Chưa công bố dịch Sởi: Bộ Y tế chủ quan hay thiếu chủ động?

Thứ sáu, 03/04/2015 16:51 PM - 0 Trả lời

Chưa công bố dịch Sởi: Bộ Y tế chủ quan hay thiếu chủ động?

(NB&CL) - Với thống kê ban đầu gần 7 ngàn trẻ sốt phát ban nghi sởi, xuất hiện trên tất cả 59 tỉnh thành trên cả nước, gần 3 ngàn ca bệnh nhi dương tính với sởi trong vòng 1 tháng qua, đã có tới 103 trẻ đã tử vong do sởi, trong đó có 25 trẻ tử vong trực tiếp do bệnh sởi và 78 trẻ tử vong do các biến chứng của bệnh sởi…vậy mà Bộ Y tế vẫn chưa công bố dịch sởi trên toàn quốc. Phải chăng sự việc chưa đến mức độ nghiêm trọng hay là vì lời “hứa” sẽ giải quyết bệnh sởi trong vòng 3 năm nữa?
 
 
Báo Công luận 
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (đứng thứ hai từ trái sang) thăm các bệnh nhi sởi tại BV Nhi T.Ư
 
Trong lúc báo chí và nhiều BV khi cấp báo tình trạng bệnh sởi liên tục “nóng” hiện nay không ngần ngại gọi đây là “dịch”, thì Bộ Y tế dù thừa nhận nóng nhất hiện nay là tình hình bệnh sởi nhưng chưa công bố dịch không coi đây là dịch. Truyền thông suốt tuần qua cảnh báo dịch sởi đang lây lan mạnh, bùng phát mạnh tại các tỉnh phía Bắc và Hà Nội với diễn biến phức tạp, nguy hiểm, gây biến chứng nặng. Lý do chưa công bố dịch, theo Cục trưởng Cục Y tế dự phòng Trần Đắc Phu, là việc Bộ Y tế cần căn cứ vào tình hình dịch bệnh và thực hiện theo Quyết định 64/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, chỉ công bố bệnh truyền nhiễm trong đó có sởi khi đủ hai điều kiện. Một là, số người mắc bệnh truyền nhiễm vượt quá số người mắc dự tính bình thường của cơ quan y tế tuyến tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên. Hai là, có ít nhất một trong các yếu tố nguy cơ: quy mô, tính chất bệnh dịch vượt quá khả năng kiểm soát của cơ quan y tế tuyến tỉnh, thành. Bộ trưởng Bộ Y tế xác định có sự biến đổi tác nhân gây bệnh, có nguy cơ làm tăng tỷ lệ tử vong và chưa có biện pháp khống chế hiệu quả. Bệnh dịch có tỷ lệ tử vong cao mà chưa rõ tác nhân gây bệnh và chưa có biện pháp khống chế hiệu quả. Bệnh dịch xảy ra khi có thiên tai, thảm họa.
 
Nhưng “số người mắc dự tính bình thường” là bao nhiêu, các cơ quan y tế tuyến tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Bộ có công bố công khai đâu để cộng đồng theo dõi, giám sát biết được thời điểm “vượt”?
 
Bộ Y tế cũng cho rằng sởi năm nay không bất thường, cả khi BV Nhi Trung ương 10 ngày trước phải “cầu cứu” Bộ khi quá tải bệnh nhân khó và nặng, thiếu nhân lực, trang thiết bị. Bộ Y tế đã phải họp khẩn với các BV Hà Nội và các Sở Y tế lân cận tìm giải pháp. Không bất thường vì các chủng vi rút sởi ở ta hiện chưa có những biến đổi gen một cách khác biệt so với sự lưu hành của các chủng vi rút trong khu vực và không có sự gia tăng về độc lực- Bộ lý giải. Cục trưởng Phu trả lời báo chí cho biết: “Dịch bệnh xuất hiện năm nay là do tính chất chu kỳ. Các trường hợp mắc sởi năm nay vẫn thấp hơn so với năm 2009 – 2010”.
 
Trong khi đó, Trưởng khoa Nhiễm BV Nhi Đồng 2 TP.HCM cho rằng diễn tiến dịch sởi tại BV càng ngày càng tăng, càng phức tạp. Bệnh đã lây lan luôn cả trong cộng đồng bệnh nhân nội trú. GĐ BV Nhi T.Ư cũng nhấn mạnh tình trạng quá tải ở giai đoạn “nghiêm trọng”, các nhân viên y tế đang phải gồng mình và Bộ Y tế cần có văn bản chấn chỉnh việc chuyển bệnh nhân, nhận bệnh nhân ở các BV; hỗ trợ tài chính để mua thêm máy móc, trang thiết bị... 
 
Vậy với bình thường và bất thường đó, với hơn 6.600 trường hợp sốt phát ban trong đó 2.500 trường hợp đã chẩn đoán mắc sởi từ đầu năm đến nay ở 59 tỉnh, thành cả nước, nhiều ca đã tử vong do sởi biến chứng hoặc do biến chứng viêm phổi sau mắc sởi, nên gọi là gì, báo động đỏ ư? Bất thường dễ thấy nhất ở dịch sởi hiện nay phải chăng là sự trái chiều trong nhìn nhận của Bộ chủ quản và công chúng, kể cả quản lý một số BV. 
 
