Chân dung 28 thành viên quan trọng của Chính phủ

Thứ năm, 08/04/2021 13:53 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội đã bầu Thủ tướng, phê chuẩn 2 phó thủ tướng và 12 bộ trưởng, trường ngành. Như vậy, sau kiện toàn, bộ máy Chính phủ hiện có 28 thành viên.

Bộ máy Chính phủ hiện gồm có: Thủ tướng, 5 Phó Thủ tướng, 18 Bộ trưởng, 4 Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính (Sinh năm 1958, quê quán Thanh Hóa). Chức vụ trước: Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính (Sinh năm 1958, quê quán Thanh Hóa). Chức vụ trước: Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình (Sinh năm 1955, quê quán Long An). Không tham gia Ban chấp hành Trung ương khóa XIII.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình (Sinh năm 1955, quê quán Long An). Không tham gia Ban chấp hành Trung ương khóa XIII.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh (Sinh năm 1959. quê quán Nam Định). Chức vụ trước: Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh (Sinh năm 1959. quê quán Nam Định). Chức vụ trước: Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái (Sinh năm 1964, quê quán Bạc Liêu). Chức vụ trước: Tổng Thanh tra Chính phủ.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái (Sinh năm 1964, quê quán Bạc Liêu). Chức vụ trước: Tổng Thanh tra Chính phủ.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (Sinh năm 1963, quê quán Hải Dương)

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (Sinh năm 1963, quê quán Hải Dương)

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành (Sinh năm 1962, quê quán Hải Phòng). Chức vụ trước: Bí thư Thành ủy Hải Phòng.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành (Sinh năm 1962, quê quán Hải Phòng). Chức vụ trước: Bí thư Thành ủy Hải Phòng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang (Sinh năm 1960, quê quán Nam Định). Chức vụ trước: Thứ trưởng, Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang (Sinh năm 1960, quê quán Nam Định). Chức vụ trước: Thứ trưởng, Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm (Sinh năm 1957, quê quán Hưng Yên)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm (Sinh năm 1957, quê quán Hưng Yên)

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn (Sinh năm 1961, quê quán Nam Định). Chức vụ trước: Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn (Sinh năm 1961, quê quán Nam Định). Chức vụ trước: Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thanh Sơn (Sinh năm 1962, quê quán Hà Nội). Chức vụ trước: Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thanh Sơn (Sinh năm 1962, quê quán Hà Nội). Chức vụ trước: Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà (Sinh năm 1964, quê quán Nghệ An). Chức vụ trước: Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà (Sinh năm 1964, quê quán Nghệ An). Chức vụ trước: Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thanh Long (Sinh năm 1963, quê quán Thanh Hóa)

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thanh Long (Sinh năm 1963, quê quán Thanh Hóa)

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng (Sinh năm 1960, quê quán Hà Tĩnh)

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng (Sinh năm 1960, quê quán Hà Tĩnh)

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc (Sinh năm 1963, quê quán Nghệ An). Chức vụ trước: Tổng kiểm toán Nhà nước.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc (Sinh năm 1963, quê quán Nghệ An). Chức vụ trước: Tổng kiểm toán Nhà nước.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan (Sinh năm 1961, quê quán Đồng Tháp). Chức vụ trước: Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan (Sinh năm 1961, quê quán Đồng Tháp). Chức vụ trước: Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà (Sinh năm 1963, quê quán Hà Tĩnh)

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà (Sinh năm 1963, quê quán Hà Tĩnh)

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên (Sinh năm 1965, quê quán Thái Bình). Chức vụ trước: Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên (Sinh năm 1965, quê quán Thái Bình). Chức vụ trước: Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể (Sinh năm 1966, quê quán Đồng Tháp)

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể (Sinh năm 1966, quê quán Đồng Tháp)

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị (Sinh năm 1976, quê quán Cà Mau). Chức vụ trước: Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị (Sinh năm 1976, quê quán Cà Mau). Chức vụ trước: Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng (Sinh năm 1962, quê quán Bắc Ninh)

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng (Sinh năm 1962, quê quán Bắc Ninh)

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội Đào Ngọc Dung (Sinh năm 1962, quê quán Hà Nam)

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội Đào Ngọc Dung (Sinh năm 1962, quê quán Hà Nam)

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng (Sinh năm 1961, quê quán Quảng Trị). Chức vụ trước: Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng (Sinh năm 1961, quê quán Quảng Trị). Chức vụ trước: Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt (Sinh năm 1962, quê quán Bến Tre)

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt (Sinh năm 1962, quê quán Bến Tre)

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn (Sinh năm 1966, quê quán Hải Phòng). Chức vụ trước: Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn (Sinh năm 1966, quê quán Hải Phòng). Chức vụ trước: Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long (Sinh năm 1966, quê quán Nam Định)

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long (Sinh năm 1966, quê quán Nam Định)

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân Tộc Hầu A Lềnh (Sinh năm 1973, quê quán Lào Cai). Chức vụ trước: Phó Chủ tịch, Tổng thư ký UB Trung ương MTTQ Việt Nam.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân Tộc Hầu A Lềnh (Sinh năm 1973, quê quán Lào Cai). Chức vụ trước: Phó Chủ tịch, Tổng thư ký UB Trung ương MTTQ Việt Nam.

Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong (Sinh năm 1963, quê quán Nam Định). Chức vụ trước: Bí thư Tỉnh ủy Nam Định.

Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong (Sinh năm 1963, quê quán Nam Định). Chức vụ trước: Bí thư Tỉnh ủy Nam Định.

Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng (Sinh năm 1968, quê quán Hà Nội).

Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng (Sinh năm 1968, quê quán Hà Nội).

Đắc Nguyên

Tin khác

Ra mắt Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội tại Sầm Sơn (Thanh Hóa)

Ra mắt Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội tại Sầm Sơn (Thanh Hóa)

(CLO) Tối 27/4, UBND tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2024 và khánh thành Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội TP Sầm Sơn.

Tin tức
Điện Biên Phủ - “Vành hoa đỏ”, “Thiên sử vàng” chói lọi của lịch sử chống ngoại xâm

Điện Biên Phủ - “Vành hoa đỏ”, “Thiên sử vàng” chói lọi của lịch sử chống ngoại xâm

(CLO) Đã 70 năm trôi qua nhưng âm hưởng của bản hùng ca Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” không chỉ tại Việt Nam mà còn vang vọng mãi đến muôn đời sau, khắp cả năm châu, bốn biển.

Tin tức
Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp xúc cử tri tỉnh An Giang

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp xúc cử tri tỉnh An Giang

(CLO) Ngày 27/4, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đã tiếp xúc cử tri tại huyện Thoại Sơn và thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Tin tức
Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

(CLO) Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu tiếp tục quan tâm, theo dõi, có nhiều ý kiến đóng góp quý báu, tâm huyết để xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng vững mạnh.

Tin tức
Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

(CLO) Công trình hoàn thành không chỉ là niềm vui, phấn khởi của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh vì đã hoàn thành tâm niệm, sự ấp ủ của các thế hệ đi trước mà còn là nơi để cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố tự hào về quá khứ đấu tranh hào hùng.

Tin tức