Chuyên cơ chở Tổng thống Trump suýt gặp nạn

Thứ ba, 18/08/2020 07:39 AM - 0 Trả lời

(CLO) Air Force One, chiếc máy bay Boeing C-32A nổi tiếng với việc chuyên chở tổng thống Mỹ, suýt va chạm với một vật thể lạ nghi là máy bay không người lái, khi nó lao đến rất gần chiếc Không lực Một trong lúc hạ cánh.

Chuyên cơ Không lực Một - Air Force One, chuyên chở Tổng thống Mỹ suýt gặp nguy hiểm - Ảnh: US Air Force

Chuyên cơ Không lực Một - Air Force One, chuyên chở Tổng thống Mỹ suýt gặp nguy hiểm - Ảnh: US Air Force

Những nguồn tin thân cận cho biết, sự cố thót tim diễn ra vào cuối ngày Chủ nhật khi chiếc máy bay đang thực hiện bước tiếp cận cuối cùng xuống đường băng tại Căn cứ chung Andrews ở Quận Prince George của Maryland.

Vào thời điểm đó, chiếc máy bay đang chở Tổng thống Mỹ Donald Trump và những người đồng hành tới căn cứ quân sự sau một thời gian có mặt ở Câu lạc bộ Golf Quốc gia Trump ở Bedminster, New Jersey.

Phóng viên Nhà Trắng Sebastian Smith của AFP cho biết ban đầu, “một vật thể nhỏ” bay “rất gần với máy bay của tổng thống” khi máy bay hạ cánh.

Smith nói thêm trong một tweet mô tả vật thể “giống như một máy bay không người lái, mặc dù tôi không phải là chuyên gia”.

Theo Jennifer Jacobs, phóng viên Nhà Trắng cấp cao của Bloomberg News, vụ việc đã được ghi nhận bởi “nhiều người” trên Không lực Một.

Lực lượng Không vận 89, có trụ sở tại Căn cứ Liên hợp Andrews và được giao nhiệm vụ cung cấp vận tải hàng không cho cả tổng thống và phó tổng thống Mỹ cùng với các chỉ huy quân sự cấp cao, chưa đưa ra bình luận về sự cố hôm Chủ nhật.

Hiện chưa rõ danh tính của người điều khiển máy bay không người lái, cũng như những ý định đằng sau việc tiếp cận chiếc Không lực Một.

Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên một máy bay của chính phủ Mỹ đối diện với một tình huống nguy hiểm như vậy. Những người hâm mộ máy bay thường được ghi nhận là bỏ qua các quy tắc và quy định do Cục Hàng không Liên bang Hoa Kỳ áp đặt, cấm sử dụng máy bay không người lái gần sân bay, cơ sở quân sự hoặc vùng trời hạn chế.

Bộ sưu tập các vụ va chạm giữa máy bay quân sự và máy bay không người lái đã được The War Zone ghi lại gần đây về “bất kỳ sự cố chiến đấu, mối nguy hiểm hoặc các báo cáo tương tự” do Trung tâm An toàn Không quân ghi lại từ năm 2013 đến năm 2019.

Một sự cố cụ thể được ghi nhận trong báo cáo của The War Zone kể lại vào ngày 13 tháng 3 năm 2019, trong đó một chiếc C-17A Globemaster III thuộc phi đoàn không vận Hoa Kỳ 445 tại Ohio, buộc phải thực hiện động tác "né tránh" để tránh va chạm với một máy bay không người lái đang bay trong khoảng cách 50 feet. Báo cáo nói rằng cảnh sát địa phương đã được gọi để điều tra vụ việc.

Phan Nguyên

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h