Cô bé Bỉ trở thành nạn nhân trẻ tuổi nhất châu Âu tử vong do virus Corona

Thứ ba, 31/03/2020 23:00 PM - 0 Trả lời

(CLO) Cô bé 12 tuổi tại Bỉ hôm qua đã tử vong do nhiễm virus Corona, trở thành nạn nhân trẻ tuổi nhất châu Âu tử vong do virus này.

Một y tá tại khu xét nghiệm virus Corona tại bệnh viện St Michel ở Brussels, Bỉ. Ảnh: Reuters

Một y tá tại khu xét nghiệm virus Corona tại bệnh viện St Michel ở Brussels, Bỉ. Ảnh: Reuters

"Đây là một điều hiếm thấy nhưng khiến chúng ta phải bàng hoàng", chuyên gia virus Emmanuel Andre nói với một tờ báo của Bỉ.

Trung tâm kiểm soát dịch bệnh châu Âu cũng đã xác nhận rằng có các nạn nhân trẻ tuổi khác, tuổi từ 10 tới 19, tử vong tại Tây Ban Nha nhưng không đưa ra thông tin cụ thể.

Trong khi đa phần số người nhiễm và tử vong đều là người già có bệnh nền, tình hình của cô bé này lại chuyển biến xấu rất nhanh trong 3 ngày, giới chức Bỉ cho hay.

Các quan chức không đưa ra thêm thông tin chi tiết về tình hình cũng như về tiền sử bệnh lý của cô bé.

Hiện nước Bỉ đã có 705 người tử vong do virus Corona, tăng thêm 98 ca trong ngày 31/3 vừa qua. Nước này hiện có tổng số 12.775 ca nhiễm. Hiện có 4.920 trường hợp được nhập viện, số còn lại hiện đang cách ly theo dõi tại nhà.

Quan chức nước này dự kiến số ca nhiễm sẽ đạt tới đỉnh trong vòng từ vài ngày tới vài tuần tới.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h