Cao Bằng: Giải quyết kịp thời đơn thư có liên quan đến nhân sự bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp

Thứ hai, 05/04/2021 18:55 PM - 0 Trả lời

(CLO) Theo UBKT Tỉnh ủy Cao Bằng, trong thời gian qua, địa phương đã giải quyết kịp thời đơn thư có liên quan đến nhân sự bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Năm 2021 là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2021, cũng là năm diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ngay từ đầu năm, cấp ủy, UBKT các cấp trong Đảng bộ tỉnh Cao Bằng đã chủ động tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng.

Kết quả trong quý I, cấp ủy các cấp kiểm tra 19 tổ chức đảng và 38 đảng viên; giám sát chuyên đề 21 tổ chức đảng và 53 đảng viên là cấp ủy viên. Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị đại hội các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Thi hành kỷ luật 9 đảng viên bằng các hình thức: Khiển trách 6, cảnh cáo 3 trường hợp.

ảnh minh họa

ảnh minh họa

UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 2 đảng viên; kiểm tra 13 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng 8 tổ chức đảng; kiểm tra việc quản lý, thu nộp đảng phí 9 tổ chức đảng; giám sát chuyên đề 12 tổ chức đảng và 6 đảng viên là cấp ủy viên. Thi hành kỷ luật 11 đảng viên bằng các hình thức: Khiển trách 2, khai trừ 9 trường hợp. Giải quyết 1 đơn tố cáo đối với đảng viên; tiếp nhận, phân loại, xử lý 27 đơn, thư đúng quy định.

Trong thời gian tới, cấp ủy, UBKT các cấp trong Đảng bộ tỉnh tiếp tục triển khai công tác kiểm tra, giám sát theo chương trình kế hoạch đề ra; tăng cường giám sát, chủ động nắm tình hình tổ chức đảng và đảng viên, kịp thời phát hiện và kiểm tra đối với tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết dứt điểm, không để tồn đọng đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên, nhất là đơn thư có liên quan đến nhân sự bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; kiên quyết xem xét, xử lý nghiêm đối với cán bộ vi phạm; tăng cường, chỉ đạo, hướng dẫn của UBKT cấp trên đối với tổ chức đảng, UBKT cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; phối hợp với các tổ chức đảng, cơ quan liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng.

PV

Tags:

Tin khác

Hiện thực hóa quy hoạch, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận

Hiện thực hóa quy hoạch, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ: Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp đã nói thì phải làm, đã cam kết thì phải thực hiện, đã thực hiện thì phải có kết quả thực chất, cân - đong - đo - đếm và lượng hóa được; góp phần hiện thực hóa Quy hoạch tỉnh, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận.

Tin tức
Ra mắt Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội tại Sầm Sơn (Thanh Hóa)

Ra mắt Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội tại Sầm Sơn (Thanh Hóa)

(CLO) Tối 27/4, UBND tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2024 và khánh thành Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội TP Sầm Sơn.

Tin tức
Điện Biên Phủ - “Vành hoa đỏ”, “Thiên sử vàng” chói lọi của lịch sử chống ngoại xâm

Điện Biên Phủ - “Vành hoa đỏ”, “Thiên sử vàng” chói lọi của lịch sử chống ngoại xâm

(CLO) Đã 70 năm trôi qua nhưng âm hưởng của bản hùng ca Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” không chỉ tại Việt Nam mà còn vang vọng mãi đến muôn đời sau, khắp cả năm châu, bốn biển.

Tin tức
Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp xúc cử tri tỉnh An Giang

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp xúc cử tri tỉnh An Giang

(CLO) Ngày 27/4, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đã tiếp xúc cử tri tại huyện Thoại Sơn và thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Tin tức
Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

(CLO) Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu tiếp tục quan tâm, theo dõi, có nhiều ý kiến đóng góp quý báu, tâm huyết để xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng vững mạnh.

Tin tức