO) Cảnh sát cho biết đã tìm thấy một bức di thư mang tính tiêu cực của Goo Hara, 1 ngày sau khi ca sĩ hàng đầu Hàn Quốc này bị phát hiện tử vong tại nhà.

Goo Hara. Ảnh: GI

Goo Hara. Ảnh: GI

"Một bức di thư bằng tay có phần tiêu cực về cuộc đời cô đã được tìm thấy trên bàn phòng khách", Pee Yong-pyo, cảnh sát Seoul cho hay.

Hàng loạt các fan của cô đã tới nhà tang lễ vào hôm qua để tưởng niệm nữ ca sĩ này.

Goo Hara, 28 tuổi, được tìm thấy tại nhà riêng ở phía Nam Seoul bởi người giúp việc của mình vào lúc 6 giờ tối ngày 24/11.

Cô từng lên tiếng nhiều lần về nạn bắt nạt trên mạng.

Hồi tháng 5 vừa qua, cô đã được tìm thấy bất tỉnh và được đưa đi cấp cứu. Cô nói rằng việc chống lại trầm cảm là cực kỳ khó khăn và hứa sẽ đáp trả lại mạnh mẽ các bình luận xấu trên mạng xã hội.

Goo Hara ra mắt vào năm 2008 với tư cách là thành viên nhóm nhạc nữ Kara. Họ là những người đầu tiên giúp đưa làn sóng K-pop ra nước ngoài, với một lượng fan hùng hậu tại Trung Quốc và Nhật Bản.

Sau khi chấm dứt hợp đồng với công ty quản lý tại Hàn Quốc, Goo Hara đã có một buổi biểu diễn solo tại Nhật hồi đầu tháng.

Cô cũng là bạn thân của Sulli, người đã tự tử hồi tháng trước ở tuổi 25 vì không thể chịu được nạn bắt nạt trên mạng.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h