Cảnh sát trưởng tòa nhà Quốc hội Mỹ từ chức sau cuộc bạo loạn

Thứ sáu, 08/01/2021 07:22 AM - 0 Trả lời

(CLO) Cảnh sát trưởng tòa nhà Quốc hội Mỹ Steven Sund vừa tuyên bố từ chức trong bối cảnh bị chỉ trích về việc thiếu chuẩn bị cụ thể, để đối phó với đám đông bạo lực hôm thứ Tư (6/1) trên Đồi Capitol.

Lãnh đạo cảnh sát Đồi Capitol Steve Sund quyết định từ chức sau vụ bạo loạn tại tòa nhà Quốc hội Mỹ - Ảnh: AP

Lãnh đạo cảnh sát Đồi Capitol Steve Sund quyết định từ chức sau vụ bạo loạn tại tòa nhà Quốc hội Mỹ - Ảnh: AP

Bài liên quan

Quyết định từ chức của Steve Sund có hiệu lực từ ngày 16/1, theo một quan chức Cảnh sát Capitol.

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi hôm thứ Năm (7/1) đã kêu gọi ông Sund từ chức và cho biết Thượng sĩ Hạ viện Sergeant cũng nói với bà rằng sẽ nộp đơn từ chức.

Chủ tịch Hạ viện Pelosi đã đưa ra bình luận của mình trong cuộc họp báo hàng tuần. Sau đó, Lãnh đạo đảng Dân chủ Thượng viện Chuck Schumer nói rằng ông sẽ sa thải Thượng sĩ hiện tại của Thượng viện khi ông trở thành lãnh đạo đa số.

Sáng ngày thứ Năm (7/1), lãnh đạo Cảnh sát tòa nhà Quốc hội đã cung cấp thông tin chi tiết đầu tiên về vụ việc chết người khiến các nhà lập pháp và nhân viên lo sợ cho tính mạng của họ.

Trong một tuyên bố được đưa ra vào sáng ngày 7/1, ông Sund đã nêu chi tiết các hành động bạo lực của những kẻ bạo loạn nói rằng, Cảnh sát Điện Capitol và các nhân viên thực thi pháp luật khác đã bị "tấn công quyết liệt" bằng ống kim loại và các vũ khí khác.

Ông Sund nói: “Họ quyết tâm tiến vào Tòa nhà Quốc hội bằng cách gây ra thiệt hại lớn”.

Cảnh sát Điện Capitol đã nổ súng vào một phụ nữ khi "những người biểu tình đang tiến về phía Hạ viện nơi các thành viên Quốc hội đang trú ẩn tại chỗ". Người phụ nữ sau đó được cho là đã chết sau khi được chở đến bệnh viện gần đó.

Viên chức cảnh sát liên quan đã bị tạm đình chỉ công việc trong khi chờ một cuộc điều tra chung giữa Cảnh sát Capitol và Sở Cảnh sát Metropolitan.

Ông Sund cũng cho biết, Cảnh sát Capitol đã phản hồi các báo cáo về bom ống và một chiếc xe khả nghi ở góc đông nam của Điện Capitol và nói thêm rằng cảnh sát Capitol "xác định rằng cả hai thiết bị trên thực tế đều nguy hiểm và có thể gây tổn hại lớn đến an toàn công cộng".

FBI đang điều tra thêm vụ việc.

Những người biểu tình ủng hộ Trump đã đột nhập tòa nhà Quốc hội Mỹ, tạo ra sự hỗn loạn chưa từng có trong lịch sử nước Mỹ hiện đại - Ảnh: Zuma

Những người biểu tình ủng hộ Trump đã đột nhập tòa nhà Quốc hội Mỹ, tạo ra sự hỗn loạn chưa từng có trong lịch sử nước Mỹ hiện đại - Ảnh: Zuma

Cảnh sát Capitol lần đầu tiên tiết lộ rằng, 13 người đã bị bắt vì "xâm nhập trái phép" vào khu phức hợp thủ đô, ngoài chủ sở hữu của chiếc xe khả nghi. Cảnh sát nói rằng các cáo buộc có thể được nộp bổ sung trong khi chờ điều tra thêm.

Hơn 50 Cảnh sát Capitol và cảnh sát đô thị đã bị thương trong cuộc tấn công hôm thứ Tư (6/1), và một số người đã phải nhập viện vì "vết thương nghiêm trọng", theo ông Sund.

“Cuộc tấn công bạo lực vào Điện Capitol của Hoa Kỳ không giống với bất kỳ cuộc tấn công nào mà tôi từng trải qua trong 30 năm thực thi pháp luật ở Washington, D.C.”, ông Sund nói.

"Duy trì an toàn công cộng trong một môi trường mở - đặc biệt đối với các hoạt động của Tu chính án thứ nhất - từ lâu đã là một thách thức".

Các nhà lập pháp nói rằng họ đang bối rối trước sự thiếu chuẩn bị của các cơ quan thực thi pháp luật, vì đã được biết trong nhiều tuần rằng Tổng thống Donald Trump đang xúc tiến một cuộc biểu tình mà ông nói là nhằm ngăn cản việc chứng nhận chiến thắng của Joe Biden.

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h