Lý do của sự trái chiều đó, là Bộ Y tế căn cứ “giấy trắng mực đen” của Quyết định công bố dịch, còn dư luận xã hội và nhiều thầy thuốc trực tiếp khám chữa điều trị lại thấy “bất thường” trong ứng phó của ngành trước thực tiễn - quá tải, y tế tuyến dưới và tuyến trên quá thiếu trang thiết bị. Việc tiêm ngừa và chiến dịch tiêm vét sởi đang thực hiện trên cả nước là chạy đua với dịch bệnh. 
 
Theo Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Liêm- nguyên Viện trưởng Viện Nhi Trung ương: “Tình hình dịch sởi hiện nay khiến tôi nhớ lại dịch cúm gia cầm những năm 2004-2005. Cuối năm 2003 khi thấy mộtsố bệnh nhi chết do viêm phổi không đáp ứng với điều trị tôi đã phối hợp cùng bác sỹ Peter Horby gửi các mẫu bệnh phẩm sang phòng xét nghiệm Hongkong và sau đó là Viện vệ sinh dịch tễ nhờ vậy đã sớm phát hiện trường hợp cúm gia cầm đầu tiên tại Việt Nam. Dịch cúm gia cầm đã nhanh chóng được công bố và cả hệ thống chính trị đã vào cuộc để đối phó.
 
Muốn dập dịch, đối phó với dịch cần có sự tham gia của cả hệ thống chính trị, đừng ngần ngại công bố dịch khi đã có dịch. Xét cả về 3 phương diện mức độ lây truyền, khả năng đáp ứng của các bệnh viện, con số tử vong, đều khó có thể nói dịch sởi đang được kiểm soát tốt. Dịch sởi cho thấy cần phải xem xét lại một số vấn đề của chương trình tiêm chủng mở rộng. Có lẽ mức độ bao phủ của chương trình không cao như chúng ta vẫn nghĩ 
 
Những tháng đầu năm, thời tiết nóng ẩm là thời điểm bùng phát dịch bệnh trên diện rộng. Bên cạnh dịch sởi đang hoành hành gây quá tải nghiêm trọng tại các bệnh viện tuyến Trung ương, các dịch bệnh như cúm gia cầm, sốt xuất huyến, tiêu chảy đều có những nguy cơ bùng phát nếu không được kiểm soát tốt. Trong tình hình hiện nay, đã đến lúc Bộ Y tế cần xem xét nghiêm túc mức độ nghiêm trọng trong việc công bố dịch bệnh sởi, các dịch bệnh khác trên các nước.
 
 Khánh An
 
PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ ĐỨC ĐAM NHẮC NHỞ BỘ Y TẾ VỀ BỆNH SỞI
 
Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Y tế nhanh chóng tìm ra nguyên nhân khiến bệnh sởi phát triển nhanh, đồng thời tìm cách ứng phó, ngăn chặn và hạn chế tối đa số bệnh nhân mắc sởi. 
 
Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng khẳng định sẽ hỗ trợ đầy đủ thuốc cho bệnh nhân, dụng cụ, thiết bị y tế và chế độ phụ cấp cho bệnh viện để áp dụng điều trị và ngăn chặn bệnh sởi. Phó thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Y tế cân nhắc, tính toán, công bố dịch nếu cần thiết.

Tin khác

Tuyển sinh đại học năm 2024: Cách khai báo để được điểm ưu tiên

Tuyển sinh đại học năm 2024: Cách khai báo để được điểm ưu tiên

(CLO) Thí sinh căn cứ thời gian học tập tại cơ sở giáo dục trung học phổ thông chọn và điền đúng mã cơ sở giáo dục theo giai đoạn để được hưởng đúng mức ưu tiên theo khu vực.

Giáo dục
Bắc Ninh: Tập trung hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch năm học 2023-2024

Bắc Ninh: Tập trung hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch năm học 2023-2024

(CLO) Để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2023-2024, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh yêu cầu toàn ngành tập trung chỉ đạo hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch năm học.

Giáo dục
Ninh Bình: Tạo mọi điều kiện tốt nhất cho thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT và thi vào lớp 10

Ninh Bình: Tạo mọi điều kiện tốt nhất cho thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT và thi vào lớp 10

(CLO) Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Bình Tống Quang Thìn, Trưởng Ban Chỉ đạo các kỳ thi năm 2024 nhấn mạnh, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2024-2025 và kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 là 2 kỳ thi quan trọng, cần được tổ chức công khai, minh bạch, công bằng, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho thí sinh dự thi.

Giáo dục
Thay đổi cách thức công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp

Thay đổi cách thức công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp

(CLO) Tới đây, mọi thủ tục thực hiện công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp sẽ thực hiện hình thức dịch vụ công trực tuyến hoàn toàn.

Giáo dục
Chuyên gia chia sẻ về cách ôn tập và làm bài môn Toán để đạt điểm cao

Chuyên gia chia sẻ về cách ôn tập và làm bài môn Toán để đạt điểm cao

(CLO) Theo đề thi minh họa môn Toán, kiến thức thi vẫn trọng tâm và bám sát cấu trúc đề thi nhiều năm trước, do đó học sinh cần rèn luyện kỹ năng làm bài tránh sai sót.

Giáo dục