Ngỡ ngàng: Không có giải cao nhất trong cuộc thi Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2020

Chủ nhật, 29/11/2020 08:58 AM - 0 Trả lời

(CLO) Đây được xem là một tiền lệ hiếm có của các cuộc thi nhan sắc tại Việt Nam khi không tìm ra người chiến thắng mà chỉ có hai giải Á khôi 1 và Á khôi 2.

Tối ngày 28/11, chung kết cuộc thi Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2020 (Miss Tourism Vietnam) đã diễn ra tại sân khấu đảo nổi hồ Gia Nghĩa, TP. Gia Nghĩa (Đắk Nông) với màn tranh tài của 30 thí sinh xuất sắc nhất.

Sau các vòng thi, tốp 5 thí sinh gồm các người đẹp: Vũ Minh Thư (Nam Định), Nông Thị Thiêng (Cao Bằng), Bùi Bích Diệp (Hà Nội), Ngô Thị Mỹ Hải (Đắk Lắk) và Bùi Minh Anh (Đắk Nông). 

Báo Công luận

Kết quả chung cuộc lại khiến không ít khán giả vô cùng bất ngờ và hoang mang. Cụ thể, cuộc thi Hoa khôi Việt Nam 2020 chỉ có 2 Á khôi: Á khôi 1 Bùi Minh Anh và Á khôi 2 Ngô Thị Mỹ Hải, đặc biệt không có tân Hoa khôi.

Á khôi 2 Ngô Thị Mỹ Hải.

Á khôi 2 Ngô Thị Mỹ Hải.

Mỹ Hải giành giải Á khôi 2.

Mỹ Hải giành giải Á khôi 2.

Như vậy, Khánh Ngân mặc dù đăng quang từ năm 2017, vẫn sẽ tiếp tục giữ vị trí Hoa khôi Du lịch Việt Nam. Lần đầu tiên ở các cuộc thi nhan sắc tại Việt Nam không có giải hoa khôi, hoa hậu, tức không có giải thưởng cao nhất của cuộc thi.

Khánh Ngân tiếp tục Hoa khôi Du lịch Việt Nam từ năm 2017 vì không tìm được người kế nhiệm.

Khánh Ngân tiếp tục Hoa khôi Du lịch Việt Nam từ năm 2017 vì không tìm được người kế nhiệm.

Trước thông tin trên, bà Nguyễn Lê Lâm Ngân - Phó ban tổ chức đồng thời cũng là thành viên ban giám khảo cho biết quyết định này có sự đồng thuận của sở ban ngành và hội đồng giám khảo. Theo giải thích của bà, cả ba thí sinh còn lại đều có số điểm bằng điểm nhau và chưa nổi bật lên để có thể xứng đáng với danh hiệu này. Trong khi đó Hoa khôi du lịch Việt Nam phải hội tụ đủ các yếu tố để quảng bá du lịch Việt và các bạn chưa đủ khả năng để tiếp bước.

Đồng thời bà Nguyễn Lê Lâm Ngân cho biết với việc không trao giải Hoa khôi du lịch Việt Nam thì quyết định này mang tính chất lịch sử, cho thấy sự công tâm của giám khảo. Trong 35 thí sinh, không thể trao cho thí sinh không xứng đáng được, chương trình không bắt buộc phải có hoa khôi. Đó là ý kiến dù gây sóng gió nhưng cũng hy vọng khán giả hiểu và đồng tình.

Ngoài ra, phía Ban tổ chức cho biết lý do thí sinh Bùi Bích Diệp dù được đánh giá cao ở phần ứng xử song lại không được gọi tên cho ngôi vị cao nhất. Bích Diệp là du học sinh Mỹ và sau này cô sang nước ngoài. Ban tổ chức muốn đảm bảo được rằng cô gái giành chiến thắng có thể đồng hành cùng các hoạt động sau cuộc thi. Cho nên tất cả giám khảo cũng đồng ý với quyết định không trao giải Hoa khôi Việt Nam 2020.

Khánh Ngọc

Tin khác

Điện ảnh QĐND tổ chức Tuần phim kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Điện ảnh QĐND tổ chức Tuần phim kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Điện ảnh Quân đội nhân dân (QĐND) tổ chức Tuần phim Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024) từ ngày 3-6/5/2024 tại Rạp chiếu phim Điện ảnh QĐND (số 17 Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Giải trí
'Lật mặt 7: Một điều ước' của Lý Hải thu gần 50 tỷ đồng sau 2 ngày

'Lật mặt 7: Một điều ước' của Lý Hải thu gần 50 tỷ đồng sau 2 ngày

(CLO) Bộ phim "Lật mặt 7: Một điều ước" của đạo diễn Lý Hải đã thu về 47,5 tỷ đồng sau hai ngày công chiếu. Doanh thu trên đã bao gồm tiền thu được từ suất chiếu sớm.

Giải trí
Gần 300 ứng viên tham dự cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024

Gần 300 ứng viên tham dự cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024

(CLO) Sáng 27/4, tại Hà Nội, cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024 chính thức khởi động nhằm tìm kiếm gương mặt Đại sứ du lịch hội tụ nhan sắc, trí tuệ, tài năng và bản lĩnh, góp phần quảng bá đến bạn bè quốc tế hình ảnh một Việt Nam hiện đại, năng động và không ngừng phát triển cùng với những cảnh quan du lịch tuyệt đẹp được thiên nhiên ban tặng.

Giải trí
Phim của Mai Thu Huyền sắp rời rạp vì không có suất chiếu

Phim của Mai Thu Huyền sắp rời rạp vì không có suất chiếu

(CLO) Theo người sáng lập đơn vị thống kê phòng vé độc lập Box Office Vietnam, trong ngày 26/4, bộ phim "Đóa hoa mong manh" của Mai Thu Huyền chỉ còn 5 suất chiếu trên cả nước và có thể sẽ rời rạp với doanh thu hơn 400 triệu đồng.

Giải trí
Huỳnh Võ Hoàng Sơn đại diện Việt Nam thi nam vương quốc tế 2024

Huỳnh Võ Hoàng Sơn đại diện Việt Nam thi nam vương quốc tế 2024

(CLO) Á vương Huỳnh Võ Hoàng Sơn sẽ có mặt để dự thi tại Ayuttaya, Bangkok, Thái Lan từ ngày 18/5 tới 27/5. Anh được đơn vị nắm bản quyền lựa chọn tại chương trình Road to Manhunt Vietnam 2024 (Nam vương quốc tế) với sự tranh tài của hơn 50 hồ sơ gửi về.

Giải trí