Chính phủ Anh tiếp tục ưu tiên hợp tác phát triển với Việt Nam

Thứ tư, 02/01/2019 20:34 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều nay (2/1), tại Hà Nội, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tiếp Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Mark Field chào xã giao nhân dịp tham dự Tham vấn Chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Anh tại Hà Nội.

Báo Công luận
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tiếp Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Mark Field. Ảnh: Lâm Khánh

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh hoan nghênh kết quả tốt đẹp của phiên Tham vấn Chính trị Việt Nam-Anh diễn ra sáng nay giữa Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Quốc vụ khanh Mark Field cũng như những bước phát triển tích cực thời gian qua của mối quan hệ Đối tác chiến lược Việt-Anh trong nhiều lĩnh vực quan trọng như chính trị-ngoại giao, thương mại-đầu tư, giáo dục-đào tạo, quốc phòng-an ninh, ứng phó với biến đổi khí hậu, gìn giữ hòa bình trong khuôn khổ Liên hợp quốc...

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đề nghị Chính phủ Anh tác động để Liên minh châu Âu (EU) sớm ký và phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) và hoan nghênh các đề xuất của phía Anh nhằm tiếp tục thúc đẩy thương mại-đầu tư giữa hai nước sau khi Anh chính thức rời Liên minh châu Âu. 

Báo Công luận
Ảnh: BNG

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đánh giá cao vai trò của Anh đối với các vấn đề an ninh và phát triển trên thế giới, nhất trí hai bên sẽ phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương nhằm góp phần bảo đảm hòa bình, ổn định, hợp tác ở khu vực và trên thế giới.

Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Anh Mark Field đánh giá cao những thành tựu Việt Nam đã đạt được trong phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế cũng như sự phát triển tích cực, hiệu quả giữa hai nước trong thời gian qua. Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Anh Mark Field khẳng định Chính phủ Anh tiếp tục ưu tiên hợp tác phát triển với Việt Nam, nước có vai trò, tiếng nói ngày càng quan trọng trong ASEAN và tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

PV

quoctran

Tin khác

Hiện thực hóa quy hoạch, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận

Hiện thực hóa quy hoạch, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ: Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp đã nói thì phải làm, đã cam kết thì phải thực hiện, đã thực hiện thì phải có kết quả thực chất, cân - đong - đo - đếm và lượng hóa được; góp phần hiện thực hóa Quy hoạch tỉnh, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận.

Tin tức
Ra mắt Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội tại Sầm Sơn (Thanh Hóa)

Ra mắt Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội tại Sầm Sơn (Thanh Hóa)

(CLO) Tối 27/4, UBND tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2024 và khánh thành Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội TP Sầm Sơn.

Tin tức
Điện Biên Phủ - “Vành hoa đỏ”, “Thiên sử vàng” chói lọi của lịch sử chống ngoại xâm

Điện Biên Phủ - “Vành hoa đỏ”, “Thiên sử vàng” chói lọi của lịch sử chống ngoại xâm

(CLO) Đã 70 năm trôi qua nhưng âm hưởng của bản hùng ca Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” không chỉ tại Việt Nam mà còn vang vọng mãi đến muôn đời sau, khắp cả năm châu, bốn biển.

Tin tức
Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp xúc cử tri tỉnh An Giang

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp xúc cử tri tỉnh An Giang

(CLO) Ngày 27/4, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đã tiếp xúc cử tri tại huyện Thoại Sơn và thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Tin tức
Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

(CLO) Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu tiếp tục quan tâm, theo dõi, có nhiều ý kiến đóng góp quý báu, tâm huyết để xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng vững mạnh.

Tin tức