Chủ massage, karaoke: Người sẵn sàng mở cửa, người lo cảnh 'mở rồi lại đóng'

Thứ tư, 05/01/2022 14:10 PM - 0 Trả lời

(CLO) Trước thông tin vũ trường, quán bar, karaoke, massage... được phép mở lại từ ngày 10/1, các chủ cơ sở kinh doanh loại hình dịch vụ này cho biết "vừa mừng vừa lo".

Lo sợ "mở rồi lại đóng"

Theo nhiều người, quyết định cho mở cửa gần Tết khiến các cơ sở không kịp chuẩn bị vì đã cho nhân viên về quê sau thời gian dài "đóng băng".

chu massage karaoke nguoi san sang mo cua nguoi lo canh mo roi lai dong hinh 1

Các chủ quán karaoke lo ngại việc "mở rồi lại đóng" như vừa qua

Bài liên quan

"Lần vừa rồi khi nhận được thông tin cho phép hoạt động, tôi đưa ra nhiều phúc lợi để kêu gọi nhân viên quay trở lại TP. HCM, cũng như nhập hàng phục vụ khách. Không ngờ chỉ mới mở được 1 ngày thì thành phố lại yêu cầu đóng cửa, mấy chục triệu tiền trái cây nhập về đành chia cho nhân viên, người thân ăn", đại diện chuỗi karaoke Pandora (Tân Phú, TP. HCM) chia sẻ.

Cũng theo đại diện chuỗi karaoke này, những nhân viên cũ còn bám trụ ở TP. HCM hiện đã chuyển sang ngành nghề khác, còn những người đã về quê chưa có ý định quay trở lại thành phố trước Tết.

Cũng lo sợ chuyện "mở rồi lại đóng" như lần trước, một chủ spa tại TP. HCM cho biết các chi phí vận hành thời điểm này đang bị "đội" lên gấp 2, 3 lần so với trước dịch. Cùng với khó khăn lớn về việc tuyển nhân sự, chị đánh giá hệ thống spa trên địa bàn thành phố chỉ có thể hoạt động khoảng 40-50% công suất.

"Tôi đã cho toàn bộ nhân viên về quê sau lần đóng cửa vừa rồi, dự kiến ra Tết mới tái khởi động lại. Bởi, chỉ còn gần 1 tháng nữa đến Tết, thời gian quá ngắn để người lao động quay trở lại làm việc, trong khi phải tốn nhiều chi phí như vé máy bay, xét nghiệm...", chủ spa này nói.

Sẵn sàng hoạt động bắt cứ lúc nào

Trong khi đó, nếu các cơ sở kinh doanh dịch vụ khác chỉ bắt tay vào chuẩn bị khi nhận được thông báo, bà Đinh Hoàng Thuỳ Dương, đại diện chuỗi karaoke ICool cho biết đơn vị này vẫn duy trì cơ sở trong thời gian dịch bệnh như bảo trì, vệ sinh, cho nhân viên ăn ở...

"Hầu hết nhân sự của ICool đều đã gắn bó rất lâu với chúng tôi, nên họ vẫn đợi đến khi ICool hoạt động trở lại để làm việc. Chúng tôi sẵn sàng mở cửa bất cứ lúc nào", bà Dương nhấn mạnh.

chu massage karaoke nguoi san sang mo cua nguoi lo canh mo roi lai dong hinh 2

ICool vẫn duy trì cơ sở trong thời gian dịch bệnh

Vẫn có tâm lý lo ngại việc một lần nữa phải đóng cửa, nhưng bà Dương đánh giá TP. HCM đã có sự ứng phó tốt hơn với dịch bệnh, cũng như những ngành nghề khác đang ngày càng thích nghi với trạng thái "bình thường mới".

"Chúng tôi sẽ cố gắng tuân thủ quy tắc, bộ tiêu chí phòng chống dịch. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng sẽ đưa ra nhiều chương trình khuyến mãi như tặng khách hàng 100.000 đồng trong tuần đầu tiên quay trở lại với ICool sau thời gian dài hệ thống phải đóng cửa, nhằm tận dụng cơ hội đón khách dịp cuối năm", đại diện chuỗi karaoke chia sẻ.

