Chủ tịch Kim Jong Un nói Triều Tiên chuẩn bị cho cả đối thoại và đối đầu với Mỹ

Thứ sáu, 18/06/2021 06:12 AM - 0 Trả lời

(CLO) Nhà lãnh đạo Kim Jong Un cho biết Triều Tiên nên chuẩn bị cho cả đối thoại và đối đầu với Mỹ, đặc biệt là đối đầu, sau phân tích chi tiết về chính quyền mới của Mỹ, truyền thông nhà nước KCNA đưa tin hôm thứ Sáu (18/6).

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un phát biểu trong ngày thứ ba tham dự Hội nghị toàn thể lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên lần thứ 8 tại Bình Nhưỡng, Triều Tiên - Ảnh: KCNA /REUTERS

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un phát biểu trong ngày thứ ba tham dự Hội nghị toàn thể lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên lần thứ 8 tại Bình Nhưỡng, Triều Tiên - Ảnh: KCNA /REUTERS

Phát biểu của ông được đưa ra vào ngày thứ ba của cuộc họp toàn thể của Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên hôm thứ Năm (17/6), sau khi ông kêu gọi các biện pháp giải quyết tình hình lương thực căng thẳng do đại dịch COVID-19 và bão gây ra vào năm ngoái.

KCNA cho biết, ông Kim đã phân tích chi tiết xu hướng chính sách của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đối với Bình Nhưỡng và thúc giục duy trì "đối sách chiến lược và chiến thuật phù hợp".

"Tổng Bí thư nhấn mạnh cần chuẩn bị sẵn sàng cho cả đối thoại và đối đầu, đặc biệt là chuẩn bị đầy đủ cho đối đầu để bảo vệ phẩm giá của nhà nước chúng ta và lợi ích của nhà nước vì sự phát triển độc lập", KCNA đưa tin.

Những động thái như vậy sẽ "đảm bảo một cách đáng tin cậy môi trường hòa bình và an ninh của quốc gia chúng ta", hãng thông tấn Triều Tiên cho biết thêm.

Ông Kim cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải "nâng cao hơn nữa vị trí chiến lược và vai trò tích cực" của Triều Tiên, đồng thời tạo ra một "môi trường bên ngoài thuận lợi" theo các sáng kiến ​​của chính họ, KCNA cho biết.

Hôm thứ Tư (16/6), ông Kim cho biết nền kinh tế tổng thể đã được cải thiện trong nửa đầu năm, với tổng sản lượng công nghiệp tăng 25% so với một năm trước, nhưng kêu gọi các biện pháp để giải quyết tình hình lương thực căng thẳng do đại dịch gây ra.

Cuộc họp toàn thể tiếp tục diễn ra, trong đó ủy ban đánh giá và giải quyết các mục tiêu và nhiệm vụ để đạt được kế hoạch kinh tế 5 năm mới được vạch ra tại phiên họp trước vào tháng Hai.

Triều Tiên đã chỉ trích Hoa Kỳ và các đồng minh của họ ở Hàn Quốc vào tháng trước trong một loạt tuyên bố nói rằng những bình luận từ Washington về chính sách đối với Triều Tiên của họ là bằng chứng cho thấy một chính sách thù địch đòi hỏi phải có phản ứng tương xứng từ Bình Nhưỡng.

Phan Nguyên

Tin khác

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h
20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

(CLO) Ít nhất 20 binh sĩ Campuchia đã thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn tại một căn cứ quân sự phía tây nước này, theo Thủ tướng Hun Manet cho biết vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h