Cầu thủ Đông Triều đấu giá huy chương quốc tế đầu tiên để giúp đồng hương Quảng Nam tại TP. HCM

Thứ năm, 05/08/2021 13:41 PM - 0 Trả lời

(CLO) Đấu giá chiếc huy chương quốc tế đầu tiên mà anh cùng đội tuyển U.19 phải "đánh đổi bằng mồ hôi và cả máu" để giành được, trung vệ Đông Triều mong muốn giúp đỡ đồng hương Quảng Nam đang gặp khó khăn tại TP. HCM giữa đại dịch.

Trung vệ Trần Hữu Đông Triều vừa quyết định đấu giá chiếc huy chương quý nhất trong sự nghiệp của anh để tặng bà con nghèo Quảng Nam đang gặp khó khăn ở TP. HCM

“Đây là chiếc huy chương quốc tế đầu tiên của Triều và anh em đội tuyển U.19 hồi 2013. Trận chung kết U.19 Đông Nam Á, các bạn Indonesia đá rát và dùng silat hơi nhiều, dù cố gắng lắm nhưng anh em Triều đành ngậm ngùi về nhì. Huy chương này đánh đổi bằng mồ hôi và cả máu nữa!", chàng cầu thủ quê Quảng Nam chia sẻ.

Chiếc huy chương quý giá của Đông Triều - Nguồn: FBNV

Chiếc huy chương quý giá của Đông Triều - Nguồn: FBNV

Theo Đông Triều, chiếc huy chương để trong tủ, lưu lại kỷ niệm đẹp. Nhưng chỉ đẹp thôi chưa đủ, sẽ ý nghĩa hơn nhiều nếu huy chương góp phần làm nên việc thiện.

"Lúc này, bà con Quảng Nam sống tại TP. HCM có nhiều người vất vả, mất việc, cách ly thiếu thốn, có người còn không có nơi trọ ổn định. Mong những cụ già, em nhỏ có mái ấm giữa lúc phố xá đìu hiu. Mong dịch mau qua và Triều cũng mong làm gì đó cho đồng hương của mình", nam cầu thủ trải lòng.

Trung vệ Trần Hữu Đông Triều - Nguồn: FBNV

Trung vệ Trần Hữu Đông Triều - Nguồn: FBNV

Hiện, đã có người trả giá 28 triệu đồng cho chiếc huy chương này. Một nhà hảo tâm khác ủng hộ thêm 10 triệu đồng.

Thời gian đấu giá huy chương kéo dài đến hết ngày 7/8. Theo đó, người đấu giá thắng sẽ chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của trung vệ Đông Triều. Nam cầu thủ sau đó sẽ gửi toàn bộ số tiền này tới Hội Đồng hương Quảng Nam tại TP. HCM để lên phương án hỗ trợ người dân.

Những chuyến bay miễn phí đưa bà con Quảng Nam đang gặp khó khăn ở TP. HCM về quê - Nguồn: Hội Đồng hương Quảng Nam

Những chuyến bay miễn phí đưa bà con Quảng Nam đang gặp khó khăn ở TP. HCM về quê - Nguồn: Hội Đồng hương Quảng Nam

Để hỗ trợ bà con Quảng Nam đang gặp khó khăn ở TP. HCM trong đại dịch lần này, UBND Tỉnh Quảng Nam, Hội đồng hương Quảng Nam tại TP. HCM, các nhà xe, hãng bay đã tổ chức đưa người dân về quê miễn phí.

Đến nay, tỉnh Quảng Nam đã có 49 chuyến xe, 4 chuyến máy bay đón được khoảng 2.500 người sinh sống, làm việc tại TP. HCM gặp khó khăn về địa phương.

Kỳ Hoa

Bình Luận

Tin khác

PC Bắc Kạn: Nỗ lực giảm tổn thất điện năng

PC Bắc Kạn: Nỗ lực giảm tổn thất điện năng

(NB&CL) Những năm qua, Công ty Điện lực Bắc Kạn đã tập trung nhiều giải pháp như đầu tư nâng cấp và cải tạo sữa chữa lưới điện, tính toán các chế độ vận hành lưới điện tối ưu, ứng dụng công nghệ thông tin đo đếm điện năng... với nỗ lực giảm tổn thất điện năng.

Đời sống
“Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đến với ngư dân Thanh Hóa

“Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đến với ngư dân Thanh Hóa

(CLO) Chiều 26/4, Báo Pháp Luật TP HCM phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hoá tổ chức chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển”.

Đời sống
Đoàn bay 919 của Vietnam Airlines kỷ niệm 65 năm thành lập

Đoàn bay 919 của Vietnam Airlines kỷ niệm 65 năm thành lập

(CLO) Sáng 26/4, Đoàn bay 919 thuộc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), tiền thân là Trung đoàn Không quân vận tải 919, đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm thành lập.

Đời sống
EVNGENCO1 nỗ lực vận hành các nhà máy điện đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống

EVNGENCO1 nỗ lực vận hành các nhà máy điện đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống

(NB&CL) Trong tháng 3/2024, phụ tải hệ thống điện tăng 10,96% so với cùng kỳ năm 2023 và tăng 2,14% so với kế hoạch năm 2024 của Bộ Công Thương. Để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện tăng, EVNGENCO1 đã bám sát chỉ đạo của Bộ Công Thương và EVN triển khai các giải pháp để đảm bảo cung ứng điện mùa khô 2024, nỗ lực vận hành các nhà máy đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia.

Đời sống
Đầu tháng 5, miền Bắc có thể đón không khí lạnh, mưa rào, giông lốc

Đầu tháng 5, miền Bắc có thể đón không khí lạnh, mưa rào, giông lốc

(CLO) Chuyên gia khí tượng dự báo, từ những ngày đầu tháng 5, miền Bắc sẽ có khả năng xuất hiện mưa rào và giông trở lại, còn miền Nam gió tây nam cũng có xu hướng xuất hiện, gây mưa giông.

Đời sống