Cơ hội lớn để doanh nhân trẻ Việt Nam 'vươn tay' tới Nhật Bản

Thứ bảy, 16/03/2024 15:22 PM - 0 Trả lời

Việc ký kết hợp tác giữa Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và Hội Doanh nhân trẻ Nhật Bản, đã mở ra nhiều cơ hội để các doanh nhân trẻ Việt Nam hợp tác kinh doanh với doanh nhân trẻ Nhật Bản, trên nhiều lĩnh vực.

Ngày 15/3, tại thành phố Komatsu (tỉnh Ishikawa, Nhật Bản), Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Hội Doanh nhân trẻ Nhật Bản.

Tham dự lễ ký kết có ông Hoàng Bình Quân, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Trưởng ban Đối ngoại T.Ư, Chủ tịch danh dự Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam; anh Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.

Theo nội dung biên bản ghi nhớ, trong 2 năm kể từ khi ký kết, hai bên sẽ phối hợp tổ chức các dự án thúc đẩy hợp tác giữa các tổ chức Nhật Bản và Việt Nam; xây dựng mạng lưới với các tổ chức liên quan ở mỗi quốc gia để góp phần thúc đẩy trao đổi kinh doanh giữa Nhật Bản và Việt Nam, đồng thời góp phần phát triển kinh tế của cả hai nước.

co hoi lon de doanh nhan tre viet nam vuon tay toi nhat ban hinh 1

Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Hội Doanh nhân trẻ Nhật Bản. Ảnh: BTC.

Cạnh đó, hai bên sẽ phối hợp thực hiện các dự án phát triển thị trường, trong đó có sự tham gia của các công ty thành viên của cả hai tổ chức; triển khai các dự án đẩy mạnh mở rộng kinh doanh sang Nhật Bản và Việt Nam; đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi và sắp xếp tốt nhất công tác tiếp đón các phái đoàn của hai bên đến thăm và làm việc tại Nhật Bản và Việt Nam. 

Phát biểu tại lễ ký kết, anh Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, đánh giá cao ý nghĩa của hội nghị; đồng thời mong muốn mối quan hệ hợp tác giữa hai Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam - Nhật Bản nói riêng, Nhật Bản - ASEAN nói chung sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới, góp phần mở ra nhiều cơ hội hợp tác phát triển trong các lĩnh vực: xuất nhập khẩu, logistics, nông sản, công nghệ thông tin, đổi mới sáng tạo, ESG (môi trường - xã hội - quản trị)...

co hoi lon de doanh nhan tre viet nam vuon tay toi nhat ban hinh 2

Anh Đặng Hồng Anh phát biểu tại chương trình. Ảnh: BTC.

Theo Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Nhật Bản là một trong những quốc gia đi đầu và đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Do vậy, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam mong muốn, sau khi biên bản ghi nhớ được ký kết, hai bên sẽ tập trung đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn. 

Một số nội dung có thể hợp tác như: tổ chức các hội thảo, diễn đàn chung để chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức và cập nhật những xu hướng mới nhất về kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn; kết nối doanh nghiệp hai nước thông qua các hoạt động kết nối giao thương, xúc tiến thương mại, đầu tư nhằm tạo cơ hội hợp tác, phát triển các dự án kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn.

co hoi lon de doanh nhan tre viet nam vuon tay toi nhat ban hinh 3

Đoàn đại biểu Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tham gia chương trình ký kết. Ảnh: BTC.

Đồng thời, khuyến khích doanh nghiệp hai nước cùng nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các công nghệ tiên tiến vào lĩnh vực kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn; hỗ trợ doanh nghiệp hai nước trong việc tiếp cận nguồn vốn, chính sách ưu đãi dành cho các dự án kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn.

Anh Đặng Hồng Anh cũng bày tỏ mong muốn hai bên sẽ tổ chức các chương trình gặp gỡ, giao lưu và kết nối giao thương cho doanh nhân trẻ hai nước thông qua các hội thảo và diễn đàn chung, nhân các sự kiện ngoại giao đặc biệt quan trọng của hai quốc gia Việt Nam - Nhật Bản.

Việc ký kết biên bản ghi nhớ lần này tiếp tục khẳng định quá trình hội nhập và vị thế của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam trong việc tham gia vào mạng lưới kết nối doanh nhân trẻ Việt Nam với doanh nhân trẻ các quốc gia trên thế giới.

Dịp này, đoàn đại biểu Doanh nhân trẻ Việt Nam đã tham dự các hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị quốc gia lần thứ 43 - sự kiện thường niên do Hội Doanh nhân trẻ Nhật Bản tổ chức, nhằm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác, kết nối giữa các doanh nhân trẻ Nhật Bản với doanh nhân trẻ các quốc gia thành viên ASEAN, trong việc trao đổi kinh nghiệm và xúc tiến giao thương, vì sự phát triển chung của doanh nhân trẻ Nhật Bản và doanh nhân trẻ khu vực ASEAN.

(Theo báo Thanh niên) 

Bình Luận

Tin khác

Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine bị bắt vì tham nhũng hàng triệu USD

Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine bị bắt vì tham nhũng hàng triệu USD

(CLO) Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine Mykola Solskyi đã bị bắt giữ sau khi bị coi là nghi phạm chính thức trong cuộc điều tra tham nhũng khu đất trị giá hơn 7 triệu USD khi ông còn là người đứng đầu một công ty nông nghiệp lớn và là thành viên Quốc hội.

Thị trường - Doanh nghiệp
Kinh tế Mỹ đối mặt với nguy cơ lạm phát đình trệ

Kinh tế Mỹ đối mặt với nguy cơ lạm phát đình trệ

(CLO) Dữ liệu kinh tế vĩ mô mới nhất do Bộ Thương mại Mỹ công bố chỉ ra rằng nền kinh tế nước này có thể đang tiến tới tình trạng lạm phát đình trệ, Business Insider đưa tin. Tờ báo cho biết thêm, những dấu hiệu ảm đạm cho thấy những thách thức khó khăn phía trước.

Thị trường - Doanh nghiệp
Hà Nội: Siêu thị, trung tâm thương mại “chạy đua” khuyến mãi dịp lễ 30/4-1/5

Hà Nội: Siêu thị, trung tâm thương mại “chạy đua” khuyến mãi dịp lễ 30/4-1/5

(CLO) Kéo dài tới 5 ngày nên kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay được đánh giá là thời cơ vàng để kích cầu mua sắm. Để thu hút khách, nhiều nhà bán lẻ rầm rộ đưa ra các chương trình khuyến mãi, tri ân người tiêu dùng.

Thị trường - Doanh nghiệp
Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

(CLO) Bloomberg đưa tin, dẫn lời một cựu quan chức của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), việc "vũ khí hóa" đồng đô la Mỹ thông qua việc tịch thu các tài sản bị đóng băng của Nga có thể thúc đẩy toàn cầu xa lánh đồng bạc xanh.

Thị trường - Doanh nghiệp
Ấn Độ nhập thêm dầu của Nga sau thời gian ngưng trệ

Ấn Độ nhập thêm dầu của Nga sau thời gian ngưng trệ

(CLO) Một con tàu do hãng vận tải khổng lồ Sovcomflot (SCF) của Nga bị Mỹ trừng phạt đã xả dầu nhiên liệu tại một cảng phía tây Ấn Độ vào thứ Sáu (26/4), Reuters đưa tin.

Thị trường - Doanh nghiệp