(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi các binh sĩ Quân Giải phóng Nhân dân "duy trì trạng thái cảnh giác cao độ" và "dồn toàn bộ tâm trí và sức lực vào việc chuẩn bị cho chiến tranh", trong chuyến thăm tới Thủy quân lục chiến ở thành phố Triều Châu, phía nam tỉnh Quảng Đông.
Ông Tập Cận Bình cũng tiếp tục kêu gọi quân đội "tuyệt đối trung thành" và "đáng tin cậy" trong những thời điểm này, mà không giải thích lý do của tuyên bố như vậy.
Những tuyên bố của ông Tập Cận Bình được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Trung Quốc và Mỹ tiếp tục diễn ra trong nhiều vấn đề.
Trong một diễn biến gần đây nhất, Bắc Kinh đã lên án Washington sau khi một trong những tàu khu trục của họ, USS John S. McCain, được phát hiện tại khu vực gần quần đảo Hoàng Sa ở Biển Đông đang tranh chấp.
Những vụ việc như vậy, mà Trung Quốc coi là "sự khiêu khích", không phải là hiếm, vì Mỹ thường xuyên điều tàu của họ đến khu vực này với lý do hoạt động tự do hàng hải.
Các nhà chức trách Trung Quốc đã nhiều lần cảnh báo Washington rằng một ngày nào đó hành động của họ có thể dẫn đến sự cố trên biển, và cáo buộc Nhà Trắng quân sự hóa Biển Đông và ngăn cản chính quyền địa phương phân loại các yêu sách lãnh thổ chung của họ.
Ngoài căng thẳng ở Biển Đông, hai nước còn liên tiếp bất đồng xung quanh việc Washington phát triển quan hệ ngoại giao không chính thức với Đài Loan, vì Bắc Kinh coi hòn đảo này là một phần lãnh thổ không thể xâm phạm của mình.
Nhà Trắng gần đây đã công bố kế hoạch cung cấp cho Đài Loan các hệ thống vũ khí tiên tiến, bao gồm Hệ thống Tên lửa Pháo binh cơ động cao, gây ra sự lên án gay gắt từ Trung Quốc và về cơ bản vi phạm chính sách Một Trung Quốc mà Washington đã tuân thủ trong nhiều thập kỷ.
(CLO) Ngày 28/4, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas cho biết chỉ có Mỹ mới có thể ngăn chặn Israel tấn công thành phố biên giới Rafah ở Gaza, đồng thời nói thêm rằng cuộc tấn công dự kiến trong vài ngày tới có thể buộc phần lớn người dân Palestine phải chạy trốn khỏi vùng đất này.
(CLO) CEO Elon Musk của Tesla đã đến Bắc Kinh vào Chủ nhật (28/4) trong một chuyến thăm không báo trước, nơi ông dự kiến sẽ thảo luận về việc triển khai công nghệ Xe tự lái hoàn toàn (FSD).
(CLO) Chỉ huy hàng đầu của Ukraine hôm Chủ nhật (28/4) cho biết, quân đội Kiev đã rút lui khỏi ba ngôi làng ở chiến trường phía đông nước này bởi sức ép quá mạnh từ lực lượng đông đảo của Nga.
(CLO) Ngày 28/4, các quan chức Nga cảnh báo Mỹ và phương Tây rằng Moscow sẽ có phản ứng "ăn miếng trả miếng" và "quyết liệt" nếu tài sản đóng băng của nước này bị tịch thu.
(CLO) Ngày 28/4, người phát ngôn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết Israel đã đồng ý lắng nghe những quan ngại và suy nghĩ của Mỹ trước khi tiến hành cuộc tấn công vào thành phố biên giới Rafah ở Gaza.