Cổ phiếu các "đại gia" bùng nổ, tín hiệu cho VN-Index có thể vượt đỉnh trong tuần này?

Thứ hai, 11/01/2021 11:08 AM - 0 Trả lời

(CLO) Trong phiên giao dịch hôm nay, cổ phiếu của các "đại gia" là nhân tố tác động lên đà tăng của VN-Index.

Bài liên quan
Cổ phiếu các

Cổ phiếu các "đại gia" bùng nổ, tín hiệu cho VN-Index có thể vượt đỉnh trong tuần này?

Đến 11h, thị trường phiên giao dịch đầu tuần đã tăng gần 15,45 điểm (1,32%) đưa chỉ số Vn-Index lên 1.183 điểm – tiến dần đến mốc đỉnh lịch sử 1.204 điểm.

Trong đó cổ phiếu của các "đại gia" là nhân tố tác động lên đà tăng của phiên hôm nay (11/1). Đặc biệt, VHM đã tăng kịch trần lên 103.100 đồng/cổ phiếu (tăng 7%), VIC tăng 1,7% lên 113.700 đồng/cổ phiếu, còn VRE tăng 1,1%.Bên cạnh đó, BCM và HVN đều được kéo lên mức giá trần. PVD tiếp tục tăng 6,1% lên 20.850 đồng/cổ phiếu, đây cũng đang là phiên tăng giá thứ 11 liên tiếp của cổ phiếu này. ACV tăng 2,7% lên 83.100 đồng/cổ phiếu, PLX tăng 2,7% lên 83.100 đồng/cổ phiếu, MWG tăng 2,1% lên 124.400 đồng/cổ phiếu.

Đáng chú ý, HVN tăng trần (6,8%) lên 31.200 đồng/cổ phiếu và khớp lệnh gần 2 triệu đơn vị sau thông tin Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 194 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 135/2020/QH14 của Quốc hội về những giải pháp tháo gỡ khó khăn cho Vietnam Airlines do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Theo đó, các tổ chức tín dụng sẽ được tái cấp vốn tối đa 4.000 tỷ đồng với lãi suất 0% theo Nghị quyết 194 của Chính phủ để cho vay Vietnam Airlines. Hãng hàng không quốc gia còn được phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

Cùng với đó, nhóm cổ phiếu Penny (vốn hoá nhỏ) cũng “dậy sóng” theo thị trường, nổi bâitj là nhóm cổ phiếu “họ FLC” khi FLC, ROS, HAI, KLF… đều đồng loạt dư mua trần với khối lượng lớn.

Ở chiều ngược lại, các cổ phiếu thuộc nhóm chứng khoán gồm HCM, VND, SSI... đang có sự điều chỉnh trở lại, trong đó, HCM giảm 1,7%, SSI giảm 1,8%, VND giảm 1%, VCI giảm 1,8%.

Có thời điểm VN-Index tăng cao nhất trong phiên sáng là 15,6 điểm (1,34%) đã đưa chỉ số lên 1.183,29 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 155 triệu cổ phiếu, trị giá 3.300 tỷ đồng. HNX-Index tăng 1,38 điểm (0,63%) lên 218,75 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 40 triệu cổ phiếu, trị giá 493 tỷ đồng. UPCoM-Index tăng 0,51 điểm (0,67%) lên 76,58 điểm.

Theo báo cáo của Công ty  CTCK MBS, chỉ số VN-Index tăng liền 10 tuần và đang hướng đến chuỗi tăng 7 tháng liên tiếp như đã diễn ra ở thời điểm thị trường đạt đỉnh 1.200 điểm. Hiện thị trường chỉ còn cách đỉnh lịch sử hơn 30 điểm và với quán tính tăng như trong tuần đầu năm mới, việc thị trường vượt đỉnh cũ và xác lập các mức cao hơn tương đương khoảng 3 – 4 phiên nữa.

Do vậy, MBS đánh giá nhiều khả năng tuần này sẽ là tuần nhà đầu tư được chứng kiến thời khắc thị trường bước sang trang mới.Tâm lý nhà đầu tư lúc này đang rất hưng phấn, thể hiện rõ nhất là thị trường phái sinh đang có mức basis khá rộng, khoảng 30 điểm.

Có thể việc hệ thống giao dịch hay nghẽn vào phiên chiều đã khiến nhà đầu tư dịch chuyển sang thị trường phái sinh và chấp nhận một mức chênh cao, bên cạnh đó cũng có thể thấy kỳ vọng của nhà đầu tư vào xu hướng tăng của thị trường cơ sở là rất lớn, MBS nhận định.

Ngọc An 

Tin khác

Khí đốt Nga đang tìm cách vượt qua lệnh trừng phạt của châu Âu

Khí đốt Nga đang tìm cách vượt qua lệnh trừng phạt của châu Âu

(CLO) Người phát ngôn Điện Kremlin Dimitry Peskov nói với các nhà báo hôm 27/4, các nhà sản xuất Nga sẽ tìm cách vượt qua các biện pháp trừng phạt tiềm tàng đối với hoạt động xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Moscow.

Thị trường - Doanh nghiệp
Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine bị bắt vì tham nhũng hàng triệu USD

Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine bị bắt vì tham nhũng hàng triệu USD

(CLO) Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine Mykola Solskyi đã bị bắt giữ sau khi bị coi là nghi phạm chính thức trong cuộc điều tra tham nhũng khu đất trị giá hơn 7 triệu USD khi ông còn là người đứng đầu một công ty nông nghiệp lớn và là thành viên Quốc hội.

Thị trường - Doanh nghiệp
Kinh tế Mỹ đối mặt với nguy cơ lạm phát đình trệ

Kinh tế Mỹ đối mặt với nguy cơ lạm phát đình trệ

(CLO) Dữ liệu kinh tế vĩ mô mới nhất do Bộ Thương mại Mỹ công bố chỉ ra rằng nền kinh tế nước này có thể đang tiến tới tình trạng lạm phát đình trệ, Business Insider đưa tin. Tờ báo cho biết thêm, những dấu hiệu ảm đạm cho thấy những thách thức khó khăn phía trước.

Thị trường - Doanh nghiệp
Hà Nội: Siêu thị, trung tâm thương mại “chạy đua” khuyến mãi dịp lễ 30/4-1/5

Hà Nội: Siêu thị, trung tâm thương mại “chạy đua” khuyến mãi dịp lễ 30/4-1/5

(CLO) Kéo dài tới 5 ngày nên kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay được đánh giá là thời cơ vàng để kích cầu mua sắm. Để thu hút khách, nhiều nhà bán lẻ rầm rộ đưa ra các chương trình khuyến mãi, tri ân người tiêu dùng.

Thị trường - Doanh nghiệp
Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

(CLO) Bloomberg đưa tin, dẫn lời một cựu quan chức của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), việc "vũ khí hóa" đồng đô la Mỹ thông qua việc tịch thu các tài sản bị đóng băng của Nga có thể thúc đẩy toàn cầu xa lánh đồng bạc xanh.

Thị trường - Doanh nghiệp