Cố vấn thương mại Kelly Ann Shaw sẽ rời Nhà Trắng

Thứ tư, 23/10/2019 11:33 AM - 0 Trả lời

(CLO) Một nguồn tin của Reuters cho hay, cố vấn G7 và thương mại của ông Trump, Kelly Ann Shaw, sẽ rời Nhà Trắng cho một vị trí cấp cao tại một tập đoàn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Shaw là người đã kế nhiệm Clete Willems hồi đầu năm nay. Cô cũng là người chịu trách nhiệm chính trong các vấn đề đàm phán của Mỹ tại các hội nghị G7 và G20, cũng như là một thành viên trong đội ngũ đàm phán thương mại với Trung Quốc.

Một quan chức cho biết cô sẽ chuyển sang một tập đoàn nhưng không nói cụ thể. Shaw từ chối bình luận về tương lai.

"Tôi chỉ cảm thấy đây là thời điểm thích hợp", Shaw nói với Reuters, bổ sung rằng cô đã làm việc trong chính phủ được 10 năm trong khi vốn dự định ban đầu chỉ là 3 năm. "Tôi đã sẵn sàng cho thử thách tiếp theo".

"Kelly Ann đã có một sự nghiệp chính trị nổi bật và đã đóng vai trò chủ chốt trong các thỏa thuận thương mại, kinh tế của đất nước", ông Larry Kudlow cho hay. "Chúng tôi sẽ nhớ cô ấy".

Phía Nhà Trắng cũng chưa công bố danh tính người sẽ thay thế cô.

Phía Mỹ và Trung Quốc cũng đang gấp rút hoàn thành bản dự thảo sơ bộ đầu tiên để hai nhà lãnh đạo có thể ký vào tháng 11 tới ở Chile.

"Chúng tôi đang cố gắng hoàn thiện trước khi tới Chile", Shaw nói. "Chúng tôi sẽ để các đàm phán viên làm việc của mình và chờ xem có thể hoàn thành trong vài tuần tới hay không".

Shaw sẽ không còn thuộc nhóm đàm phán nữa.

"Tôi có những người đồng nghiệp vô cùng đáng tin cậy để tiếp quản", cô nói.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h