Châu Âu đặt mốc 2027 để chấm dứt sự phụ thuộc vào dầu khí của Nga

Thứ bảy, 12/03/2022 13:39 PM - 0 Trả lời

(CLO) Châu Âu đạt ra thời hạn 5 năm để chính thức chấm dứt sự phụ thuộc vào dầu khí của Nga.

Hôm thứ sáu, chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết hôm thứ Sáu rằng các nhà lãnh đạo EU đã đồng ý dành hai tháng tới để soạn thảo các đề xuất nhằm loại bỏ sự phụ thuộc của Khối vào nhập khẩu năng lượng của Nga vào năm 2027.

chau au dat moc 2027 de cham dut su phu thuoc vao dau khi cua nga hinh 1

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen phát biểu sau hội nghị thượng đỉnh EU tại Versailles, phía tây Paris. Ảnh: CNN.

"Vào giữa tháng 5, chúng tôi sẽ đưa ra đề xuất loại bỏ dần sự phụ thuộc của chúng tôi vào khí đốt, dầu và than của Nga vào năm 2027, được hỗ trợ bởi các nguồn tài nguyên quốc gia và châu Âu cần thiết", bà Von der Leyen cho biết sau cuộc họp thượng đỉnh khẩn cấp của các nhà lãnh đạo EU được kêu gọi thảo luận về cuộc chiến của Nga ở Ukraine.

Liên minh châu Âu đã hứa sẽ đa dạng hóa nguồn cung cấp năng lượng của mình, đặc biệt là vào năm 2014 khi Nga sáp nhập Crimea từ Ukraine. Sự tiến bộ đạt được rất ít, một phần là do Đức - khách hàng nhập khẩu năng lượng lớn nhất của Nga ở châu Âu - không muốn “chèo lái con thuyền” với Moscow nữa.

Nhưng quyết định ra lệnh tiến công của Tổng thống Vladimir Putin vào tháng trước đã thay đổi mọi thứ. Trong vòng vài ngày, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã tạm dừng xây dựng đường ống Nord Stream 2, một dự án do các công ty Đức đồng tài trợ sẽ giúp tăng đáng kể năng lực của Nga trong việc đưa khí đốt trực tiếp đến châu Âu.

Và đầu tuần này, bà Von der Leyen và các quan chức đã vạch ra kế hoạch cắt giảm nhập khẩu khí đốt của EU từ Nga trong năm nay bằng cách tìm các nhà cung cấp thay thế, đẩy nhanh việc chuyển đổi sang năng lượng tái tạo, giảm tiêu thụ thông qua cải thiện hiệu quả năng lượng và kéo dài tuổi thọ của than và điện hạt nhân.

Theo Frans Timmermans, Giám đốc chính sách khí hậu của EU, hôm thứ Ba cho biết châu Âu có thể thay thế 100 tỷ mét khối khí đốt nhập khẩu của Nga vào cuối năm 2022.

Ông nói với các phóng viên: “Đó là 2/3 số lượng chúng tôi nhập khẩu từ họ. "Hai phần ba vào cuối năm nay. Khó khăn, khó khăn đẫm máu nhưng có thể thực hiện được nếu chúng tôi sẵn sàng đi xa hơn và nhanh hơn những gì chúng tôi đã làm trước đây".

Liên minh châu Âu lệ thuộc khoảng 40% lượng khí đốt tự nhiên của Nga. Nga cũng cung cấp khoảng 27% lượng dầu nhập khẩu và 46% lượng than nhập khẩu. Tổng hợp lại, thương mại đó trị giá hàng chục tỷ đô la mỗi năm đối với Nga.

Trong tuần này, các nhà lãnh đạo EU đã nhận định Khối này vẫn chưa thể tham gia cùng với Hoa Kỳ trong việc cấm dầu của Nga, vì ảnh hưởng sẽ trực tiếp gây ra cho các hộ gia đình và doanh nghiệp - vốn đang phải vật lộn với giá cao kỷ lục.

Được biết, một công ty sản xuất phân bón khổng lồ trong tuần này đã phải cắt giảm sản lượng của châu Âu vì giá khí đốt tự nhiên cao kỷ lục.

Châu Âu biết rằng họ cần phải hành động nhanh chóng để giảm thiểu khả năng Moscow sử dụng năng lượng như một vũ khí trong cuộc chiến kinh tế.

Hôm thứ Hai, phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết: Nga có thể cắt nguồn cung cấp khí đốt cho Đức qua đường ống Nord Stream 1 để “trả đũa” việc Berlin chặn dự án đường ống Nord Stream 2 mới.

Sau hội nghị thượng đỉnh tại Versailles, với sự hiện diện của Chủ tịch Hội đồng EU Charles Michel và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, bà von der Leyen tuyên bố rằng Ủy ban sẽ trình bày đề xuất yêu cầu các cơ sở lưu trữ khí đốt dưới lòng đất phải đầy 90% vào đầu tháng 10 hàng năm.

Bà nói: “Đây sẽ là chính sách dự phòng của chúng tôi chống lại sự gián đoạn nguồn cung.

Lê Na (Theo CNN)

Bình Luận

Tin khác

Kinh tế Mỹ đối mặt với nguy cơ lạm phát đình trệ

Kinh tế Mỹ đối mặt với nguy cơ lạm phát đình trệ

(CLO) Dữ liệu kinh tế vĩ mô mới nhất do Bộ Thương mại Mỹ công bố chỉ ra rằng nền kinh tế nước này có thể đang tiến tới tình trạng lạm phát đình trệ, Business Insider đưa tin. Tờ báo cho biết thêm, những dấu hiệu ảm đạm cho thấy những thách thức khó khăn phía trước.

Thị trường - Doanh nghiệp
Hà Nội: Siêu thị, trung tâm thương mại “chạy đua” khuyến mãi dịp lễ 30/4-1/5

Hà Nội: Siêu thị, trung tâm thương mại “chạy đua” khuyến mãi dịp lễ 30/4-1/5

(CLO) Kéo dài tới 5 ngày nên kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay được đánh giá là thời cơ vàng để kích cầu mua sắm. Để thu hút khách, nhiều nhà bán lẻ rầm rộ đưa ra các chương trình khuyến mãi, tri ân người tiêu dùng.

Thị trường - Doanh nghiệp
Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

(CLO) Bloomberg đưa tin, dẫn lời một cựu quan chức của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), việc "vũ khí hóa" đồng đô la Mỹ thông qua việc tịch thu các tài sản bị đóng băng của Nga có thể thúc đẩy toàn cầu xa lánh đồng bạc xanh.

Thị trường - Doanh nghiệp
Ấn Độ nhập thêm dầu của Nga sau thời gian ngưng trệ

Ấn Độ nhập thêm dầu của Nga sau thời gian ngưng trệ

(CLO) Một con tàu do hãng vận tải khổng lồ Sovcomflot (SCF) của Nga bị Mỹ trừng phạt đã xả dầu nhiên liệu tại một cảng phía tây Ấn Độ vào thứ Sáu (26/4), Reuters đưa tin.

Thị trường - Doanh nghiệp
Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

(CLO) Đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc đang hướng tới mức cao nhất trong 8 năm khi các công ty thống trị của nước này xây dựng thêm nhiều nhà máy ở nước ngoài, một sự thay đổi có thể làm dịu đi những chỉ trích về nỗ lực xuất khẩu của Bắc Kinh.

Thị trường - Doanh nghiệp