Chủ tịch UBND TP. HCM Nguyễn Thành Phong kêu gọi cử tri đi "bầu sớm, bầu đúng"

Chủ nhật, 23/05/2021 09:36 AM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng 23/5, Chủ tịch UBND TP. HCM Nguyễn Thành Phong đã tới điểm bỏ phiếu số 59, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức để bỏ phiếu bầu ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại điểm bỏ phiếu, Chủ tịch UBND TP. HCM cùng người dân TP. Thủ Đức đã chọn ra những đại biểu tốt nhất.

Chủ tịch UBND TP. HCM Nguyễn Thành Phong cùng người dân TP. Thủ Đức đã chọn ra những đại biểu tốt nhất

Chủ tịch UBND TP. HCM Nguyễn Thành Phong cùng người dân TP. Thủ Đức đã chọn ra những đại biểu tốt nhất

"Hôm nay là ngày nhân dân cả nước cầm lá phiếu đi bầu chọn cho những người có đức, có tài. Tôi mong rằng nhân dân cả nước cũng như người dân TP đi bầu sớm, bầu đúng để thực hiện tốt quyền công dân của mình. Trong dịp này, tình hình dịch bệnh đang phức tạp, bùng phát ở mức độ cao và nguy hiểm, đề nghị người dân chấp hành nghiêm công tác phòng chống dịch đã đề ra", Chủ tịch TP cho biết.

Ông Nguyễn Thành Phong mong nhân dân cả nước cũng như người dân TP đi bầu sớm, bầu đúng để thực hiện tốt quyền công dân của mình

Ông Nguyễn Thành Phong mong nhân dân cả nước cũng như người dân TP đi bầu sớm, bầu đúng để thực hiện tốt quyền công dân của mình

Cũng tại điểm bỏ phiếu này, có hàng nghìn người dân TP. Thủ Đức đến từ sáng sớm để bỏ phiếu cho các đại biểu. Ông Nguyễn Chính Thành là cử tri đầu tiên cầm trên tay lá phiếu để bầu chọn đại biểu.

"Tôi cảm thấy rất háo hức, tôi sẽ lựa chọn những cán bộ có tài và có tầm để có thể thay đổi cuộc sống của người dân ngày càng tốt hơn", ông Thành cho biết.

Chủ tịch UBND TP. HCM cũng đề nghị người dân chấp hành nghiêm công tác phòng chống dịch Covid-19

Chủ tịch UBND TP. HCM cũng đề nghị người dân chấp hành nghiêm công tác phòng chống dịch Covid-19

Kỳ bầu cử này, cử tri TP. HCM sẽ bầu 30 đại biểu Quốc hội tại 10 đơn vị bầu cử; 95 đại biểu HĐND thành phố tại 32 đơn vị bầu cử. HĐND TP. Thủ Đức sẽ có 40 đại biểu; đại biểu HĐND tại 5 huyện là 170 người; đại biểu HĐND xã, thị trấn là 1.183 người.

TP. HCM có 5,5 triệu người tham gia bầu cử

TP. HCM có 5,5 triệu người tham gia bầu cử

Theo Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND TP. HCM nhiệm kỳ 2021-2026, tổng số cử tri TP. HCM sẽ tham gia bầu cử là hơn 5,5 triệu người (trong đó có hơn 2,9 triệu cử tri nữ) tại 3.092 khu vực bỏ phiếu.

Một số hình ảnh tại điểm bỏ phiếu số 59 do phóng viên báo Nhà báo & Công luận ghi nhận:

Cử tri TP. HCM sẽ bầu 30 đại biểu Quốc hội tại 10 đơn vị bầu cử

Cử tri TP. HCM sẽ bầu 30 đại biểu Quốc hội tại 10 đơn vị bầu cử

Báo Công luận
Các cử tri mong mỏi chọn ra những cán bộ có tài và có tầm để có thể thay đổi cuộc sống của người dân ngày càng tốt hơn

Các cử tri mong mỏi chọn ra những cán bộ có tài và có tầm để có thể thay đổi cuộc sống của người dân ngày càng tốt hơn

Báo Công luận
Báo Công luận
Những lá phiếu bầu cử lần lượt được cử tri bỏ vào thùng

Những lá phiếu bầu cử lần lượt được cử tri bỏ vào thùng

Báo Công luận

Quế Sơn

Tin khác

Truy điệu 2 cán bộ kiểm lâm hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy rừng ở Hà Giang

Truy điệu 2 cán bộ kiểm lâm hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy rừng ở Hà Giang

(CLO) Ngày 28/4, tại Nhà tang lễ thành phố Hà Giang, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Giang cùng các gia đình tổ chức lễ tang, lễ truy điệu 2 cán bộ kiểm lâm đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy rừng. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Quốc Trị dự lễ truy điệu.

Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Giao thông tới đâu, người dân hưởng lợi tới đó

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Giao thông tới đâu, người dân hưởng lợi tới đó

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, thực tiễn cho thấy, giao thông phát triển đến đâu sẽ tạo ra giá trị mới, mở ra không gian phát triển mới đến đó.

Tin tức
Hợp luyện toàn bộ khối diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hợp luyện toàn bộ khối diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Ngày 28/4, tại sân vận động tỉnh Điện Biên, toàn bộ 51 khối tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đã tiến hành hợp luyện lần đầu tiên.

Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

(CLO) Ngày 28/4, trong chương trình công tác tại Ninh Thuận, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi thị sát, tìm hiểu tình hình hạn hán, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh, khảo sát việc vận hành hệ thống thủy lợi Tân Mỹ, thăm hỏi, động viên người dân bị ảnh hưởng bởi hạn hán.

Tin tức
Hiện thực hóa quy hoạch, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận

Hiện thực hóa quy hoạch, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ: Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp đã nói thì phải làm, đã cam kết thì phải thực hiện, đã thực hiện thì phải có kết quả thực chất, cân - đong - đo - đếm và lượng hóa được; góp phần hiện thực hóa Quy hoạch tỉnh, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận.

Tin tức