Thanh Hoá: Dịp lễ 30/4 - 1/5, giá hải sản tăng chóng mặt
(CLO) Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay, nhu cầu tiêu thụ lớn khiến giá hải sản tại một số nơi ở Thanh Hoá tăng đến 20-30%, có loại tăng gấp đôi.
Theo dõi báo trên:
Theo thông tin từ Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công thương), việc phát hiện kho hàng lậu rộng 1.000 m2 ở Lào Cai vào chiều ngày 7/7/2020 là vụ việc 'chấn động' bởi đây là nơi bán hàng giả, hàng lậu liên quan tới thương mại điện tử có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.
Phát biểu về việc này, ông Nguyễn Kỳ Minh, Phó Chánh Văn phòng cho biết, việc tồn tại tổng kho hàng lậu rộng hơn 10.000m2 ở TP. Lào Cai có trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương. Tuy nhiên, trách nhiệm cụ thể tới đâu thì còn phải chờ kết luận điều tra, và việc này do các lực lượng khác xử lý.
"Tổng hàng hóa trong kho hàng này xếp đủ 34 container, hàng không thể từ trên trời rơi xuống được. Trong tháng 8 này, chúng tôi sẽ yêu cầu lực lượng QLTT địa phương phải trả lời, làm rõ tại sao lại có kho hàng lớn và tồn tại gần 2 năm như vậy mà không hay biết", ông Minh nhấn mạnh.
Đặc biệt, trong danh sách liệt kê của nhóm đối tượng có một loại chi phí được kê là "luật lá" với mức chi 20 triệu đồng/tháng.
Trao đổi về chi phí "luật lá", ông Minh cho biết đây là nội dung chính QLTT khai thác được từ các đối tượng bị bắt quả tang. Còn để làm rõ chi cho ai thì phải chờ công an điều tra, vì QLTT không có thẩm quyền.
Tại kho hàng lậu này, các đối tượng sử dụng phương thức phát hình trực tiếp (livestream) trên mạng xã hội Facebook để tiếp cận với khách hàng và bán sản phẩm. Đây là cách vô cùng hiệu quả vì bán được cho cả trăm ngàn người mà không cần đầu tư showroom, không cần mặt phố hoành tráng.
Chỉ cần đầu tư duy nhất 2 loại chi phí là chạy quảng cáo trực tuyến mất khoảng gần 400 triệu đồng/tháng và cước điện thoại khoảng 122 triệu đồng/tháng.
Rà soát chứng cứ tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện từ tháng 10/2018 tới nay, tổng lũy kế giao dịch qua tài khoản của Trần Thành Phú và 5 đối tượng trong nhóm là hơn 649 tỷ đồng.
Tổng cục QLTT cho biết thêm, sau 4 ngày đêm kiểm đếm, tổng kho hàng bán online trên Facebook có 237 chủng loại hàng hóa với tổng số 158.014 đơn vị sản phẩm, gồm 151.326 đơn vị sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ (hàng lậu) và 6.688 đơn vị hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu của các thương hiệu nổi tiếng thế giới. Ngoài ra, trong kho còn có 811 mã đơn hàng đã được đóng gói chờ chuyển phát.
Để niêm phong toàn bộ số hàng có mặt tại kho hàng lậu, ngoài lực lượng chức năng, Tổng cục QLTT còn phải thuê thêm 70 nhân công bốc xếp, khuân vác, phục vụ kiểm đếm, toàn bộ số hàng được chất vào trong 34 container.
Theo đó, tổng kho hàng lậu hơn 10.000m2 tại 145 Hoàng Diệu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai do Trần Thành Phú (SN 1992 có hộ khẩu thường trú tại Lào Cai) cùng em gái của mình điều hành. Theo điều tra ban đầu, Phú có vợ là người gốc Yên Bái, từ khi nhập khẩu về tổ 9 của phường Lào Cai sống đã có ba đứa con, chưa có tiền án tiền sự.
Hiện vụ việc vẫn tiếp tục được các cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.
(CLO) Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay, nhu cầu tiêu thụ lớn khiến giá hải sản tại một số nơi ở Thanh Hoá tăng đến 20-30%, có loại tăng gấp đôi.
(CLO) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, ghi nhận tại các nhà hàng, quán nhậu ở Hà Nội luôn trong trạng thái đông nghịt khách vào giờ cao điểm, nhiều nơi kín chỗ với công suất 100%. Giá cả vẫn được cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống giữ ổn định dù chịu áp lực lớn từ giá đầu vào tăng mạnh.
(CLO) Bộ Công Thương cho rằng, việc đưa ra quy định mua điện mặt trời mái nhà với giá 0 đồng là cần thiết và phù hợp.
(CLO) Cổ phiếu Tesla tăng kỷ lục 15% giúp tỷ phú Elon Musk có thêm 14,5 tỷ USD chỉ sau 1 đêm.
(CLO) Trong dịp lễ 30/4 - 1/5, do sức mua thấp, lượng hàng hoá đổ về các chợ truyền thống giảm nhẹ, giá hầu hết các mặt hàng thực phẩm tươi sống, rau củ, trái cây đều ổn định.