Cảnh sát Hong Kong nổ súng vào người biểu tình

Thứ hai, 11/11/2019 11:30 AM - 0 Trả lời

(CLO) Truyền thông Hong Kong cho biết, cảnh sát đã nổ súng trúng ít nhất 1 người biểu tình vào sáng nay, 11/11 khi tình hình bạo loạn bùng nổ tại thành phố này.

Sự kiện: nổ súng

Một học sinh viết khẩu ngữ biểu tình trên đường tại một trường đại học ở Hong Kong. Ảnh: Reuters

Một học sinh viết khẩu ngữ biểu tình trên đường tại một trường đại học ở Hong Kong. Ảnh: Reuters

Cảnh sát đã nổ đạn thật vào người biểu tình ở một khu vực phía Đông của thành phố, kênh Cable TV và một số hãng thông tấn khác đưa tin. Cable TV nói rằng có ít nhất 1 người biểu tình đã bị thương.

Đoạn video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy một người biểu tình nằm trong vũng máu. cảnh sát cũng sử dụng xịt hơi cay để khống chế người biểu tình.

Hiện chưa thể xác minh tính chính xác của các đoạn video trên.

Cảnh sát cho biết những người biểu tình cực đoan đã thiết lập nên hàng rào tại nhiều địa điểm quanh thành phố, đồng thời cảnh báo những người này phải "dừng ngay các hành động phi pháp".

Cảnh sát không bình luận gì về vụ xả súng.

Các dịch vụ tàu điện ngầm đã bị gián đoạn vào sáng nay. Cảnh sát đã được điều động tới một số ga tàu điện và các trung tâm mua sắm. Rất nhiều trường đại học đã hủy bỏ lớp vào sáng nay.

Các vụ bạo loạn gần đây bùng phát sau khi một học sinh thiệt mạng vì ngã từ trên cao xuống khi những người biểu tình bị cảnh sát vây bắt hồi tuần trước.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h