Chính quyền ông Trump tung 'cú đấm cuối cùng' vào Huawei

Thứ ba, 19/01/2021 07:46 AM - 0 Trả lời

(CLO) Chính quyền Trump đã thông báo cho các nhà cung cấp của Huawei, bao gồm cả nhà sản xuất chip Intel, rằng họ đang thu hồi một số giấy phép bán sản phẩm cho Huawei và có ý định từ chối hàng tá các yêu cầu cấp phép khác.

Các công ty bán hàng cho Huawei đang phải đối mặt với một hạn chế mới từ chính quyền Trump. Ảnh: Reuters

Các công ty bán hàng cho Huawei đang phải đối mặt với một hạn chế mới từ chính quyền Trump. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Hành động - có thể là hành động cuối cùng chống lại Huawei Technologies dưới thời Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump - là hành động mới nhất trong nỗ lực lâu dài nhằm làm suy yếu nhà sản xuất thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới, điều mà Washington coi là mối đe dọa an ninh quốc gia.

Các thông báo được đưa ra trong bối cảnh Hoa Kỳ có nhiều nỗ lực chống lại Trung Quốc trong những ngày cuối cùng của chính quyền ông Trump. Đảng Dân chủ Joe Biden sẽ tuyên thệ nhậm chức tổng thống vào thứ Tư (20/1).

Huawei và Intel Corp từ chối bình luận. Bộ Thương mại Hoa Kỳ cho biết họ không thể bình luận về các quyết định cấp phép cụ thể, nhưng cho biết bộ tiếp tục làm việc với các cơ quan khác để 'nhất quán' áp dụng các chính sách cấp phép theo cách 'bảo vệ an ninh quốc gia của Hoa Kỳ và lợi ích chính sách đối ngoại'.

Trong một email mà Reuters có được cho thấy, Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã ban hành 'ý định từ chối một số lượng đáng kể các yêu cầu cấp phép xuất khẩu cho Huawei và thu hồi ít nhất một giấy phép đã cấp trước đó'.

Các nguồn tin giấu tên thân cận với tình hình cho biết đã có hơn một lần thu hồi. Một trong những nguồn tin cho biết tám giấy phép đã bị tước khỏi bốn công ty.

Tin tức này đã kích hoạt hoạt động chốt lời vừa phải ở một số cổ phiếu liên quan đến chất bán dẫn ở châu Á. Samsung Electronics của Hàn Quốc giảm 1,5% trong khi Advantest của Nhật Bản giảm 1,5% và Tokyo Electron mất 0,8%.

Nhà sản xuất chip nhớ flash Nhật Bản Kioxia Corp đã bị thu hồi ít nhất một giấy phép, hai nguồn tin cho biết. Công ty trước đây có tên là Toshiba Memory Corp, cho biết họ không 'tiết lộ chi tiết kinh doanh liên quan đến các sản phẩm hoặc khách hàng cụ thể'.

Các công ty nhận được thông báo 'ý định từ chối' có 20 ngày để trả lời và Bộ Thương mại Mỹ có 45 ngày để thông báo cho họ về bất kỳ thay đổi nào trong quyết định hoặc quyết định đó trở thành quyết định cuối cùng. Các công ty sau đó sẽ có thêm 45 ngày để kháng cáo.

Hoa Kỳ đưa Huawei vào 'danh sách thực thể' của Bộ Thương mại vào tháng 5 năm 2019, hạn chế các nhà cung cấp bán hàng hóa và công nghệ của Hoa Kỳ cho nó.

Nhưng một số hoạt động bán hàng đã được cho phép và số khác bị từ chối trong khi Hoa Kỳ tăng cường đàn áp công ty, một phần bằng cách mở rộng thẩm quyền của Hoa Kỳ để yêu cầu giấy phép bán các chất bán dẫn được sản xuất ở nước ngoài với công nghệ của Mỹ.

Trước hành động mới nhất, khoảng 150 giấy phép đang chờ xử lý cho hàng hóa và công nghệ trị giá 120 tỷ đô la, đã bị giữ lại vì các cơ quan khác nhau của Hoa Kỳ không thể thống nhất về việc liệu chúng có nên được cấp hay không.

Theo các nguồn tin, 280 tỷ đô la các đơn xin cấp phép hàng hóa và công nghệ khác cho Huawei vẫn chưa được xử lý, nhưng hiện có nhiều khả năng bị từ chối.

Intel Corp đã nhận được giấy phép từ các cơ quan chức năng Hoa Kỳ để tiếp tục cung cấp một số sản phẩm nhất định cho Huawei Technologies, một phát ngôn viên của Intel cho biết vào tháng 9 năm ngoái.

Một quy tắc vào tháng 8/2020 cho biết rằng, các sản phẩm có khả năng 5G có thể bị từ chối, nhưng việc bán công nghệ kém phức tạp hơn sẽ được quyết định trên cơ sở từng trường hợp.

Mỹ đã đưa ra quyết định mới nhất trong nửa tá cuộc họp bắt đầu từ ngày 4/1 với các quan chức cấp cao từ các Bộ Thương mại, Nhà nước, Quốc phòng và Năng lượng. Các quan chức đã hướng dẫn chi tiết về những công nghệ nào có khả năng 5G và sau đó áp dụng tiêu chuẩn đó.

Ông Trump đã nhắm vào Huawei theo những cách khác. Mạnh Văn Chu, giám đốc tài chính của Huawei, đã bị bắt tại Canada vào tháng 12 năm 2018, theo lệnh của Hoa Kỳ. Mạnh Văn Chu, con gái của người sáng lập Huawei và bản thân công ty đã bị truy tố vì đã gây hiểu lầm cho các ngân hàng về hoạt động kinh doanh của mình ở Iran.

Mạnh Văn Chu đã nói rằng mình vô tội. Huawei cũng bác bỏ cáo buộc làm gián điệp và không nhận tội với bản cáo trạng bao gồm cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran và âm mưu đánh cắp bí mật thương mại từ các công ty công nghệ Mỹ.

Hoàng Long

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h