Tương tự, trong lúc chờ hoạt động lại 3 chi nhánh tại TP. HCM, hệ thống Massage trị liệu Lụa Spa đã triển khai dịch vụ massage trị liệu tại nhà. Từ đó, chuỗi spa này luôn có sẵn nguồn nhân sự.

"Tôi rất vui mừng vì TP. HCM đã cho ngành spa hoạt động trở lại vào dịp này. Bởi, khách cuối năm cực kỳ đông do nhu cầu làm đẹp, thư giãn sau một năm làm việc mệt mỏi. Những năm trước, lúc nào thời điểm này spa chúng tôi cũng quá tải", bà Nguyễn Thị Lụa, Giám đốc điều hành Lụa Spa cho biết.

chu massage karaoke nguoi san sang mo cua nguoi lo canh mo roi lai dong hinh 3

Thời điểm cuối năm, nhu cầu làm đẹp, thư giãn của người dân tăng cao

Theo bà Lụa, chắc hẳn ai cũng có những nỗi lo riêng, song tinh thần vẫn phải "sống chung với dịch". Vì thế, nếu chẳng may dịch bệnh bùng phát lại và spa phải tiếp tục đóng cửa, chủ hệ thống Lụa Spa cho rằng "không bất ngờ" và đã chuẩn bị sẵn phương án.

"Song, tôi vẫn mong rằng dịch bệnh sẽ được kiểm soát tốt và đặc biệt những chính sách của thành phố ban hành sẽ có sự tính toán kỹ càng, không để 'mở rồi lại đóng' như lần trước", bà Lụa nói.

Để được hoạt động lại từ 10/1, các cơ sở này phải đảm bảo Bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng, chống dịch theo Quyết định 4244 ban hành ngày 20/12/2021 và Quyết định 3583 ban hành ngày 15/10/2021 của UBND TP. HCM. Đồng thời, phải được địa phương nơi cơ sở kinh doanh trú đóng thẩm định, cho phép hoạt động.

Kỳ Hoa

Bình Luận

Tin khác

Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

(CLO) Bloomberg đưa tin, dẫn lời một cựu quan chức của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), việc "vũ khí hóa" đồng đô la Mỹ thông qua việc tịch thu các tài sản bị đóng băng của Nga có thể thúc đẩy toàn cầu xa lánh đồng bạc xanh.

Thị trường - Doanh nghiệp
Ấn Độ nhập thêm dầu của Nga sau thời gian ngưng trệ

Ấn Độ nhập thêm dầu của Nga sau thời gian ngưng trệ

(CLO) Một con tàu do hãng vận tải khổng lồ Sovcomflot (SCF) của Nga bị Mỹ trừng phạt đã xả dầu nhiên liệu tại một cảng phía tây Ấn Độ vào thứ Sáu (26/4), Reuters đưa tin.

Thị trường - Doanh nghiệp
Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

(CLO) Đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc đang hướng tới mức cao nhất trong 8 năm khi các công ty thống trị của nước này xây dựng thêm nhiều nhà máy ở nước ngoài, một sự thay đổi có thể làm dịu đi những chỉ trích về nỗ lực xuất khẩu của Bắc Kinh.

Thị trường - Doanh nghiệp
Tại sao thanh niên Hàn Quốc ngày càng khó xin việc?

Tại sao thanh niên Hàn Quốc ngày càng khó xin việc?

(CLO) Tâm lý ngại làm việc ở công ty nhỏ, nhiều doanh nghiệp không tuyển thêm nhân sự, đòi hỏi trình độ cao, nhiều kinh nghiệm là những lý do chính khiến tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên Hàn Quốc tăng cao.

Thị trường - Doanh nghiệp
Các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Hà Lan mong muốn hợp tác, làm ăn lâu dài với các tổ chức, doanh nghiệp của Thái Bình

Các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Hà Lan mong muốn hợp tác, làm ăn lâu dài với các tổ chức, doanh nghiệp của Thái Bình

(CLO) Tiếp tục chương trình công tác tại Hà Lan, Đoàn công tác của tỉnh Thái Bình phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan, Trung tâm Thương mại Thế giới Leeuwarden tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư - thương mại vào tỉnh Thái Bình tại thành phố Leeuwarden, tỉnh Friesland. Bí thư Tỉnh ủy Ngô Đông Hải, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hà Lan Ngô Hướng Nam chủ trì hội nghị.

Thị trường - Doanh nghiệp