Chủ tịch EuroCham: Chưa doanh nghiệp châu Âu nào rời Việt Nam

Thứ sáu, 10/09/2021 06:26 AM - 0 Trả lời

(CLO) "18% đơn hàng của doanh nghiệp EU tại Việt Nam đã chuyển sang nước khác, 16% đang được cân nhắc, nhưng chưa doanh nghiệp châu Âu nào rời Việt Nam", Chủ tịch EuroCham tại Việt Nam nói.

Đây là thông tin được ngài Alain Cany, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) đưa ra tại họp báo trực tuyến với báo giới Việt Nam tối qua (9/9) tại Hà Nội.

chu tich eurocham chua doanh nghiep chau au nao roi viet nam hinh 1

Buổi họp báo diễn ra sau khi đại diện phía EuroCham gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính, doanh nghiệp EU được cho đã đưa ra khá nhiều thông tin liên quan đến vắc xin cũng như hoạt động sản xuất của họ tại Việt Nam.

Tại buổi họp báo trực tuyến ngài Nicolas Warnery, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Pháp tại Việt Nam nhấn mạnh nhiều đối tác đang sát cánh hỗ trợ Việt Nam phòng chống Covid-19.

"Tiêm vắc xin cho công nhân là yếu tố thiết yếu vô cùng quan trọng giúp công ty hoạt động. Việt Nam triển khai vắc xin thì chúng ta có thể hỗ trợ cho Việt Nam trong tiếp cận vắc xin. Chúng tôi đang nỗ lực hết sức để hỗ trợ tiêm vắc xin cho người lao động", đại sứ Pháp nói.

Ông Alain Cany, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) cho biết đến nay đã có 10 triệu liều vắc xin của EU được cung cấp cho Việt Nam qua cơ chế COVAX.

Ba ngày trước, thỏa thuận song phương của Đức cũng cung cấp 5 triệu liều, Pháp 700.000 liều, tới đây một số nước khác cũng sẽ hỗ trợ thêm khoảng 3-4 triệu liều cho Việt Nam.

"Chúng tôi đã làm việc với các đại sứ để khẳng định thông điệp Việt Nam nên nằm trong danh sách ưu tiên hàng đầu trong các quốc gia đang phát triển để cung cấp vắc xin, khi có những thông tin cho rằng không nên ưu tiên", ông Alain nói.

Vị đại diện EuroCham cho biết việc tiếp cận vắc xin ngày càng khó khăn, nhưng sẽ cố gắng đàm phán để ưu tiên vắc xin cũng như mua thêm thuốc điều trị hỗ trợ cho Việt Nam.

Tại buổi họp báo, Chủ tịch EuroCham hé lộ thông tin rất quan trọng là qua kết quả khảo sát các doanh nghiệp EU tại Việt Nam đã có: "18% đơn hàng của doanh nghiệp EU tại Việt Nam đã chuyển sang nước khác, 16% đang được cân nhắc, nhưng chưa doanh nghiệp châu Âu nào rời Việt Nam".

Tuy nhiên, đại diện EuroCham cho rằng: "Đây chủ yếu là chuyển các đơn đặt hàng và là quyết định tạm thời của các doanh nghiệp".

Trước đó, đại diện EuroCham đã có cuộc gặp với Thủ tướng Phạm Minh Chính và đưa ra nhiều kiến nghị gửi đến Chính phủ.

Trong thông cáo báo chí, Chủ tịch EuroCham cho rằng cần thiết Việt Nam phải đẩy nhanh việc triển khai tiêm vắc xin diện rộng. Bên cạnh đó, cần đảm bảo sự lưu thông tự do của hàng hóa; đi lại thuận tiện hơn cho người lao động; rút ngắn thời gian cho các chủ doanh nghiệp, nhà đầu tư, chuyên gia đã được tiêm vắc xin trở lại Việt Nam làm việc.

"Việt Nam cần đảm bảo các nhà máy và công ty có thể hoạt động trở lại càng sớm càng tốt; sống chung với virus để duy trì tăng trưởng kinh tế và bảo vệ sinh kế", thông cáo của EuroCham viết.

“Những gì các doanh nghiệp thành viên của chúng tôi cần bây giờ là một lộ trình rõ ràng cho các biện pháp hiện tại; một lộ trình có thể dự đoán được để lên kế hoạch khởi động trở lại các hoạt động kinh doanh", Chủ tịch EuroCham nhấn mạnh.

Hà Yên

Bình Luận

Tin khác

Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

(CLO) Bloomberg đưa tin, dẫn lời một cựu quan chức của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), việc "vũ khí hóa" đồng đô la Mỹ thông qua việc tịch thu các tài sản bị đóng băng của Nga có thể thúc đẩy toàn cầu xa lánh đồng bạc xanh.

Thị trường - Doanh nghiệp
Ấn Độ nhập thêm dầu của Nga sau thời gian ngưng trệ

Ấn Độ nhập thêm dầu của Nga sau thời gian ngưng trệ

(CLO) Một con tàu do hãng vận tải khổng lồ Sovcomflot (SCF) của Nga bị Mỹ trừng phạt đã xả dầu nhiên liệu tại một cảng phía tây Ấn Độ vào thứ Sáu (26/4), Reuters đưa tin.

Thị trường - Doanh nghiệp
Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

(CLO) Đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc đang hướng tới mức cao nhất trong 8 năm khi các công ty thống trị của nước này xây dựng thêm nhiều nhà máy ở nước ngoài, một sự thay đổi có thể làm dịu đi những chỉ trích về nỗ lực xuất khẩu của Bắc Kinh.

Thị trường - Doanh nghiệp
Tại sao thanh niên Hàn Quốc ngày càng khó xin việc?

Tại sao thanh niên Hàn Quốc ngày càng khó xin việc?

(CLO) Tâm lý ngại làm việc ở công ty nhỏ, nhiều doanh nghiệp không tuyển thêm nhân sự, đòi hỏi trình độ cao, nhiều kinh nghiệm là những lý do chính khiến tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên Hàn Quốc tăng cao.

Thị trường - Doanh nghiệp
Các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Hà Lan mong muốn hợp tác, làm ăn lâu dài với các tổ chức, doanh nghiệp của Thái Bình

Các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Hà Lan mong muốn hợp tác, làm ăn lâu dài với các tổ chức, doanh nghiệp của Thái Bình

(CLO) Tiếp tục chương trình công tác tại Hà Lan, Đoàn công tác của tỉnh Thái Bình phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan, Trung tâm Thương mại Thế giới Leeuwarden tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư - thương mại vào tỉnh Thái Bình tại thành phố Leeuwarden, tỉnh Friesland. Bí thư Tỉnh ủy Ngô Đông Hải, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hà Lan Ngô Hướng Nam chủ trì hội nghị.

Thị trường - Doanh nghiệp