Nghề cói Kim Sơn là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
(CLO) Nghề chế biến cói đã có từ lâu và là nghề gắn liền với cây lúa, đánh bắt thủy, hải sản để nuôi sống người dân Kim Sơn.
Theo dõi báo trên:
Ngay từ đầu tháng 1, đào chuông trên đỉnh núi Chúa đã bắt đầu khoe sắc. Từng chùm, từng chùm hoa nhỏ xíu, hồng lên sắc xuân, khẽ ngân rung trong gió.
Thấy đào chuông là thấy Tết. Thế nên, tới Bà Nà dịp này là thấy như cả mùa xuân đang độ căng tràn.
Đào Chuông có tên gọi Việt Nam là Trợ Hoa, tên Latinh là Enkianthus quiaqueflorus thuộc họ Đỗ quyên Ericaceae, là một loài hoa quý hiếm tại nước ta. Cây đào chuông thường mọc rải rác dưới những tán rừng rậm nhiệt đới, nơi có độ ẩm cao.
Đào chuông có thể bắt gặp từ Thừa Thiên - Huế đến Khánh Hòa. Tuy nhiên ở Bà Nà, những bông Trợ Hoa được đánh giá là phát triển tốt nhất, cho hoa đẹp nhất với sắc hồng đậm, nhạt mà các nơi khác khó có được. Hoa thường nở rộ vào thời điểm cuối Đông đến giữa Xuân (từ tháng 1 đến giữa tháng 3) hàng năm.
Mỗi mùa đào chuông tới, cả vùng núi Chúa lại rộn ràng đón Xuân với rất nhiều du khách và đặc biệt là các họa sỹ, nhiếp ảnh gia… tới Bà Nà chỉ để có được những hình ảnh đẹp nhất về loài hoa mang hình dáng những chiếc chuông úp ngược.
Ở Bà Nà, đào chuông là loài hoa biểu tượng, được nâng niu, chăm sóc cẩn thận và nhân trồng ngày một nhiều. Muốn ngắm đào chuông ở Bà Nà, nên tìm tới khu Tâm Linh -“thánh địa” của loài hoa này.
Tết này, đến Bà Nà, du khách cũng không chỉ được ngắm đào chuông khoe sắc. Hàng triệu bông tulip trong sẽ biến Bà Nà thành “xứ sở Hà Lan”. Một vườn hồng ngàn đóa với 54 loại hồng từ nhiều quốc gia... và rất nhiều loài hoa khác đang làm nên một Lễ hội hoa xuân vô cùng sống động trên đỉnh Bà Nà.
Lễ hội hoa tại Bà Nà sẽ diễn ra từ 20/1/2020 (tức 26 Tết) và kéo dài tới 30/3/2020.
Và tuyệt hơn nữa, du khách sẽ không chỉ được ngắm triệu đóa hồng, triệu đóa tulip mà còn được “vui chẳng muốn về” với những show nghệ thuật độc đáo của lễ hội như “Những sắc hoa màu nhiệm”, “Thung lũng hoa kỳ lạ”, “Vũ khúc bốn mùa” diễn ra mỗi ngày.
X
PV
(CLO) Nghề chế biến cói đã có từ lâu và là nghề gắn liền với cây lúa, đánh bắt thủy, hải sản để nuôi sống người dân Kim Sơn.
(CLO) Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh, trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, lượng khách đến Bắc Ninh ước đạt 65.000 lượt, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2023; doanh thu du lịch đạt 45 tỷ đồng.
(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Nhà xuất bản (NXB) Kim Đồng giới thiệu tới bạn đọc 17 tác phẩm đa dạng thể loại.
(CLO) Phía đại diện của Ninh Dương Lan Ngọc cho biết, nữ diễn viên đang sắp xếp công việc để sang Úc trau dồi diễn xuất. Trước đó, cô từng chia sẻ kế hoạch này trong gamshows 'Chị đẹp đạp gió rẽ sóng'.
(CLO) Hà Nội sẽ đề xuất, xây dựng hồ sơ trình UNESCO để “Phở” là di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại.