CEO của Gojek được bổ nhiệm vào Nội các mới của Indonesia

Thứ tư, 23/10/2019 13:31 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã công bố Nội các mới của mình, lựa chọn cựu Bộ trưởng Công nghiệp Airlangga Hartarto làm người đứng đầu nhóm kinh tế và giữ nhà kinh tế học Sri Mulyani Indrawati làm Bộ trưởng Tài chính.

Nadiem Makarim - CEO của Gojek. Ảnh: GI

Nadiem Makarim - CEO của Gojek. Ảnh: GI

Prabowo Subianto, lãnh đạo phe đối lập với ông Widodo, đồng thời là đối thủ chính của ông trong kỳ bầu cử vừa qua, sẽ đảm nhiệm vai trò Bộ trưởng Quốc phòng.

Người đồng sáng lập nên Gojek, đồng thời là cựu CEO của công ty này cũng được bổ nhiệm vào vai trò Bộ trưởng Giáo dục và Văn hóa. Arifin Tasrif - cựu giám đốc một công ty phân bón của nhà nước, được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Năng lượng và Khoáng thạch.

Đồng minh lâu năm của Tổng thống, ông Luhut Pandjaitan, vẫn giữ nguyên chức vụ của mình là Bộ trưởng các vấn đề hàng hải.

"Chúng tôi rất tự hào khi nhà sáng lập nên công ty sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc đưa Indonesia ra tầm quốc tế. Đây là lần đầu tiên một nhà khởi nghiệp của đất nước được ghi danh và trọng dụng như vậy", người phát ngôn của Gojek cho hay.

"Chúng tôi đã chuẩn bị cho khả năng này và sẽ không có ảnh hưởng gì tới hoạt động của công ty", người phát ngôn nói thêm.

Gojek là một công ty gọi xe hàng đầu châu Á, thành lập năm 2010 và đồng thời là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Grab.

Gojek đầu tư tại Việt Nam và đổi tên thành GoViet. Hiện Gojek đang được định giá 10 tỷ USD.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h