Chi cục thuế Tân Bình: Có dấu hiệu đang được bao che, dung túng!

Thứ sáu, 03/04/2015 06:58 AM - 0 Trả lời

Chi cục thuế Tân Bình: Có dấu hiệu đang được bao che, dung túng!

Congluan.vn

(NB&CL) - Những sai phạm nghiêm trọng xảy ra tại chi Cục thuế Tân Bình (CCTTB) đã được các cơ quan chức năng kết luận rõ ràng, nhiều cá nhân đã phải chịu kỷ luật. Tuy nhiên, điều khiến cán bộ ngành thuế TP. Hồ Chí Minh cũng như dư luận bất bình chính là cách xử lý kỷ luật theo kiểu nửa vời , thậm chí có biểu hiện bao che, dung túng. Điều này đã được nhiều cơ quan thông tấn báo chí lên tiếng và đề nghị lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh, Bộ Tài chính, Bộ Công an, Ủy ban kiểm tra T.Ư vào cuộc xử lý nghiêm minh…

Hậu sai phạm là…lên chức hoặc “hạ cánh an toàn”

Nhiều cá nhân mắc sai phạm nhưng vẫn bình an vô sự, thậm chí “hạ cánh an toàn” hoặc được cất nhắc lên chức. Cụ thể là trường hợp ông Nguyễn Ngà (nguyên Chi cục trưởng CCTTB) và ông Trần Quang Sanh (hiện giữ chức quyền Chi cục trưởng CCTTB). Bắt đầu từ vụ cán bộ thuế CCTTB Trần Quốc Long bị bắt quả tang khi đang tống tiền 10 triệu đồng của doanh nghiệp. Để có thể “tống tiền” doanh nghiệp một cách dễ dàng, Long đã có sự trợ giúp đắc lực của lãnh đạo CCTTB. Theo quy định, ngành Thuế không phát giấy mời đối tượng nộp thuế đến cơ quan thuế để kiểm tra. Tuy nhiên, lãnh đạo CCTTB lại tổ chức cho in “giấy mời” và cấp phát tùy tiện cho cán bộ thuế để mời doanh nghiệp đến làm việc, sau đó là hù dọa, đòi doanh nghiệp phải hối lộ nếu không sẽ bị gây khó dễ. Tại cơ quan điều tra, Long khai để có được “giấy mời”, hàng tháng phải nộp cho ông Nguyễn Ngà từ 3-5 triệu đồng. Ông Ngà đã thừa nhận tại cơ quan điều tra là Long có đưa tiền nhưng không nhận và không có ý kiến gì về việc này?!

Bên cạnh đó, cơ quan điều tra cũng đã phát hiện “CCTTB có dấu hiệu tiêu cực, nâng khống giá trị cao hơn thực tế, gây thất thoát ngân sách Nhà nước”. Cụ thể, CCTTB đã thuê Cty TNHH Hảo Tín – một Cty không có năng lực – in biểu mẫu, ấn chỉ. Chỉ trong năm 2011, với 22 hóa đơn, CCTTB đã thanh toán cho Cty Hảo Tín hơn 455 triệu đồng. Tại cơ quan điều tra, Cty Hảo Tín đã thừa nhận không trực tiếp in biểu mẫu cho CCTTB và không nhớ rõ đơn vị nào in. Vì thế, có dấu hiệu cho thấy Hảo Tín đã xuất khống hóa đơn cho CCTTB để cùng nhau chiếm đoạt tiền ngân sách. Theo đơn tố cáo của cán bộ CCTTB, lãnh đạo đơn vị này đã tham nhũng hàng tỷ đồng trong nhiều năm liền thông qua việc thuê doanh nghiệp không có năng lực chuyên môn in ấn chỉ. Việc in ấn chỉ ở các quận, huyện khác chỉ hết 250đồng/ tờ nhưng ở CCTTB cao bất thường: từ 700-800đồng/tờ.

Trước những sai phạm, tiêu cực tại CCTTB, cơ quan CSĐT, CA TP. Hồ Chí Minh đã đề nghị “Cục trưởng Cục thuế TP. Hồ Chí Minh tiến hành thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm”. Tuy nhiên, như đã nêu ở trên, ông Nguyễn Ngà – nguyên Chi cục trưởng CCTTB - chỉ bị hình thức kỷ luật khiển trách vì không trung thực trong kê khai tài sản và liên quan đến trách nhiệm người đứng đầu. Ngay sau đó ông Ngà đã xin nghỉ hưu và được chấp thuận, đồng nghĩa với việc “hạ cánh an toàn”. Còn ông Trần Quang Sanh (người trực tiếp ký hợp đồng in ấn với Cty Hảo Tín) chỉ bị kỷ luật với hình thức là phê bình. Không những thế, ông Sanh còn được Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh giao phụ trách CCTTB và làm quy trình bổ nhiệm chức vụ Chi cục trưởng CCTTB?!

Dấu hỏi lớn về công tác cán bộ?

