Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn làm việc tại tỉnh Bạc Liêu

Thứ năm, 26/11/2020 18:37 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng ngày 26/11, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương do ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại tỉnh Bạc Liêu.

Quang cảnh buổi làm việc.

Quang cảnh buổi làm việc.

Tham dự buổi làm việc có ông Phạm Gia Túc, Phó Trưởng Ban Nội Chính Trung ương; ông Lữ Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu; ông Phạm Văn Thiều, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cùng lãnh đạo một số sở, ngành có liên quan.

Đây là chương trình làm việc hàng năm của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đối với các địa phương mà thành viên Ban chỉ đạo phụ trách.

Trước đó, Tổ giúp việc của Đoàn Công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng cũng đã làm việc với một số cơ quan của tỉnh Bạc Liêu như Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh, VKSND tỉnh, TAND tỉnh, Thanh tra tỉnh... Từ kết quả làm việc, Đoàn công tác đã xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng tại tỉnh Bạc Liêu trong năm 2020.

Chủ tịch Ủy Ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi làm việc.

Chủ tịch Ủy Ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, cho biết: Trung ương đảng xác định công tác phòng chống tham nhũng phải làm thường xuyên, liên tục, các ngành, các cấp phải cùng tham gia. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay, công tác phòng chống tham nhũng được Bộ chính trị, Ban Bí thư đặc biệt quan tâm, nhiều vụ án tham nhũng lớn được đưa ra xét xử nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Trong nhiệm kỳ này đã có gần 100 cán bộ thuộc diện Trung ương đảng quản lý đã bị kỷ luật, riêng trong năm 2020, qua công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng, bên cạnh việc xử lý kỷ luật, xử lý hình sự cán bộ, ngành chức năng cũng đã thu hồi hơn 15 ngàn 400 tỷ cho ngân sách Nhà nước.

Ngoài ra, Chủ tịch Ủy Ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cũng ghi nhận sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy Bạc Liêu, sự vào cuộc tích cực của Ban Chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng tỉnh, công tác kiểm tra, thanh tra, tự kiểm tra, thanh tra, cũng như việc công khai, minh bạch được nhiều cơ quan, đơn vị thực hiện khá tốt. Đặc biệt, việc xử lý trách nhiệm của người đứng đầu được quán triệt, chỉ đạo triển khai nghiêm túc. Từ đó, đã chấn chỉnh lề lối, tác phong, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, tệ tham nhũng từng bước được kiềm chế…

Chủ tịch Ủy Ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị Tỉnh ủy Bạc Liêu phải có sự nhất quán trong công tác phòng, chống tham nhũng.

Chủ tịch Ủy Ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị Tỉnh ủy Bạc Liêu phải có sự nhất quán trong công tác phòng, chống tham nhũng.

Chủ tịch Ủy Ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị Tỉnh ủy Bạc Liêu cần thực hiện tốt hơn nữa công tác phòng ngừa, kiểm tra, giám sát, thanh tra và tự kiểm tra, giám sát; nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng như quản lý, sử dụng nhà đất công, chi tiêu ngân sách, đấu thầu, chỉ định thầu các dự án đầu tư công, ngăn chặn tình trạng "tham nhũng vặt".

Đồng thời, Tỉnh ủy Bạc Liêu phải có sự nhất quán trong công tác phòng chống tham nhũng, phải được tiến hành ở tất cả các cấp, các ngành, các lĩnh vực, thực hiện đồng bộ các biện pháp và phải chọn có trọng tâm, trọng điểm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong xử lý tham nhũng.

Ông Lữ Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn kiểm tra Trung ương.

Ông Lữ Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn kiểm tra Trung ương.

Cũng tại buổi làm việc, ông Lữ Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Đoàn kiểm tra Trung ương. Hướng tới, tỉnh Bạc Liêu sẽ chú trọng hơn đến việc nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tập trung giải quyết tốt các vụ việc khiếu nại tố cáo để chấm dứt khiếu kiện, hướng đến sự đồng thuận của nhân dân đối với chính quyền. Chú trọng cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan nhà nước với nhau, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ việc nóng, vụ việc có nguy cơ phát sinh tham nhũng, lãng phí.

Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu cũng mong rằng tới đây Ban Nội chính Trung ương cần quan tâm theo dõi, hỗ trợ, giúp đỡ cho tỉnh Bạc Liêu hơn nữa trong công tác phòng chống tham nhũng, để công tác này ngày càng đạt hiệu quả cao hơn.

Minh Luân

Tin khác

Ra mắt Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội tại Sầm Sơn (Thanh Hóa)

Ra mắt Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội tại Sầm Sơn (Thanh Hóa)

(CLO) Tối 27/4, UBND tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2024 và khánh thành Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội TP Sầm Sơn.

Tin tức
Điện Biên Phủ - “Vành hoa đỏ”, “Thiên sử vàng” chói lọi của lịch sử chống ngoại xâm

Điện Biên Phủ - “Vành hoa đỏ”, “Thiên sử vàng” chói lọi của lịch sử chống ngoại xâm

(CLO) Đã 70 năm trôi qua nhưng âm hưởng của bản hùng ca Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” không chỉ tại Việt Nam mà còn vang vọng mãi đến muôn đời sau, khắp cả năm châu, bốn biển.

Tin tức
Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp xúc cử tri tỉnh An Giang

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp xúc cử tri tỉnh An Giang

(CLO) Ngày 27/4, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đã tiếp xúc cử tri tại huyện Thoại Sơn và thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Tin tức
Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

(CLO) Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu tiếp tục quan tâm, theo dõi, có nhiều ý kiến đóng góp quý báu, tâm huyết để xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng vững mạnh.

Tin tức
Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

(CLO) Công trình hoàn thành không chỉ là niềm vui, phấn khởi của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh vì đã hoàn thành tâm niệm, sự ấp ủ của các thế hệ đi trước mà còn là nơi để cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố tự hào về quá khứ đấu tranh hào hùng.

Tin tức