Cơ quan Thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Hà Nội được biểu dương, khen thưởng

Thứ ba, 05/03/2019 10:46 AM - 0 Trả lời

(CLO) Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã biểu dương và trao tặng bằng khen cho Cơ quan Thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Hà Nội vì đã có thành tích trong công tác phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ 2 vừa qua.

Trong lễ vinh danh, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phục vụ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2, chiều 4/3 vừa qua, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN), cơ quan thường trú TTXVN tại Hà Nội là một trong số các đơn vị tiêu biểu được vinh danh. 

Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ hai đã được tổ chức thành công với nỗ lực hết mình của chính quyền, người dân Thủ đô Hà Nội và các bộ ban ngành liên quan. Với kết quả đó, Hà Nội đã hoàn thành nhiệm vụ mà Trung ương, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ giao cho thành phố. Theo ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP Hà Nội, qua hội nghị thượng đỉnh lần này, những hình ảnh đẹp về cảnh quan và con người cũng như khả năng tổ chức của Việt Nam, của Hà Nội đã được truyền đi khắp thế giới. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã biểu dương, tặng bằng khen cho 91 tập thể và 11 cá nhân có thành tích phục vụ Hội nghị thượng đỉnh vừa qua.

Nhà báo Nguyễn Văn Cảnh - Trưởng đại diện Cơ quan thường trú TTXVN tại Hà Nội ( thứ 3 từ phải sang) nhận bằng khen của Chủ tịch UBND Tp Hà Nội Nguyễn Đức Chung vì thành tích trong công tác phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2 (Ảnh: TTXVN)

Nhà báo Nguyễn Văn Cảnh - Trưởng đại diện Cơ quan thường trú TTXVN tại Hà Nội ( thứ 3 từ phải sang) nhận bằng khen của Chủ tịch UBND Tp Hà Nội Nguyễn Đức Chung vì thành tích trong công tác phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2 (Ảnh: TTXVN)

Đặc biệt, đánh giá cao những đóng góp của Thông tấn xã Việt Nam - hãng Thông tấn chủ nhà, đã huy động hàng trăm phóng viên, kỹ thuật viên với nhiều trang thiết bị tác nghiệp hiện đại để đưa tin “nhanh, đúng, trúng và hay nhất” về mọi hoạt động liên quan đến Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên lần hai. Hầu hết các phóng viên tham gia sự kiện đều có nghiệp vụ tốt, biết ngoại ngữ và đều làm việc với một tinh thần nỗ lực nhất có thể. Mỗi dòng tin, mỗi hình ảnh đều kịp thời đưa hình ảnh Hà Nội - Việt Nam an toàn, thân thiện, "Thành phố vì hòa bình" lan tỏa khắp thế giới. Vì thế, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã biểu dương và trao tặng bằng khen cho Cơ quan Thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Hà Nội. Ngoài ra, Ban ảnh TTXVN cũng được trao tặng bằng khen vì thành tích này. 

Theo UBND thành phố Hà Nội, sau gần 2 tuần chuẩn bị, với thời gian rất gấp nhưng các nhiệm vụ theo phân công với một khối lượng công việc lớn đã được các đơn vị triển khai nghiêm túc, hoàn thành theo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra. Hà Nội được đánh giá là đã làm tốt công tác phục vụ, tổ chức hội nghị; được Trung ương, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, nhân dân và bạn bè quốc tế đánh giá cao. Hình ảnh Thủ đô Hà Nội đã được truyền đi liên tục khắp thế giới với hình ảnh Hà Nội - Việt Nam an toàn, thân thiện, thành phố vì hòa bình.

Góp vào thành công đó có vai trò quan trọng của những người làm báo cả nước, Thông tấn xã Việt Nam, cơ quan Thường trú TTXVN tại Hà Nội. Sự ghi nhận ấy cũng là phần thưởng xứng đáng cho những người cầm bút trong những ngày chạy đua thông tin vì một Hội nghị Thượng đỉnh hiệu quả, an toàn.

P.V

Tin khác

Ấn tượng về hiện vật tô thắm Chiến thắng Điện Biên Phủ vẻ vang

Ấn tượng về hiện vật tô thắm Chiến thắng Điện Biên Phủ vẻ vang

(CLO) Trong những ngày tháng diễn ra Chiến dịch Điện Biên Phủ, đã có những bài báo, những bức ảnh ghi lại những khoảnh khắc lịch sử hào hùng, phản ánh chân thực, sinh động nhất về diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ và 56 ngày đêm chiến đấu kiên cường… Những câu chuyện ấy phần nào được kể qua hiện vật trưng bày tại Bảo tàng Báo chí Việt Nam hôm nay.

Nghề báo
Phát động cuộc thi ảnh báo chí, ảnh nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam

Phát động cuộc thi ảnh báo chí, ảnh nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam

(CLO) Chiều 26/4, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu Cuộc thi ảnh báo chí, nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam và Quốc phòng toàn dân năm 2024.

Nghề báo
Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng nhiều chương trình đặc sắc về Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng nhiều chương trình đặc sắc về Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện nhiều chương trình trọng điểm, phát sóng đa nền tảng trên các kênh và nền tảng số của VTV.

Nghề báo
Gần 100 hội viên học tập chuyên đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Gần 100 hội viên học tập chuyên đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(CLO) Ngày 26/4, Hội Nhà báo tỉnh Bình Dương đã tổ chức hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho gần 100 hội viên, nhà báo đang công tác tại các cơ quan báo chí trong tỉnh.

Nghề báo
Báo Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”

Báo Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”

(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống Báo Khánh Hòa, ngày 26/4, Báo Khánh Hòa tiếp tục phối hợp với Công ty Cổ phần Nước giải khát yến sào Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”.

Nghề báo