Cây "ATM gạo" đầu tiên ở Hà Tĩnh chính thức phát miễn phí cho người nghèo

Thứ tư, 22/04/2020 14:18 PM - 0 Trả lời

CLO) Ngày 22/4, Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh phối hợp cùng một số cá nhân, đơn vị đã chính thức đưa vào hoạt động cây “ATM” phát gạo miễn phí cho người dân tại sảnh Trung tâm văn hóa - điện ảnh tỉnh, trên đường Phan Đình Phùng, TP. Hà Tĩnh.

Anh Nguyễn Tiến Trình, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Tĩnh trao túi gạo cho người nghèo

Anh Nguyễn Tiến Trình, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Tĩnh trao túi gạo cho người nghèo

Ấm lòng người nghèo thời Covid-19

Trong đại dịch Covid-19, Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh đã kêu gọi các doanh nhân, tổ chức, các nhà hảo tâm hỗ trợ người dân bằng những hạt gạo ấm tình yêu thương, chia sẻ cùng người dân nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Người dân xếp hàng, giữ khoảng cách khi đến nhận gạo

Người dân xếp hàng, giữ khoảng cách khi đến nhận gạo

Cây "ATM gạo" đầu tiên ở Hà Tĩnh do Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh tài trợ được đặt tại tại sảnh Trung tâm văn hóa điện ảnh tỉnh, số 21, đường Phan Đình Phùng, TP. Hà Tĩnh. Cây "ATM gạo" hoạt động trong 3 ngày (từ ngày 22 – 24/4/2020), theo 2 khung giờ: buổi sáng từ 8h đến 10h30 và buổi chiều từ 14h30 đến 16h30.

Ghi nhận vào ngày đầu tiên cây "ATM gạo" đưa vào hoạt động, có nhiều người dân đến để nhận gạo miễn phí. Trước khi vào nhận gạo, người dân được rửa tay sát khuẩn, được hướng dẫn giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét theo quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Báo Công luận
Trong buổi sáng ngày đầu tiên hoạt động, ban tổ chức đã trao 7 tấn gạo cho 1400 người dân.

Trong buổi sáng ngày đầu tiên hoạt động, ban tổ chức đã trao 7 tấn gạo cho 1400 người dân.

Bà Phạm Thị Duyệt (88 tuổi, ở phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh) tiến lại bàn phát gạo cho người có hoàn cảnh khó khăn trong dịch COVID-19. Nhận túi nilông đựng đầy 5kg gạo do các cháu thanh niên tình nguyện trao lại, ánh mắt bà tràn đầy niềm vui và sự biết ơn.

"Hàng ngày tôi bán bó rau, quả mướp ngoài chợ, bây giờ dịch bệnh, mọi người hạn chế ra ngoài, ít người mua hơn trước nên bà rất khó khăn. Nhận được số gạo này bà cảm động quá, các cháu đã giúp bà trong thời điểm khó khăn này", bà Duyệt nghẹn ngào nói.

Người dân đến nhận gạo tại cây ATM tự động

Người dân đến nhận gạo tại cây ATM tự động

Theo anh Nguyễn Tiến Trình, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Tĩnh cho biết, trong buổi sáng ngày 22/4 đã có 1.400 người dân đến nhận hỗ trợ tại cây “ATM gạo” với 7 tấn gạo (lượng gạo được phát cho mỗi người là 5kg/ lần nhận).

Ngoài ra, trong sáng nay cũng đã có nhiều tổ chức, cá nhân đến hỗ trợ cây "ATM gạo" với tổng cộng khoảng 5 tấn gạo.

IMG_20200422_120656
Chương trình

Chương trình "Hạt gạo yêu thương" sẽ được lan tỏa ở vùng nông thôn trong ít ngày tới

"Đợt 1 chương trình sẽ phát gạo tại thành phố Hà Tĩnh trong thời gian 3 ngày, sau đó chúng tôi sẽ chuyển cây "ATM gạo" này lên huyện Vũ Quang để phát cho người nghèo ở đây. Căn cứ vào tình hình thực tế, chúng tôi sẽ tổ chức phát gạo ở nhiều huyện nếu số gạo vẫn còn...", anh Trình chia sẻ.

Trần Phong

Tin khác

Nắng nóng gay gắt trên cả nước kéo dài đến bao giờ?

Nắng nóng gay gắt trên cả nước kéo dài đến bao giờ?

(CLO) Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, đợt nắng nóng gay gắt trên cả nước kéo dài đến khoảng ngày 30/4, từ ngày 1 - 2/5 nắng nóng có khả năng giảm dần.

Đời sống
Ngày nghỉ lễ đầu tiên có hơn 2.000 du khách xuất cảnh qua Trung Quốc tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai

Ngày nghỉ lễ đầu tiên có hơn 2.000 du khách xuất cảnh qua Trung Quốc tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai

(CLO) Theo cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai, ngày nghỉ đầu tiên dịp lễ 30/4 và 1/5 đã có hơn 2.000 du khách từ các tỉnh thành miền xuôi qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai sang du lịch ở tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Đời sống
Người anh hùng phá hơn 100 quả bom trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

Người anh hùng phá hơn 100 quả bom trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) Ở độ tuổi 97 nhưng cụ Cao Xuân Thọ (xã Hoằng Giang, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) vẫn hừng hực khí thế khi kể lại những ngày tham gia phá bom, phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.

Đời sống
Gần 80 người thương vong trong ngày đầu nghỉ lễ

Gần 80 người thương vong trong ngày đầu nghỉ lễ

(CLO) Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, toàn quốc xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông khiến gần 80 người thương vong.

Đời sống
120 giàn pháo hoa phục vụ Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024

120 giàn pháo hoa phục vụ Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024

(CLO) 120 giàn pháo hoa được lực lượng chức năng thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá lắp đặt trước bờ biển đối diện sân khấu Quảng trường biển Sầm Sơn để chuẩn bị cho Lễ hội du lịch biển năm 2024.

Đời sống