(CLO) Theo một cuộc khảo sát trên toàn Liên minh châu Âu (EU), chỉ 10% người được hỏi tin rằng Ukraine có thể đánh bại Nga và với một số hình thức “giải quyết thỏa hiệp” được nhiều người nhận định là kết thúc có khả năng xảy ra nhất.
Các tác giả của cuộc thăm dò lập luận rằng sự thay đổi trong quan điểm so với cùng thời điểm này năm ngoái. Hiện tại, nhiều người châu Âu đang muốn các chính trị gia phải có cách tiếp cận “thực tế” hơn, tập trung vào việc xác định ý nghĩa thực sự của một nền hòa bình có thể chấp nhận được tại Ukraine.
Đồng tác giả Mark Leonard thuộc Hội đồng Quan hệ Đối ngoại châu Âu (ECFR), cơ quan ủy nhiệm cuộc thăm dò, cho biết: “Để tạo điều kiện cho việc châu Âu tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine, các nhà lãnh đạo EU sẽ cần thay đổi cách họ nói về cuộc chiến”.
Cuộc thăm dò vào tháng 1 ở 12 quốc gia thành viên EU - bao gồm Pháp, Đức, Hungary, Ý, Hà Lan, Ba Lan, Tây Ban Nha và Thụy Điển - cho thấy cuộc phản công của Ukraine bị đình trệ, lo ngại ngày càng tăng về sự thay đổi chính sách của Mỹ và triển vọng về nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ thứ hai của ông Donald Trump đang khơi dậy sự bi quan về thắng lợi của Ukraine.
Cuộc thăm dò được thực hiện trước khi Ukraine rút lui vào cuối tuần khỏi thị trấn Avdiivka phía đông, mang lại cho Nga chiến thắng quân sự quan trọng nhất kể từ chiếm được Bakhmut vào tháng 5 năm 2023.
Kết quả là chỉ 1 trong 10 người châu Âu trên 12 quốc gia được khảo sát tin rằng Ukraine sẽ giành chiến thắng trên chiến trường, trong khi số lượng dự đoán về chiến thắng của Nga nhiều gấp đôi (20%). Ngay cả ở những quốc gia thành viên lạc quan nhất được khảo sát - Ba Lan, Thụy Điển và Bồ Đào Nha - chưa đến 1 phần 5 (17%) tin rằng Kiev có thể thắng thế.
Việc hầu hết người châu Âu không tin rằng Kiev có thể giành chiến thắng về mặt quân sự, ông Leonard nói, có nghĩa là lập luận thuyết phục nhất đối với công chúng là việc tiếp tục viện trợ “có thể dẫn đến một nền hòa bình bền vững, được đàm phán có lợi cho Kiev”.
Quả thực, cuộc thăm dò cũng cho thấy ở tất cả các quốc gia, ý kiến chung nhất, chia sẻ bởi trung bình 37% số người được hỏi, là cuộc xung đột này sẽ kết thúc bằng một giải pháp thỏa hiệp.
Ở Thụy Điển (50%), Bồ Đào Nha (48%) và Ba Lan (47%), những người được hỏi có nhiều khả năng nói rằng châu Âu nên giúp Ukraine chống trả, trong khi người Hungary (64%), Hy Lạp (59%), Ý (52%) và Áo (49%) muốn thúc đẩy Kiev chấp nhận một thỏa thuận dàn xếp. Ở Pháp, Đức, Hà Lan và Tây Ban Nha, ý kiến được chia đều hơn.
Cuộc thăm dò đưa ra bằng chứng cho thấy nhiều người châu Âu ngày càng coi chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine là mối quan ngại trực tiếp đối với họ, với 33% nói rằng nó có tác động lớn đến đất nước họ - và đến châu Âu (29%) - so với cuộc chiến ở Trung Đông. Và vì thế, họ cũng muốn cuộc xung đột Nga - Ukraine kết thúc, càng sớm càng tốt.
(CLO) Các nhà khoa học Trung Quốc cho biết đã phân lập được thành phần chống lão hóa trong máu của chuột non, giúp con chuột trong nghiên cứu của họ sống tới 1.266 ngày, tương đương với 120 - 130 tuổi ở con người.
(CLO) Một quan chức hàng đầu của Liên Hợp Quốc cho biết hôm thứ Sáu rằng miền bắc Gaza hiện đang chìm trong “nạn đói toàn diện” sau hơn 6 tháng chiến tranh.
(CLO) Một đợt nắng nóng kỷ lục đang hoành hành tại nhiều khu vực ở châu Á, khiến nhu cầu về các giải pháp làm mát, bao gồm cả máy điều hòa không khí tăng cao.
(CLO) Khi quá trình đàm phán về lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas còn chưa có tín hiệu lạc quan nào, thì một mối đe dọa lâu dài, thầm lặng hơn đã bắt đầu làm tình trạng tồi tệ hơn đối với những người Palestine vốn đang khốn cùng vì chiến tranh. Đó là nắng nóng!
(CLO) Chính quyền Mexico đã tìm thấy 3 thi thể ở bang Baja California, nơi 1 khách du lịch người Mỹ và 2 người Úc được báo cáo mất tích trước đó, theo các nguồn tin từ cuộc điều tra cho biết.