Qua việc xử lý kỷ luật nêu trên có thể thấy rõ đang có sự bất thường, vô nguyên tắc trong công tác tổ chức cán bộ, xây dựng Đảng cũng như thực thi pháp luật, quản lý cán bộ, công chức ở CCTTB nói riêng và Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh nói chung. Chính điều này đã tạo ra kẽ hở cho tiêu cực, nhũng nhiễu tồn tại, phát sinh, làm mất lòng tin của cán bộ, công chức ngành thuế cũng như gây bất bình dư luận. Có lẽ, đây chính là lý do để tập thể cán bộ, nhân viên CCTTB tiếp tục có đơn thư gửi đến báo chí và các cơ quan chức năng TP. Hồ Chí Minh, Bộ Công an, Ủy ban Kiểm tra T.Ư… đề nghị làm rõ thêm những sai phạm tại CCTTB, trong đó cung cấp thêm những sai phạm của ông Trần Quang Sanh. Đó là “nghi án” ông Sanh trợ giúp để Cty CP Xây dựng Xuất nhập khẩu Việt Long (gọi tắt là Cty Việt Long) bỏ trốn, gây thất thoát tiền ngân sách. Trong đợt kiểm tra từ ngày 02/08/2010 đến ngày 13/08/2010 của Kiểm toán Nhà nước đối với CCTTB, có phát hiện những doanh nghiệp cần phải thanh tra, rà soát ngay để kịp thời có biện pháp chấn chỉnh. Ông Nguyễn Đức Tín – Trưởng phòng Tổng hợp, Kiểm toán Nhà nước khu vực IV, cho biết: “Trong 10 ngày làm việc, kiểm toán Nhà nước có đề nghị CCTTB tiến hành thanh tra, kiểm tra đối với một số Cty, trong đó có Cty Việt Long. Hai bên làm việc có biên bản xác nhận số liệu”. Tại thời điểm đó, Cty này thuộc đội kiểm tra Thuế số 2 quản lý, trong đó ông Trần Quang Sanh là Chi Cục phó quản lý trực tiếp. Đồng thời, ông Sanh cũng có trách nhiệm trong việc báo cáo, xử lý về nội dung mà Kiểm toán Nhà nước đề cập. Không biết việc xử lý đối với Cty Việt Long được CCTTB thực hiện ra sao, biện pháp chấn chỉnh thế nào, mà ngày 04/05/2011 Cty Việt Long lại chuyển địa chỉ kinh doanh sang Chi Cục thuế quận 10, rồi sau đó bỏ trốn, để lại khoản nợ ngân sách Nhà nước với số tiền là 707.188.684 đồng. Theo ông Thái Minh Giao – Chi cục trưởng chi cục Thuế quận 10 (TP.HCM) – CCTTB đã không bàn giao văn bản, cũng như thông tin về doanh nghiệp có dấu hiệu cần được quản lý khi đã có sự kiểm tra của Kiểm toán Nhà nước, mà chỉ chuyển hồ sơ như bình thường. Ông Giao cho biết: “Doanh nghiệp này chuyển sang quận 10 được hơn 1 năm thì bỏ địa chỉ kinh doanh, nợ tiền ngân sách. Nếu biết thông tin kiểm toán Nhà nước đã yêu cầu kiểm tra đối với doanh nghiệp này, chúng tôi đã có biện pháp xử lý”.

Như vậy, có thể khẳng định những sai phạm tại CCTTB là hết sức nghiêm trọng, có dấu hiệu hình sự, cần phải điều tra làm rõ. Bên cạnh đó, cần phải có những hình thức xử lý kỷ luật nghiêm minh, không thể dừng lại ở mức “giơ cao đánh khẽ” như Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã làm. Có như vậy mới giữ nghiêm được kỷ cương của ngành Thuế, một ngành vô cùng quan trọng đối với nền kinh tế nước nhà.

NHÓM PVĐT

Tin khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra, đốc thúc một số dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra, đốc thúc một số dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam

(CLO) Ngày 29/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đi kiểm tra hiện trường, động viên cán bộ, công nhân đang làm việc trên công trường, đốc thúc một số dự án thành phần thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2021-2025, đi qua địa bàn các tỉnh Khánh Hòa, Bình Định, Phú Yên và cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột.

Tin tức
Truy điệu 2 cán bộ kiểm lâm hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy rừng ở Hà Giang

Truy điệu 2 cán bộ kiểm lâm hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy rừng ở Hà Giang

(CLO) Ngày 28/4, tại Nhà tang lễ thành phố Hà Giang, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Giang cùng các gia đình tổ chức lễ tang, lễ truy điệu 2 cán bộ kiểm lâm đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy rừng. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Quốc Trị dự lễ truy điệu.

Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Giao thông tới đâu, người dân hưởng lợi tới đó

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Giao thông tới đâu, người dân hưởng lợi tới đó

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, thực tiễn cho thấy, giao thông phát triển đến đâu sẽ tạo ra giá trị mới, mở ra không gian phát triển mới đến đó.

Tin tức
Hợp luyện toàn bộ khối diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hợp luyện toàn bộ khối diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Ngày 28/4, tại sân vận động tỉnh Điện Biên, toàn bộ 51 khối tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đã tiến hành hợp luyện lần đầu tiên.

Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

(CLO) Ngày 28/4, trong chương trình công tác tại Ninh Thuận, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi thị sát, tìm hiểu tình hình hạn hán, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh, khảo sát việc vận hành hệ thống thủy lợi Tân Mỹ, thăm hỏi, động viên người dân bị ảnh hưởng bởi hạn hán.

Tin tức