Cổ phiếu các công ty của Samsung tăng sau khi Chủ tịch Lee Kun Hee qua đời

Thứ hai, 26/10/2020 10:56 AM - 0 Trả lời

(CLO) Các nhà phân tích cho biết, cổ phiếu của Samsung Electronics Co Ltd và các công ty con đã tăng vào sáng nay sau khi Chủ tịch Lee Kun-hee qua đời một ngày trước đó, làm dấy lên hy vọng tái cơ cấu tập đoàn.

Cố Chủ tịch Samsung Lee Kun Hee. Ảnh: Reuters

Cố Chủ tịch Samsung Lee Kun Hee. Ảnh: Reuters

Các nhà đầu tư đã đặt cược rằng các biện pháp tái cơ cấu và bán bớt cổ phần là cần thiết để trả khoản thuế thừa kế khổng lồ, ước tính khoảng 10 nghìn tỷ won (8,9 tỷ USD) cho riêng cổ phiếu.

Cổ phiếu của Samsung C&T và Samsung Life Insurance lần lượt tăng 21,2% và 15,7%, trong khi cổ phiếu của Samsung BioLogics, Samsung SDS và Samsung Engineering cũng tăng.

Nhà phân tích Kim Dong-yang của NH Investment Securities cho biết: “Thuế thừa kế quá cao, vì vậy các thành viên trong gia đình có thể không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bán cổ phần tại một số công ty không phải cốt lõi”.

Các nhà đầu tư từ lâu đã dự đoán về một sự rung chuyển trong trường hợp ông Lee Kun Hee qua đời, hy vọng thu được lợi nhuận từ việc tái cơ cấu nhằm củng cố quyền kiểm soát của công ty mẹ Samsung C&T đối với viên ngọc quý Samsung Electronics.

Một trong những biện pháp được dự đoán là việc Samsung C&T mua cổ phần của các công ty con có liên kết với công ty công nghệ này. Samsung C&T hiện sở hữu 5,01% cổ phần của Samsung Electronics, công ty hàng đầu thế giới về điện thoại thông minh và chip nhớ.

Samsung C&T cũng có 19,3% cổ phần của Samsung Life, cổ đông số 2 của Samsung Electronics.

Con trai và cũng là người thừa kế tập đoàn, ông Jay Y. Lee có 17,3% cổ phần trong Samsung C&T. 

Nhà phân tích Jeong Dong-ik của KB Securities cho biết: “Tại thời điểm này, thật khó để mong đợi khi nào Tập đoàn Samsung sẽ khởi động quá trình tái cơ cấu vì Jay Y. Lee đang phải trải qua hai phiên tòa riêng biệt".

Jay bị nghi gian lận kế toán và thao túng giá cổ phiếu liên quan đến vụ sáp nhập năm 2015. Ông này cũng bị điều tra vì vai trò của mình trong vụ bê bối hối lộ dẫn đến việc luận tội cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye.

Cha của Jay, ông Lee Kun-hee là người sở hữu cổ phiếu giàu nhất ở Hàn Quốc, với lượng nắm giữ bao gồm 4,18% cổ phiếu phổ thông của Samsung Electronics và 0,08% cổ phiếu ưu đãi, tổng trị giá khoảng 15 nghìn tỷ won (13,3 tỷ USD).

Ông cũng nắm giữ 20,76% cổ phần của Samsung Life trị giá khoảng 2,6 nghìn tỷ won và 2,88% cổ phần của Samsung C&T trị giá khoảng 564 tỷ won tính đến cuối tuần trước.

Trung Kiên

Tin khác

Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam bước qua sóng gió

Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam bước qua sóng gió

(NB&CL) Đó là lời khẳng định của Tổng Giám đốc Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) Lê Hồng Hà trong buổi trò chuyện với PV Báo Nhà báo & Công luận. Theo Tổng Giám đốc Lê Hồng Hà, trước những khó khăn, thách thức, chúng tôi đã nỗ lực hết sức để giữ vững và duy trì sản xuất kinh doanh, từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn nhất và hướng tới phục hồi, phát triển.

Thị trường - Doanh nghiệp
Nam A Bank tiếp tục giữ đà tăng trưởng

Nam A Bank tiếp tục giữ đà tăng trưởng

(CLO) Ngày 26/04, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank – Mã NAB) đã công bố báo cáo tài chính quý I/2024 với nhiều kết quả tăng trưởng tích cực, lợi nhuận trước thuế đạt gần 1.000 tỷ đồng, tiếp tục bám sát các mục tiêu kinh doanh năm 2024.

Thị trường - Doanh nghiệp
Khí đốt Nga đang tìm cách vượt qua lệnh trừng phạt của châu Âu

Khí đốt Nga đang tìm cách vượt qua lệnh trừng phạt của châu Âu

(CLO) Người phát ngôn Điện Kremlin Dimitry Peskov nói với các nhà báo hôm 27/4, các nhà sản xuất Nga sẽ tìm cách vượt qua các biện pháp trừng phạt tiềm tàng đối với hoạt động xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Moscow.

Thị trường - Doanh nghiệp
Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine bị bắt vì tham nhũng hàng triệu USD

Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine bị bắt vì tham nhũng hàng triệu USD

(CLO) Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine Mykola Solskyi đã bị bắt giữ sau khi bị coi là nghi phạm chính thức trong cuộc điều tra tham nhũng khu đất trị giá hơn 7 triệu USD khi ông còn là người đứng đầu một công ty nông nghiệp lớn và là thành viên Quốc hội.

Thị trường - Doanh nghiệp
Kinh tế Mỹ đối mặt với nguy cơ lạm phát đình trệ

Kinh tế Mỹ đối mặt với nguy cơ lạm phát đình trệ

(CLO) Dữ liệu kinh tế vĩ mô mới nhất do Bộ Thương mại Mỹ công bố chỉ ra rằng nền kinh tế nước này có thể đang tiến tới tình trạng lạm phát đình trệ, Business Insider đưa tin. Tờ báo cho biết thêm, những dấu hiệu ảm đạm cho thấy những thách thức khó khăn phía trước.

Thị trường - Doanh nghiệp