Chủ tịch nước: Người đại biểu phải dành thời gian để gặp gỡ, lắng nghe ý kiến nhân dân

Thứ sáu, 21/05/2021 19:21 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tiếp xúc cử tri huyện Củ Chi, Chủ tịch nước nhắn nhủ, người cán bộ, người đại biểu của dân phải cố gắng làm sao dành thời gian nhiều hơn để đi, để gặp, lắng nghe ý kiến nhân dân.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với cử tri xã Phước Hạnh, huyện Củ Chi. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với cử tri xã Phước Hạnh, huyện Củ Chi. Ảnh: TTXVN

Ngày 21/5, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri theo chuyên đề với đại diện các hộ dân thuộc diện di dời, thu hồi đất triển khai Dự án Công viên Thảo Cầm Viên mới (dự án Safari) trên địa bàn huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh.

Lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cử tri, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, công tác giải phóng mặt bằng để triển khai các công trình phúc lợi xã hội là việc làm cần thiết tại các địa phương trên cả nước, trong đó có TP Hồ Chí Minh, huyện Củ Chi. Đây cũng là trách nhiệm, là việc làm thiết thực nhằm thúc đẩy phát triển và đáp ứng tốt hơn nhu cầu về phúc lợi xã hội, đời sống, văn hóa, tinh thần của người dân trên địa bàn.

Cho rằng trong quá trình triển khai, dự án Thảo Cầm Viên mới đã có một số sai sót và đã được kết luận, xử lý, Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng thấy các hộ dân đều bày tỏ tinh thần trách nhiệm đối với Ngày Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, phát huy truyền thống cách mạng trên quê hương “Đất thép, thành đồng”.

Về các kiến nghị, đề xuất của đại diện các hộ dân xung quanh các vấn đề đơn giá, chính sách đền bù thu hồi đất, Chủ tịch nước đề nghị các cấp chính quyền thành phố quan tâm, nhanh chóng giải quyết 3% mặt bằng chưa được giải phóng để dự án sớm đưa vào khởi công. Theo Chủ tịch nước, người cán bộ, người đại biểu của dân phải cố gắng làm sao dành thời gian nhiều hơn để đi, để gặp, lắng nghe ý kiến nhân dân.

Chủ tịch nước giao Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh xem xét, phê duyệt phương án đền bù, cố gắng giải quyết dứt điểm vụ việc trong vòng chậm nhất là 2 tháng tới trên cơ sở thỏa thuận, phù hợp quy định của pháp luật; lắng nghe, tiếp thu ý kiến của nhân dân. Chủ tịch nước mong muốn các hộ dân chia sẻ, thông cảm “đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu” với cơ quan Nhà nước để cùng sớm giải quyết dứt điểm vụ việc; chấm dứt khiếu nại kéo dài, ảnh hưởng đến truyền thống tốt đẹp của người dân Củ Chi Anh hùng.

Dự án công viên Sài Gòn Safari nằm trên địa bàn xã An Nhơn Tây và Phú Mỹ Hưng, thuộc cụm du lịch văn hóa lịch sử Củ Chi. Dự án với các khu chức năng thả thú bán hoang dã, dự kiến thả thú đặc trưng các khu vực trên thế giới; khu trưng bày thú mở bao gồm hệ thống chuồng trại dạng mở và cảnh quan, trưng bày các loài thú đặc trưng của các châu lục trên thế giới, vườn thú đêm trưng bày các loài thú chuyên sinh hoạt vào ban đêm.

Dự án còn có các công trình dịch vụ khác phục vụ du khách như biểu diễn thú ban ngày, ban đêm, khu dã ngoại, resort, khu vui chơi giải trí cho thiếu nhi...

Năm 2007 công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đã đạt 97% nhưng đến nay vẫn chưa giải quyết dứt điểm; tình trạng tái lấn chiếm diễn ra phức tạp khiến người dân rất bức xúc.

PV

Tin khác

Hà Nội phấn đấu các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 5% GRDP

Hà Nội phấn đấu các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 5% GRDP

(CLO) UBND Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 129/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/02/2022 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển công nghiệp văn hóa (CNVH) trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Tin tức
Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới

Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới

(CLO) Tối ngày 26/4/2024, UBND tỉnh Ninh Bình phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được Tổ chức, Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. 

Tin tức
Sẽ trình UBTVQH, Quốc hội dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng

Sẽ trình UBTVQH, Quốc hội dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng

(CLO) Chính phủ thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết và dự thảo Tờ trình của Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội về dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Tin tức
Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa ký Quyết định số 1279/QĐ-BGDĐT về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên đồng thời là Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Tin tức
Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

(CLO) Giai đoạn 2021 - 2025 sẽ khởi công 07 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp gồm: Thủy điện Hòa Bình MR, thủy điện Ialy MR, nhiệt điện Quảng Trạch I, thủy điện Trị An MR, thủy điện tích năng Bác Ái và điện mặt trời Phước Thái 2, 3.

Tin tức