Châu Đông Vũ gây tranh cãi khi trở thành Ảnh hậu tại giải Kim Kê 2020

Chủ nhật, 29/11/2020 21:13 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tại lễ bế mạc giải Kim Kê vào tối 28/11, Châu Đông Vũ trở thành tâm điểm chú ý của dư luận khi vượt qua nhiều ứng cử viên nặng ký để giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất qua vai diễn Trần Niệm trong "Em của thời niên thiếu".

Châu Đông Vũ đã vượt qua nhiều đối thủ nặng ký như Nhậm Tố Tịch (phim Điềm mật mật), Liễu Nham (Kẻ lừa đảo thân yêu), Chúc Hi Quyên (The empty nest) và Đàm Trác (Ngộ sát) để trở thành Ảnh hậu tại giải Kim Kê năm nay.

châu đông vũ

Ngay lập tức, chiến thắng của Châu Đông Vũ - Ảnh hậu Tam Kim (Kim Mã - Kim Tượng - Kim Kê) trẻ nhất lịch sử điện ảnh Trung Quốc vấp phải làn sóng phản đối từ khán giả. Nguyên nhân chính khiến người đẹp 9X không được ủng hộ là vì bộ phim "Em của thời niên thiếu" vướng nghi vấn đạo nhái. Nhiều nghi vấn cho rằng nguyên tác gốc của tác giả Cửu Nguyệt Hi đạo văn từ bộ tiểu thuyết nổi tiếng Phía Sau Nghi Can X của tác giả người Nhật - Higashino Keigo.

Chính vì vậy, việc một nữ diễn viên thắng Kim Kê nhờ một tác phẩm bị cho là đạo phẩm đã gây nên tranh cãi lớn tại showbiz Hoa ngữ.

Châu Đông Vũ giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất nhờ vai diễn Trần Niệm trong

Châu Đông Vũ giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất nhờ vai diễn Trần Niệm trong "Em của thời niên thiếu".

Được biết, "Em của thời niên thiếu" là tác phẩm chuyển thể vô cùng thành công với doanh thu phòng vé ấn tượng cũng mang về nhiều giải thưởng danh giá cho hai diễn viên chính là Châu Đông Vũ và Dịch Dương Thiên Tỉ.

Ngoài ra, những giải thưởng về diễn xuất khác của Kim Kê lần thứ 33, gồm: Nam diễn viên chính xuất sắc nhất (Ảnh đế) - Huỳnh Hiểu Minh (Liệt hỏa anh hùng), Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Ấn Tiểu Thiên (Liệt hỏa anh hùng), Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Viên Tuyền (Cơ trưởng Trung Quốc).

Chiến thắng của các hạng mục đáng chú ý tại Kim Kê 2020: Phim xuất sắc nhất - Đoạt cúp, Giải thưởng đặc biệt của ban giám khảo - Tôi và tổ quốc tôi, Đạo diễn xuất sắc nhất - Vương Thụy (Ở dưới mây trắng), Biên kịch xuất sắc nhất - Trương Ký (Đoạt cúp), Phim hoạt hình xuất sắc nhất - Na Tra ma đồng giáng thế…

Khánh Ngọc

Tin khác

Gần 300 ứng viên tham dự cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024

Gần 300 ứng viên tham dự cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024

(CLO) Sáng 27/4, tại Hà Nội, cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024 chính thức khởi động nhằm tìm kiếm gương mặt Đại sứ du lịch hội tụ nhan sắc, trí tuệ, tài năng và bản lĩnh, góp phần quảng bá đến bạn bè quốc tế hình ảnh một Việt Nam hiện đại, năng động và không ngừng phát triển cùng với những cảnh quan du lịch tuyệt đẹp được thiên nhiên ban tặng.

Giải trí
Phim của Mai Thu Huyền sắp rời rạp vì không có suất chiếu

Phim của Mai Thu Huyền sắp rời rạp vì không có suất chiếu

(CLO) Theo người sáng lập đơn vị thống kê phòng vé độc lập Box Office Vietnam, trong ngày 26/4, bộ phim "Đóa hoa mong manh" của Mai Thu Huyền chỉ còn 5 suất chiếu trên cả nước và có thể sẽ rời rạp với doanh thu hơn 400 triệu đồng.

Giải trí
Huỳnh Võ Hoàng Sơn đại diện Việt Nam thi nam vương quốc tế 2024

Huỳnh Võ Hoàng Sơn đại diện Việt Nam thi nam vương quốc tế 2024

(CLO) Á vương Huỳnh Võ Hoàng Sơn sẽ có mặt để dự thi tại Ayuttaya, Bangkok, Thái Lan từ ngày 18/5 tới 27/5. Anh được đơn vị nắm bản quyền lựa chọn tại chương trình Road to Manhunt Vietnam 2024 (Nam vương quốc tế) với sự tranh tài của hơn 50 hồ sơ gửi về.

Giải trí
Hành trình 'ngược gió' đầy nỗ lực của 'đóa hoa mong manh'

Hành trình 'ngược gió' đầy nỗ lực của 'đóa hoa mong manh'

(CLO) Trong một bài phỏng vấn, khi nhắc đến hai chữ cơ duyên và điều tâm đắc nhất khi thực hiện Đóa hoa mong manh, đạo diễn – nhà sản xuất – diễn viên Mai Thu Huyền từng tiết lộ, chị cảm thấy khá hài lòng với những gì đã thực hiện được cho bộ phim.

Giải trí
'Lật mặt 7: Một điều ước' phá kỷ lục phim 'Mai' của Trấn Thành

'Lật mặt 7: Một điều ước' phá kỷ lục phim 'Mai' của Trấn Thành

(CLO) Hàng trăm khách mời đã đến tham dự sự kiện ra mắt phim "Lật mặt 7: Một điều ước"; phim của đạo diễn Lý Hải cũng xác lập kỷ lục phòng vé mới khi bán được 105.000 vé, đánh bại phim "Mai" của Trấn Thành.

Giải trí