Chiến dịch tái tranh cử của Trump thuê 1.500 nhân viên

Thứ ba, 14/07/2020 10:20 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ủy ban Quốc gia của Đảng Cộng hòa (RNC) và Tổng thống Donald Trump cho biết họ hiện đã thuê 1.500 nhân viên cho chiến dịch bầu cử vào tháng 11.

Bộ máy vận động tranh cử của Trump đã thuê thêm 1.500 nhân viên để thực hiện chiến dịch tranh cử được xem là lớn nhất lịch sử - Ảnh: Zuma Press

Bộ máy vận động tranh cử của Trump đã thuê thêm 1.500 nhân viên để thực hiện chiến dịch tranh cử được xem là lớn nhất lịch sử - Ảnh: Zuma Press

Theo tiết lộ, họ đã thuê thêm 300 nhân để triển khai mục tiêu vận động ở 20 bang vào thứ Tư, trong chiến dịch được cho là lớn nhất lịch sử.

Mục tiêu của việc bổ sung nhân sự nhằm thay mặt cho đảng Cộng Hòa thu hút thêm các cử tri trong mùa thu. Nhóm vận động của Trump tiết lộ rằng, số lượng thành viên của họ có thể sẽ làm ‘lu mờ” con số 2,2 triệu tình nguyện viên đã giúp Tổng thống Barack Obama tái đắc cử vào năm 2012.

Tuyên bố mới này được đưa ra trong bối cảnh các cuộc thăm dò ý kiến công khai cho thấy ông Donald Trump đang bị đối thủ của đảng Dân chủ Joe Biden vượt lên trên hầu hết các tiểu bang quan trọng.

Nhóm của Trump thừa nhận cuộc thăm dò ý kiến cho thấy sự suy giảm của những người ủng hộ so với năm 2016, nhưng khẳng định Tổng thống đương nhiệm sẽ giành chiến thắng cuối cùng.

Chủ tịch Ủy ban Quốc gia của Đảng Cộng hòa Ronna McDaniel cho biết, các nhân viên và tình nguyện viên đang tìm cách sử dụng kho dữ liệu và số cử tri khổng lồ của RNC để thúc đẩy một lượng cử tri đang thay đổi, nhiều người trong số họ thích Trump nhưng không chắc bỏ phiếu.

Bốn năm trước, cũng với một chiến thuật tiếp cận mạnh mẽ ở các khu vực của Trump, đã khiến Hillary Clinton bị tụt lại. Nhóm của Trump lập luận rằng, trong một cuộc bầu cử chặt chẽ và cần nhiều yếu tố, không dễ để tìm ra sự khác biệt giữa chiến thắng và thất bại.

“Một cuộc bầu cử như thế này, việc giành được vài nghìn phiếu bầu ở một vài bang hay không, phụ thuộc vào cuộc chiến tại khu vực”, ông McD McDaniel nói.

Đảng Cộng hòa cho biết rằng số lượng nhân viên của họ trong lĩnh vực này nhiều hơn gấp đôi so với đối thủ Joe Biden, với mục tiêu là 600 nhân viên địa phương vào cuối tháng 6.

Đó là chưa kể những nhân viên của RNC đã ‘nằm vùng’ sẵn ở các khu vực, trong khi Biden mới chỉ thành lập Ủy ban bầu cử cho chiến dịch của mình.

Mặc dù chiến dịch vẫn động của Biden đã cho thấy hiệu quả hơn Trump trong những tháng gần đây,  nhưng nhóm Trump tin rằng lợi thế về tiền mặt và việc tuyển dụng nhân sự sẽ mang lại một lợi thế cực lớn trong việc tiếp cận cử tri.

Theo những nguồn tin cho biết, RNC đã đầu tư hơn 350 triệu đô la vào các chương trình dữ liệu, công nghệ và chiến thuật tranh cử kể từ năm 2013.

Một công cụ quan trọng là Cameron Trump Talk, trực tiếp khai thác cả dữ liệu chính trị và thương mại để cung cấp cho nhân viên và tình nguyện viên một chương trình bài bản và sống động, để sử dụng khi tiếp xúc với cử tri, hoặc thông qua điện thoại.

Nỗ lực của nhóm Trump đã tiếp cận được hơn 55 triệu cử tri trong cuộc đua lần này - nhiều hơn cả năm 2016 - và đã thu thuê được 1,4 triệu tình nguyện viên cho đến thời điểm này. 

Chấn Phong

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h