Cảnh sát Pháp mở rộng điều tra vụ giáo viên bị chặt đầu

Thứ ba, 20/10/2020 07:52 AM - 0 Trả lời

(CLO) Cảnh sát Pháp mới đây đã truy quét các hiệp hội Hồi giáo và những người nước ngoài bị tình nghi theo tôn giáo cực đoan, ba ngày sau khi một giáo viên bị chặt đầu vì cho học sinh xem tranh biếm hoạ về nhà tiên tri Mohammad.

Hàng trăm người dân tụ tập biểu tình phản đối vụ sát hại giáo viên Samuel Paty ở Paris, Pháp. Ảnh: Reuters

Hàng trăm người dân tụ tập biểu tình phản đối vụ sát hại giáo viên Samuel Paty ở Paris, Pháp. Ảnh: Reuters

Giáo viên lịch sử Samuel Paty, 47 tuổi, đã bị một thanh niên 18 tuổi gốc Chechnya sát hại vào thứ Sáu ngay bên ngoài trường học của mình ở một vùng trung lưu ngoại ô Paris. Cảnh sát đã bắn chết kẻ tấn công.

Sát thủ đã tìm cách trả thù cho việc nạn nhân sử dụng các bức tranh biếm họa về Nhà tiên tri Mohammad trong một lớp học về quyền tự do ngôn luận cho các học sinh cấp 2. Người Hồi giáo tin rằng bất kỳ mô tả nào về Nhà tiên tri đều là báng bổ.

Nhiều chính trị gia đã công khai gọi vụ giết người này là một cuộc tấn công nhằm vào nền Cộng hòa và các giá trị của Pháp.

Bộ trưởng Nội vụ Gerald Darmanin cho biết có khoảng 80 cuộc điều tra đang được tiến hành về sự căm thù trên mạng và ông đang xem xét liệu có nên giải tán khoảng 50 hiệp hội trong cộng đồng Hồi giáo hay không.

Bộ trưởng nói với đài Europe 1 rằng: “Các hoạt động điều tra của cảnh sát đã diễn ra và sẽ còn được mở rộng với hàng chục cá nhân liên đới”.

Một nguồn tin cảnh sát cho biết Pháp đang chuẩn bị trục xuất 213 người nước ngoài nằm trong danh sách theo dõi của chính phủ và bị tình nghi tôn thờ tôn giáo cực đoan, trong đó có khoảng 150 người đang thụ án tù.

Cảnh sát đã bắt giữ 10 người liên quan đến vụ tấn công trong 24 giờ sau khi Samuel bị giết. Các công tố viên cho biết trong số đó có cha của một học sinh tại trường Paty và một người khác trong tầm ngắm của cơ quan tình báo. Người này được cho là sử dụng mạng xã hội để tấn công vào Samuel.

Một nguồn tin tư pháp nói với Reuters rằng người đàn ông mà cơ quan tình báo biết là Abdelhakim Sefriuoi, sinh ra ở Maroc. Sefriuoi trong nhiều năm đã sử dụng mạng xã hội để đấu tranh chống lại cái mà hắn gọi là “chứng sợ Hồi giáo” và gây áp lực lên chính phủ về cách đối xử với người Hồi giáo.

Năm 2011, hắn kích động chống lại một trường trung học ở Saint-Ouen, một thành phố dành cho tầng lớp lao động có cộng đồng Hồi giáo lớn gần Paris, khi trường muốn trang phục Hồi giáo của các học sinh nữ.

Sefriuoi đã nằm trong danh sách theo dõi của cơ quan tình báo Pháp hơn 15 năm, các nguồn tin an ninh cho hay.

Hoàng Nam

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h