Chính phủ Mỹ lại có nguy cơ đóng cửa

Thứ ba, 18/12/2018 13:12 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chính phủ Mỹ lại đang đứng trước nguy cơ đóng cửa 1 phần và khiến 1/4 nhân viên không có lương khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Quốc hội Mỹ vẫn đang đối chọi gay gắt vì vấn đề bức tường biên giới.

Báo Công luận
Tổng thống Trump và Phó Tổng thống Mike Pence có buổi tranh luận với lãnh đạo đảng Dân chủ tại Thượng viện Nancy Pelosi và lãnh đạo phe Dân chủ tại Hạ viện Chuck Schumer về bức tường biên giới. Ảnh: Reuters

Tổng thống Trump đã nhiều lần nhắc lại rằng ông muốn 5 tỷ USD để xây dựng bức tường, biện pháp duy nhất theo ông để ngăn chặn những người nhập cư trái phép và những kẻ buôn ma túy vào nước Mỹ.

"Bất kỳ lúc nào bạn nghe thấy phe Dân chủ nói rằng bạn có thể kiểm soát tốt biên giới mà không có bức tường, họ chỉ đang nói theo những gì mà đảng này muốn!", ông Trump viết trên Twitter. "Đã tới lúc giúp chúng ta tiếp kiệm hàng tỷ đô mỗi năm, cũng như có được sự an toàn và kiểm soát tốt hơn".

Cả đảng Dân chủ và một số thành viên đảng Cộng hòa đã nói rằng có những biện pháp rẻ hơn và hiệu quả hơn.

Số tiền mà ông Trump mong muốn chỉ là một số lẻ trong khoản dự thảo ngân sách 450 tỷ USD mà Quốc hội dự kiến sẽ thông qua để giúp các cơ quan nhà nước hoạt động. Nhiều tổ chức sẽ hết tiền và buộc phải đóng cửa vào thứ 6 này nếu dự thảo ngân sách mới không được thông qua.

Nhiều cơ quan lớn của chính phủ Mỹ đã được chi tiền để hoạt động tới tháng 9 năm sau, bao gồm các mảng quân đội, y tế công cộng, giáo dục và thương binh xã hội.

"Tôi sẽ rất tự hào đóng cửa chính phủ vì an ninh biên giới", ông Trump nói với lãnh đạo đảng Dân chủ tại Thượng viện Nancy Pelosi và lãnh đạo phe Dân chủ tại Hạ viện Chuck Schumer.

Cả ba người đã có một cuộc tranh luận về vấn đề này trên truyền hình vào tuần trước, tại văn phòng Bầu dục. Phía đảng Dân chủ đã đề nghị thông qua dự thảo ngân sách, bao gồm một khoản tiền dành cho an ninh biên giới nhưng không phải để xây dựng bức tường.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h