Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp xúc cử tri thành phố Hải Phòng

Thứ năm, 05/08/2021 16:00 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 5/8, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tham dự Hội nghị trực tuyến tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV do Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng phối hợp cùng Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng tổ chức.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Hội nghị.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cảm ơn các cấp ủy đảng, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc các cấp của thành phố Hải Phòng tạo điều kiện để Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố (ĐBQH) tổ chức được hội nghị tiếp xúc cử tri theo hình thức trực tuyến, trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Khẳng định Đoàn ĐBQH thành phố hết sức coi trọng việc tiếp xúc cử tri, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ mong muốn được trực tiếp gặp gỡ, tiếp xúc, trao đổi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của với cử tri, bà con nhân dân thành phố và hiểu hơn  về tình hình thực tiễn địa phương khi điều kiện cho phép, dịch bệnh được kiểm soát.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá vừa qua thành phố Hải Phòng đã tổ chức thành công bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Nhân dịp này, thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội Tp.Hải Phòng, Chủ tịch Quốc hội gửi lời cảm ơn cử tri và Nhân dân thành phố đã tin tưởng, tín nhiệm cao bầu vào Quốc hội khóa XV; đồng thời hứa với cử tri và Nhân dân thành phố các ĐBQH sẽ nghiêm túc thực hiện tốt chương trình hành động, cố gắng thực hiện bằng được các cam kết trước cử tri và Nhân dân; mong muốn cử tri và bà con nhân dân tăng cường kiểm tra, giám sát, động viên, khích lệ, nhắc nhở các đại biểu trong nhiệm kỳ 5 năm này.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV là một kỳ họp đặc biệt, diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Các đại biểu kỳ vọng và cùng lo lắng làm sao để tổ chức thành công, đảm bảo an toàn tuyệt đối và chất lượng của kỳ họp.

Theo Chủ tịch Quốc hội, khác với thông lệ các khóa, Kỳ họp thứ Nhất chủ yếu bàn về công tác nhân sự, tại Kỳ họp lần này trên cơ sở chuẩn bị kỹ lưỡng của Quốc hội và Chính phủ và thành công của Hội nghị lần thứ 3 của Ban chấp hành trung ương Đảng, lãnh đạo Quốc hội quyết định ngoài công tác nhân sự, Quốc hội xem xét tất cả khung khổ cho kế hoạch 5 năm gồm kế hoạch về phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch tài chính 5 năm trong đó có nợ công, vay và trả nợ công, kế hoạch đầu tư công trung hạn và 2 chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Hội nghị kết nối trực tuyến đến các địa phương của TP Hải Phòng.

Hội nghị kết nối trực tuyến đến các địa phương của TP Hải Phòng.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, việc càng sớm thông qua các nội dung chương trình, kế hoạch 5 năm này càng sớm thể chế hóa được Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và tạo điều kiện cho Chính phủ, các bộ ngành và địa phương sớm chủ động triển khai thực hiện.

Chủ tịch Quốc hội cũng chia sẻ, tại Kỳ họp này, Quốc hội giữ nguyên khối lượng công việc dự kiến nhưng đã rút ngắn thời gian làm việc. Quốc hội làm việc cả thứ 7 và Chủ nhật, sắp xếp thời gian họp ngoài giờ sau 11h30 và 17h00. Cùng với đó, các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, đơn vị hữu quan làm việc không quản ngày đêm, giờ giấc với tinh thần làm xong công việc mới nghỉ.

"Các đại biểu Quốc hội làm việc hết sức trách nhiệm, tâm huyết và khát khao công hiến. Các đại biểu Quốc hội mới đã vượt qua bỡ ngỡ ban đầu bắt nhịp nhanh với công việc thể hiện tinh thần trách nhiệm cao", Chủ tịch Quốc hội phát biểu.

Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội cho biết, tại kỳ họp này, Quốc hội đã có sáng kiến pháp luật rất quan trọng để bổ sung nội dung trao cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cơ chế đặc thù chủ động linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo ứng phó với dịch bệnh Covid-19 với 100% đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành và thể hiện trong Nghị quyết chung của kỳ họp.

"Đây là khởi đầu đầy cố gắng không chỉ của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan, sự quan tâm lãnh đạo thường xuyên của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cùng nỗ lực cố gắng của mỗi người đại biểu. Song Chủ tịch Quốc hội cũng cho rằng đây mới chỉ là bước đầu và nhiệm kỳ 5 năm tới còn phải nỗ lực cố gắng rất nhiều", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội cho biết Đảng đoàn Quốc hội đã xây dựng chương trình hành động nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, thực hiện Nghị quyết 161 của Quốc hội khóa XIV giao cho Quốc hội khóa XV 8 nhiệm vụ lớn để tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động.

Các cơ quan của Quốc hội đang nghiên cứu để cụ thể hóa trong hơn 100 đề án để tiếp tục đổi mới tất cả hoạt động trong đó có Kỳ họp Quốc hội, phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hoạt động của các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội và Đoàn ĐBQH; chất lượng công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát hoạt động của HĐND của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đổi mới chất lượng phối hợp với các cơ quan trong bộ máy nhà nước, hệ thống chính trị  để đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao của Đảng, Nhà nước, Nhân dân và cử tri.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, đã tiếp thu ý kiến của các cử tri, đồng thời đề nghị chính quyền thành phố theo chức năng nhiệm vụ sớm xây dựng các đề án để trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định các vấn đề như cơ chế chính sách đặc thù cho thành phố, xây dựng chính quyền đô thị, cơ chế đặc thù về tài chính ngân sách, quy hoạch, quản lý đất đai…; đề xuất về tỷ lệ điều tiết ngân sách; đề nghị thành phố rà soát các dự án BT, đẩy nhanh việc giải ngân vốn đầu tư công, xem xét các cơ chế huy động tăng thu ngân sách, tăng chi cho đầu tư phát triển; hoàn thiện các quy hoạch của thành phố…

Chủ tịch Quốc hội cho biết, Đoàn ĐBQH thành phố sẽ theo sát các hoạt động, phát huy vai trò giám sát để thúc đẩy triển khai thực hiện, góp phần vào phát triển của thành phố.

Quốc Trần

Bình Luận

Tin khác

Điện Biên Phủ - “Vành hoa đỏ”, “Thiên sử vàng” chói lọi của lịch sử chống ngoại xâm

Điện Biên Phủ - “Vành hoa đỏ”, “Thiên sử vàng” chói lọi của lịch sử chống ngoại xâm

(CLO) Đã 70 năm trôi qua nhưng âm hưởng của bản hùng ca Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” không chỉ tại Việt Nam mà còn vang vọng mãi đến muôn đời sau, khắp cả năm châu, bốn biển.

Tin tức
Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp xúc cử tri tỉnh An Giang

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp xúc cử tri tỉnh An Giang

(CLO) Ngày 27/4, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đã tiếp xúc cử tri tại huyện Thoại Sơn và thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Tin tức
Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

(CLO) Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu tiếp tục quan tâm, theo dõi, có nhiều ý kiến đóng góp quý báu, tâm huyết để xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng vững mạnh.

Tin tức
Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

(CLO) Công trình hoàn thành không chỉ là niềm vui, phấn khởi của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh vì đã hoàn thành tâm niệm, sự ấp ủ của các thế hệ đi trước mà còn là nơi để cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố tự hào về quá khứ đấu tranh hào hùng.

Tin tức
Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C: Biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C: Biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng

(CLO) Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tin tưởng rằng tỉnh Kiên Giang sẽ làm tốt trách nhiệm quản lý, bảo quản, giữ gìn và phát huy giá trị của Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C, xem như đây là biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Tin tức