Chủ tịch nước: Bà Rịa-Vũng Tàu cần đẩy mạnh phát triển 5 mũi nhọn kinh tế

Thứ sáu, 20/07/2018 10:29 AM - 0 Trả lời

(CLO) Nhân dịp về dự Hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc năm 2018, chiều 19/7, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng Đoàn công tác Trung ương đến thăm và làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa- Vũng Tàu.

Cùng dự buổi làm việc có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước, các Bộ: Quốc phòng, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Giao thông Vận tải, Tài chính...

Báo Công luận
 Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TTXVN

Theo báo cáo của Tỉnh ủy Bà Rịa- Vũng Tàu, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, khó dự báo, Bà Rịa - Vũng Tàu đã chủ động khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ và đạt được những kết quả quan trọng và khá toàn diện trên các lĩnh vực. Cơ cấu ngành Công nghiệp đã có sự chuyển dịch theo hướng giảm dần tỷ trọng công nghiệp khai thác, tăng dần tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo; sản phẩm công nghiệp ngày càng đa dạng, có thêm nhiều sản phẩm mới.

Năm 2017, tổng thu ngân sách đạt hơn 67.000 tỷ đồng. Riêng 6 tháng đầu năm 2018, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh đạt gần 37.000 tỷ đồng. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục có chuyển biến tích cực; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. Chính trị- xã hội ổn định; quốc phòng - an ninh, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm…

Từ nay đến cuối năm, tỉnh đề ra 12 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung quan tâm bố trí ngân sách để chi cho đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế, công tác bảo vệ môi trường và chăm lo phát triển con người; tập trung bố trí vốn, ngân sách và huy động nguồn lực xã hội để triển khai có hiệu quả 12 vấn đề nâng cao chất lượng cuộc sống người dân; tiếp tục đề ra giải pháp để xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tinh gọn, có bản lĩnh và đạo đức công vụ, có tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân.

Sau khi nghe báo cáo của tỉnh, ý kiến phát biểu của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, lãnh đạo các bộ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ vui mừng trước những thành tựu trên các mặt mà Bà Rịa- Vũng Tàu đã đạt được trong năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018.

Đồng tình với mục tiêu tổng quát giai đoạn 2016- 2020 “Phát triển Bà Rịa - Vũng Tàu thành tỉnh mạnh về công nghiệp, cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng và du lịch” và phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018, Chủ tịch nước đề nghị tỉnh triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các chủ trương, chính sách mà Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và địa phương đã đề ra, trước hết là 5 lĩnh vực kinh tế mũi nhọn mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI đã nêu rõ, đó là: Công nghiệp, cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng, du lịch và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng chia sẻ với những khó khăn, hạn chế của tỉnh, như: Một số chỉ tiêu kinh tế tăng trưởng thấp hơn so với kế hoạch, quy mô kinh tế tư nhân còn chiếm tỷ lệ nhỏ; một số địa phương, đơn vị còn lúng túng trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 Khóa XII về sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị...; hạ tầng giao thông kết nối hệ thống cảng chưa đồng bộ; tình hình tàu cá ngư dân đánh bắt hải sản trên biển bị lực lượng chức năng nước ngoài bắt giữ vẫn còn xảy ra; công tác quản lý môi trường và xử lý môi trường còn nhiều bất cập...

Báo Công luận
 Chủ tịch nước Trần Đại Quang tặng quà các thương, bệnh binh nặng điều trị tại Trung tâm điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất. Ảnh: Báo Bà Rịa- Vũng Tàu

Về những kiến nghị, đề xuất của tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, như: Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình phát triển hệ thống cảng trung chuyển quốc tế Cái Mép- Thị Vải; quy hoạch cảng hàng không Vũng Tàu, sân bay Côn Sơn; vấn đề sử dụng đất; dự án bảo quản, tu bổ Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Côn Đảo... Chủ tịch nước ghi nhận đây là những kiến nghị, đề xuất rất cụ thể, xác đáng, thiết thực, xuất phát từ tình hình thực tiễn của tỉnh. Chủ tịch nước đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Công Thương, Bộ Quốc phòng và các ban, bộ, ngành liên quan xem xét, trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Cũng trong chiều 19/7, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và đoàn công tác Trung ương đã đến thăm và tặng quà các thương binh, bệnh binh đang điều dưỡng tại Trung tâm điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất (thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu).

PV

Tin khác

Ra mắt Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội tại Sầm Sơn (Thanh Hóa)

Ra mắt Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội tại Sầm Sơn (Thanh Hóa)

(CLO) Tối 27/4, UBND tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2024 và khánh thành Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội TP Sầm Sơn.

Tin tức
Điện Biên Phủ - “Vành hoa đỏ”, “Thiên sử vàng” chói lọi của lịch sử chống ngoại xâm

Điện Biên Phủ - “Vành hoa đỏ”, “Thiên sử vàng” chói lọi của lịch sử chống ngoại xâm

(CLO) Đã 70 năm trôi qua nhưng âm hưởng của bản hùng ca Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” không chỉ tại Việt Nam mà còn vang vọng mãi đến muôn đời sau, khắp cả năm châu, bốn biển.

Tin tức
Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp xúc cử tri tỉnh An Giang

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp xúc cử tri tỉnh An Giang

(CLO) Ngày 27/4, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đã tiếp xúc cử tri tại huyện Thoại Sơn và thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Tin tức
Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

(CLO) Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu tiếp tục quan tâm, theo dõi, có nhiều ý kiến đóng góp quý báu, tâm huyết để xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng vững mạnh.

Tin tức
Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

(CLO) Công trình hoàn thành không chỉ là niềm vui, phấn khởi của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh vì đã hoàn thành tâm niệm, sự ấp ủ của các thế hệ đi trước mà còn là nơi để cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố tự hào về quá khứ đấu tranh hào hùng.

Tin tức