Chính phủ Cuba tổ chức tuần hành lớn ở Havana sau các cuộc biểu tình

Chủ nhật, 18/07/2021 10:15 AM - 0 Trả lời

(CLO) Chính phủ Cuba hôm qua (17/7) đã tổ chức tuần hành lớn ở Havana để tố cáo lệnh cấm vận thương mại của Mỹ và tái khẳng định sự ủng hộ đối với cuộc cách mạng của Cuba. Tham dự cuộc tuần hành này có Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel và Đại tướng Raul Castro.

Chính phủ Cuba đã tổ chức cuộc tuần hành lớn nhằm phản đối chính sách bao vây cấm vận của Mỹ - Ảnh: Reuters

Chính phủ Cuba đã tổ chức cuộc tuần hành lớn nhằm phản đối chính sách bao vây cấm vận của Mỹ - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Những người ủng hộ chính phủ đã tập trung trên đại lộ ven biển của thành phố trước bình minh để vẫy cờ Cuba và ảnh của cố lãnh tụ cách mạng Fidel Castro và em trai ông Raul Castro, người đã rút lui khỏi vị trí Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba hồi tháng 4/2021 sau 10 năm tại nhiệm. 

Cuộc tuần hành là một phản ứng trước các cuộc biểu tình nổ ra trên toàn quốc vào Chủ nhật tuần trước trong bối cảnh tình trạng thiếu hàng hóa cơ bản trên diện rộng, các yêu cầu về quyền chính trị và đợt bùng phát virus Corona tồi tệ nhất của quốc đảo kể từ khi đại dịch bắt đầu.

Chính phủ Cuba đã thừa nhận một số thiếu sót trong tuần này, nhưng chủ yếu đổ lỗi cho các cuộc biểu tình là do "những kẻ phản cách mạng" do Hoa Kỳ tài trợ, khai thác tình hình khó khăn kinh tế do các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ gây ra để tạo bất ổn trong nước.

Tại sự kiện ở thủ đô La Habana, Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel đã bác bỏ những thông tin sai lệch, "dối trá" về tình hình ở đảo quốc Caribe này và nhấn mạnh trước những người ủng hộ rằng "kẻ thù của Cuba một lần nữa đã cố gắng phá hủy sự đoàn kết và yên bình thiêng liêng của người dân".

Ông Miguel cho biết, "Chúng tôi đã triệu tập các bạn để tố cáo một lần nữa việc phong tỏa, sự xâm lược và khủng bố".

Các nhà chức trách cho biết các cuộc tuần hành tương tự đã được tổ chức trên toàn quốc.

Margaritza Arteaga, một nhân viên xã hội của bang đã tham dự cuộc tuần hành ở Havana, cho biết: “Cuộc cách mạng này sẽ tiếp tục trong một thời gian dài”.

Theo Tân Hoa xã, nhiều thành phần xã hội đã xuống đường tham gia dòng người tuần hành. Họ giơ cao quốc kỳ và biểu ngữ thể hiện tình yêu nước với thông điệp ủng hộ cuộc cách mạng Cuba, khẳng định sự tin tưởng tuyệt đối vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Cuba.

Trong những ngày qua, Chính phủ và nhân dân Cuba đã nhận được thông điệp ủng hộ của các tổ chức xã hội, đảng phái chính trị và các phong trào tiến bộ từ khắp nơi trên thế giới.  

Nguyễn Hoàng

Bình Luận

Tin khác

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h
20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

(CLO) Ít nhất 20 binh sĩ Campuchia đã thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn tại một căn cứ quân sự phía tây nước này, theo Thủ tướng Hun Manet cho biết vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h