Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump
(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.
Theo dõi báo trên:
Báo cáo trên được đưa ra sau khi có 14 nghiên cứu quốc tế liên quan đến 19.426 trẻ em và trẻ vị thành niên từng nhiễm Covid-19 có những triệu chứng kéo dài sau đó. Song theo báo cáo này, các triệu chứng hiếm khi kéo dài hơn 12 tuần.
Dẫu vậy, giáo sư Nigel Curtis - đồng tác giả nghiên cứu và là một chuyên gia về các bệnh truyền nhiễm trẻ em tại Viện nghiên cứu trẻ em Murdoch của Úc - cho biết, cần có thêm thời gian để xác định chính xác nguy cơ mắc các triệu chứng Covid-19 kéo dài ở người trẻ tuổi. Bởi đây là yếu tố quan trọng để những người có trách nhiệm đưa ra quyết định về việc tiêm vắc xin cho trẻ nhỏ.
“Trước khi quyết định tiêm vắc xin, chúng ta phải đảm bảo rằng tác hại của vắc xin phải ít hơn tác hại mà bệnh đó mang tới. Song vì nguy cơ mắc Covid-19 ở trẻ nhỏ rất thấp, nên câu hỏi liệu có nên tiêm vắc xin cho trẻ nhỏ hay không đã trở thành một vấn đề được xem xét từ lâu. Trên thực tế, chúng ta chưa xác định được chính xác, mức độ rủi ro từ các triệu chứng Covid-19 kéo dài ở trẻ nhỏ, song chúng không quá đáng ngại như nhiều người lo sợ”, giáo sư cho biết.
Triệu chứng Covid kéo dài là một hội chứng với hơn 200 triệu chứng được ghi nhận. Tuy nhiên, đây là một vấn đề mới, vẫn chưa có một định nghĩa lâm sàng cụ thể, bao gồm cả thời gian các triệu chứng sẽ tồn tại. Vì vậy, các chuyên gia cho biết cần phải thực hiện nhiều công việc hơn nữa, bởi các nghiên cứu hiện tại có đều có những hạn chế nhất định.
Trong các nghiên cứu từng được thực hiện, có 5 triệu chứng Covid kéo dài phổ biến nhất ở trẻ em và trẻ vị thành niên là nhức đầu, mệt mỏi, rối loạn giấc ngủ, khó tập trung và đau bụng. Dẫu vậy, các triệu chứng này cũng không kéo dài quá 12 tuần.
Ngoài ra, nghiên cứu của Viện nghiên cứu trẻ em Murdoch cũng chỉ ra rằng biến chủng Delta cũng không gây nguy hiểm hơn cho trẻ em so với các biến chủng trước đó, dù khả năng lây truyền của nó nhanh hơn.
Giáo sư Curtis cho biết: “Việc trẻ nhỏ phải nhập viện vì Covid-19 vẫn còn hiếm gặp, gần như không cần tới các biện pháp chăm sóc đặc biệt. Hơn nữa, đa số trẻ nhỏ phải nhập viện vì Covid-19 đều hồi phục tốt và sớm được trở về nhà.”
Theo báo cáo của chính phủ Úc, chỉ 2,5% các trường hợp mắc Covid-19 nhóm trẻ từ 0 đến 9 tuổi phải nhập viện, không có trường hợp nào cần chăm sóc đặc biệt. Tỷ lệ này cũng chỉ là 2,9% đối với nhóm trẻ từ 10-19 tuổi. Ngay cả tỷ lệ mắc Covid-19 ở trẻ nhỏ cũng khá thấp: chỉ khoảng 99 trên 100.000 người ở tuổi 0 đến 4 và 154 trên 100.000 người ở tuổi 5 đến 11.
Dẫu vậy, nghiên cứu cho thấy rằng trẻ em và trẻ vị thành niên có vấn đề sức khỏe từ trước, như sức béo phì hoặc rối loạn miễn dịch, có nguy cơ mắc bệnh Covid-19 cao hơn gấp 25 lần.
Hoàng Huy (Theo Guardian)
(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.
(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.
(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.
(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.
(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.