(CLO) Theo công ty chứng khoán, thanh khoản thị trường tăng mạnh cùng với độ rộng thị trường tích cực vẫn đang ủng hộ nhịp tăng của thị trường. VN-Index nhiều khả năng sẽ vận động trong vùng điểm 1.320 - 1.350 điểm trong tuần này.
VN-Index đã tăng trưởng tích cực, bất chấp những thông tin có phần tiêu cực về tình hình Covid-19 vào giai đoạn nửa cuối tuần qua. Tính chung cả tuần, chỉ số ghi nhận 4/5 phiên tăng điểm, tăng thêm 2,68%. Ngày 28/5, chỉ số lập đỉnh lịch sử mới và đóng cửa ở mức cao nhất tuần.
Thi trường kết thúc tại 1.320,46 điểm, tăng 16,89 điểm (+1,3%) nhận ảnh hưởng tích cực từ các mã như STB (+6,9%); SSI (+5,6%); BID (+3,9%); MBB (+3,3%); SBT (+3,1%); TCB (+3,1%); TPB (+2,8%); HDB (+2,7%); GAS (+2,4%); MSN (+2,3%)...
Công Ty Chứng khoán Maybank Kim Eng (MBKE) bảo lưu những đánh giá rằng trạng thái ngắn hạn vẫn tích cực. Và xu hướng trung hạn sẽ tiếp tục tăng, đường giá vẫn đang nằm cao hơn MA-50 và khoảng cách hiện tại là đáng kể.
Hỗ trợ gần nhất của chỉ số tại vùng 1270 điểm - khu vực hoạt động của MA-20 và cũng là vùng đỉnh trước đó của chỉ số trong tháng 4. Trong trường hợp pha điều chỉnh diễn biến phức tạp, đây có thể là khu vực tạo ra sự cân bằng trở lại cho VN-Index. Kháng cự gần nhất vẫn duy trì tại 1330 điểm.
Công ty Chứng khoán BIDV (BSC) dự báo, dòng tiền đầu tư chảy vào thị trường khi có 11/19 ngành vận động khả quan so với phiên trước. Trong khi đó xu hướng mua ròng của khối ngoại đã suy giảm trên sàn HOSE.
Tuy nhiên, thanh khoản thị trường tăng mạnh cùng với độ rộng thị trường tích cực vẫn đang ủng hộ nhịp tăng của thị trường. VN-Index nhiều khả năng sẽ vận động trong vùng điểm 1.320 - 1.350 điểm trong tuần này.
Theo Công ty Chứng khoán Bản Việt (VCSC), tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn duy trì ở mức tích cực đối với tất cả các chỉ số hai sàn. Hiện chỉ còn VNSmallcap là chỉ số chưa vượt qua mức đỉnh cũ trong tháng 4, các chỉ số còn lại đều đã thiết lập cho mình những mức cao mới.
Dự báo trong phiên giao dịch tới, thị trường có thể sẽ diễn biến giằng co vào đầu ngày để VN-Index kiểm định lại vùng 1.315 - 1.320 điểm vừa vượt qua.
(CLO) Cục Quản lý giám sát chính sách thuế, phí, lệ phí (Bộ Tài chính) cho biết: Việc quản lý giá dịch vụ vận chuyển hành khách hàng không nội địa thuộc thẩm quyền của Bộ Giao thông vận tải.
(CLO) Ngân hàng Phương Đông (OCB) vừa công bố thông tin liên quan đến việc bổ nhiệm ông Phạm Hồng Hải đảm nhận các quyền hạn, nhiệm vụ trong vai trò Tổng Giám đốc từ ngày 06/5/2024.
(CLO) Bộ đã có công văn báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép xây dựng Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, tiền thuê đất, thuế tiêu thụ đặc biệt trong năm 2024.