Chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật và thể thao truyền thống- Điểm nhấn định vị Hà Nội là điểm đến văn hóa của du khách

Chủ nhật, 26/11/2017 08:36 AM - 0 Trả lời

(CLO) Chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật và thể thao truyền thống trên tuyến phố đi bộ Hà Nội nhằm mục đích bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam được Unesco công nhận là di sản văn hóa thế giới. Buổi biểu diễn chính thức đầu tiên sẽ được diễn ra vào lúc 19:00 ngày 26/11/2017 tại sân khấu ngoài trời - Không gian khu vực tượng đài Lý Thái Tổ - phố Đinh Tiên Hoàng - Hà Nội.

Chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật và thể thao truyền thống do Trung tâm UNESCO Phát triển Văn hóa và Thể thao tổ chức với sự phối hợp thực hiện của Công ty CP Tư vấn, Đào tạo & Xúc tiến Đầu tư Apex.

Báo Công luận
Hình ảnh tổng duyệt các tiết mục sẽ được trình diễn trong chương trình ngày 26/11/2017. 
Chương trình biểu diễn chính thức đầu tiên sẽ được diễn ra vào lúc 19:00 ngày 26/11/2017  tại sân khấu ngoài trời - Không gian khu vực tượng đài Lý Thái Tổ - phố Đinh Tiên Hoàng - Hà Nội (tuyến phố đi bộ Hà Nội). Chương trình biểu diễn hoàn toàn không thu phí, dành cho tất cả khán giả tham dự là du khách trong ngoài nước và đông đảo tầng lớp nhân dân Thủ đô. 

Báo Công luận
 
Tại chương trình biểu diễn đầu tiên, khán giả Thủ đô sẽ được thưởng thức các tiết mục đặc sắc như: Tiết mục “Trống hội” của Đoàn trống hội Thăng Long; Mời nước mời trầu, Tổ quốc gọi tên mình, Trầu cau quan họ của Đoàn nghệ thuật dân gian truyền thống Sông Hồng; Tập thể trường côn của Môn phái Nam Thiên Phật Môn Quyền; Quyền tập thể của Võ đường Thiếu Lâm Sơn Hải; Hoàng Thái Cực của Bộ môn Thái Cực Quyền – TT Unesco.
 
Báo Công luận
 

Báo Công luận
 
Ông Vũ Văn Hồng – Giám đốc Trung tâm Unesco Phát triển văn hóa và thể thao chia sẻ: “Mục đích của chương trình biểu diễn nhằm bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam đã được Unesco công nhận là di sản văn hóa thế giới. Chương trình được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội bảo trợ. Chúng tôi mong Đài Truyền hình và các đơn vị báo chí cùng tham gia truyền thông rộng rãi để du khách và người dân Hà Nội biết đến hoạt động biểu diễn này. Chúng tôi tin tưởng chương trình này sẽ tạo điểm nhấn cho sản phẩm du lịch, góp phần định vị Hà Nội là điểm đến văn hóa của du khách trong nước và quốc tế”.

Báo Công luận
 
Báo Công luận
 
Báo Công luận
 
Các buổi biểu diễn tiếp theo sẽ được tổ chức định kỳ hàng tháng trong năm 2018, hoàn toàn không thu phí dành cho tất cả khán giả tham dự là du khách trong ngoài nước và đông đảo tầng lớp nhân dân Thủ đô.         

P.V   

                                                                            

Tin khác

Phố phường Hà Nội rực sắc đỏ trong dịp lễ 30/4 và 1/5

Phố phường Hà Nội rực sắc đỏ trong dịp lễ 30/4 và 1/5

(CLO) Những ngày này, nhiều tuyến phố tại Thủ đô Hà Nội được trang trí rực rỡ cờ hoa, băng rôn để chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954- 7/5/2024), 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2024).

Đời sống văn hóa
Chuyện người cán bộ công an nặng lòng với kỷ vật chiến tranh

Chuyện người cán bộ công an nặng lòng với kỷ vật chiến tranh

(NB&CL) Hàng ngàn hiện vật quý giá về một thời “mưa bom bão đạn” đã được Thượng tá công an Đào Hà dày công sưu tầm, lưu giữ. Nhưng Đào Hà không dành bộ sưu tập đó cho riêng mình, ông mong muốn chúng mang đến những giá trị văn hóa, lịch sử cho cộng đồng.

Đời sống văn hóa
Trải nghiệm chợ phiên vùng cao giữa Thủ đô dịp nghỉ lễ

Trải nghiệm chợ phiên vùng cao giữa Thủ đô dịp nghỉ lễ

(CLO) Du khách có cơ hội được trải nghiệm những nét văn hóa đặc trưng của một chợ phiên vùng cao ngay tại thủ đô Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay.

Đời sống văn hóa
Khánh thành nhà hát tỉnh Ninh Bình với tổng mức đầu tư 245 tỷ đồng

Khánh thành nhà hát tỉnh Ninh Bình với tổng mức đầu tư 245 tỷ đồng

(CLO) Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới (2014-2024), UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức lễ khánh thành Nhà hát tỉnh Ninh Bình.

Đời sống văn hóa
Việt Nam - Những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử thế giới

Việt Nam - Những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử thế giới

(CLO) Triển lãm ảnh “Việt Nam - Những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử thế giới” trưng bày 70 hình ảnh, tư liệu quý hiếm về 2 sự kiện lịch sử nổi bật của dân tộc ta trong thế kỷ XX.

Đời sống văn hóa