Cặp đôi Australia bị phạt vì đăng ảnh du lịch cũ lên Facebook trong thời điểm cách ly

Thứ tư, 15/04/2020 07:45 AM - 0 Trả lời

(CLO) Một cặp đôi người Australia tại bang Victoria đã bị cảnh sát phạt tiền sau khi đăng tải những hình ảnh đi du lịch cũ của mình lên Facebook tại thời điểm nước này đang áp dụng lệnh cách ly xã hội.

Một chiếc xe cảnh sát tại Australia. Ảnh: GI

Một chiếc xe cảnh sát tại Australia. Ảnh: GI

Cảnh sát đã xuất hiện tại nhà của cặp đôi này và đưa ra mức phạt 1.652 AUD cho mỗi người vì cho rằng cặp đôi này đã vi phạm lệnh phong toả của chính phủ và đã đi du lịch trong đợt lễ Phục sinh vừa qua.

Tuy nhiên, Jaz và Garry Mott cho biết những bức hình của họ đã được chụp từ tháng 9 năm ngoái nhưng chỉ đăng tải chúng lên Facebook vào tuần trước.

Australia là một trong những nước áp dụng các mức hình phạt nặng nhất với những người vi phạm lệnh giới nghiêm, có thể lên tới hàng chục nghìn đô nếu không tuân thủ việc cách ly xã hội và hạn chế ra ngoài khi không cần thiết.

Các nhà chức trách của nước này sau đó đã rút lại vé phạt khi cảnh sát biết rằng đây là những bức ảnh cũ và cặp đôi đã không ra khỏi nhà trong đợt lễ Phục sinh vừa qua.

"Thỉnh thoảng cảnh sát cũng mắc lỗi và chính vì thế, bộ phận kiểm duyệt tồn tại để phát hiện và sửa đổi những sai lầm này", phát ngôn viên của Sở cảnh sát bang Victoria cho hay.

Phía cảnh sát Úc nói rằng họ không hướng tới việc sử dụng mạng xã hội để phát hiện những người vi phạm lệnh cách ly.

Hoàng Việt (Theo Complex)

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h