Condotel “ế chỏng gọng”, chủ đầu tư vẫn tung cam kết lợi nhuận “khủng” 12%/năm

Thứ hai, 22/03/2021 06:30 AM - 0 Trả lời

(CLO) Trong 2 năm qua, phân khúc condotel gần như “đóng băng”, khối lượng giao dịch rất ít, lượng hàng tồn kho lớn. Thế nhưng, nhiều chủ đầu tư vẫn tung ra chương trình cam kết lợi nhuận lên tới 12%/năm.

Trước năm 2018, condotel được rất nhiều nhà đầu tư ưa chuộng, và được coi là “con gà đẻ trứng vàng” của thị trường bất động sản.

Thực tế đã cho thấy, trong giai đoạn 2015 - 2017, nguồn cung căn hộ condotel luôn tăng đều mỗi năm. Từ 15.000 căn hộ vào năm 2015, tăng lên gần 23.000 căn hộ vào năm 2017.

Condotel đang ế “bền vững”.

Condotel đang ế “bền vững”.

Bước sang năm 2018, dòng sản phẩm này có hiện tượng dư thừa nguồn cung, khối lượng giao dịch bắt đầu chững lại.

Tuy nhiên, sau khi dự án Cocobay Đà Nẵng đổ vỡ vào năm 2019, thị trường giao dịch condotel lập tức đóng băng. Cho tới năm 2020, đại dịch Covid-19 tiếp tục khiến condotel lún sâu vào khủng hoảng.

Theo báo cáo của Hội môi giới bất động sản Việt Nam (VARs), trong năm 2020, có khoảng 18.000 sản phẩm condotel được rao bán trên thị trường, đa phần là hàng tồn từ những năm trước. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch rất thấp, chỉ đạt 120 sản phẩm/năm, tương đương 0,7% tổng số hàng hóa có trên thị trường.

Mặc dù thị trường condotel đang gặp khó, thế nhưng một số chủ đầu tư condotel tại Đà Nẵng, Hội An, Nha Trang vẫn đưa ra chương trình cam kết lợi nhuận tối đa lên tới 12%/năm.

Một dự án tại Hội An cam kết lợi nhuận tới 12%/năm.

Một dự án tại Hội An cam kết lợi nhuận tới 12%/năm.

Đơn cử, tại một dự án condotel Hội An, chủ đầu tư cam kết lợi nhuận đầu tư tối thiểu trong 10 năm đầu là 12%/năm. Trong đó, năm đầu tiên lợi nhuận sẽ là 8%/năm, tăng dần tới năm thứ năm sẽ là 12%/năm. Từ 6 - 10 năm tiếp theo, lợi nhuận sẽ được cộng dồn, từ 2% - 5%/năm, tùy thuộc vào tình hình thị trường.

Tương tự, một dự án khác tại Đà Nẵng, chủ đầu tư cũng cam kết lợi nhuận 12%/năm, ngay từ năm đầu tiên. Các năm tiếp theo, sẽ tùy thuộc vào tình hình thị trường sẽ cộng dồn lợi nhuận.

Nhận định về hiện tượng này, giới chuyên gia cho rằng, thị trường condotel đang “đóng băng”, chủ đầu tư lấy đâu ra lợi nhuận để trả theo đúng cam kết. Hay sẽ lại xảy ra một sự đổ vỡ như Cocobay Đà Nẵng.

Trước đó, vào năm 2018, ông Michael Piro, Giám đốc điều hành Indochina Capital Corporation cho rằng, cam kết lợi nhuận đầu tư condotel lên tới 8-12% là không tưởng, không ai trên thế giới dám đưa ra cam kết như vậy.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội bất động sản TP.HCM (HoREA) cho rằng, các bản cam kết lợi nhuận chính là kiểu "lấy mỡ nó rán nó". Nói cách khác, chủ đầu tư lấy tiền trước của khách hàng rồi trả lại dần cho khách hàng theo cam kết lợi nhuận.

Đồng tình với các quan điểm trên, ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hội môi giới bất động sản Việt Nam đánh giá: Mục đích của các bản cam kết lợi nhuận, chính là đánh vào lòng tham của nhà đầu tư.

Theo ông Đính, với những doanh nghiệp có dòng vốn tự có yếu kém, họ phải sử dụng chiêu trò hứa hẹn lợi nhuận để thu hút nhà đầu tư rót vốn vào giai đoạn khởi đầu. Sau đó, dòng tiền mới sẽ được dùng cho việc thực hiện và hoàn thành dự án.

Tuy nhiên, Phó chủ tịch VARS cho rằng, các hình thức cam kết lợi nhuận đều mang lại vô vàn rủi ro. Trong đó, sự đổ vỡ của hệ thống Cocobay Đà Nẵng, khiến hàng trăm nhà đầu tư rơi vào cảnh "tiền mất, tật mang" chính là bài học lớn cho giới đầu tư, đang có ý định tham gia vào các bản cam kết lợi nhuận. Do đó, nhà đầu tư nên cân nhắc rót vốn theo cam kết lợi nhuận.

Một số chuyên gia nhận định, mức cam kết lợi nhuận có thể chấp nhận được là từ 4% - 6%/năm. Tuy nhiên, trong thời điểm “nhạy cảm” như hiện nay, khi lực cầu xuống thấp, dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, việc áp dụng mức cam kết lợi nhuận sẽ đều là rủi ro cho cả chủ đầu tư, lẫn nhà đầu tư cá nhân.

Lâm Vũ

Tin khác

Vinhomes ra mắt hàng loạt điểm vui chơi – giải trí – mua sắm mới trước thềm dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5

Vinhomes ra mắt hàng loạt điểm vui chơi – giải trí – mua sắm mới trước thềm dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5

(CLO) Trong 2 ngày, 26 và 27/4/2024, Công ty CP Vinhomes chính thức khai trương và đưa vào hoạt động phố thương mại K-Town tại tổ hợp Grand World phía đông Hà Nội, khai trương kỹ thuật hai công viên văn hóa đặc sắc ven sông tại Hải Phòng là Công viên Văn hóa Hàn Quốc K-Park và Quảng trường châu Âu tại thành phố Đảo Hoàng Gia - Vinhomes Royal Island

Bất động sản
The Global City không ngừng “thay da đổi thịt” xứng tầm trung tâm mới của thành phố Hồ Chí Minh

The Global City không ngừng “thay da đổi thịt” xứng tầm trung tâm mới của thành phố Hồ Chí Minh

(NB&CL) “Thật không ngờ The Global City có thể xây dựng và hoàn thiện nhanh như thế, thay đổi và nhộn nhịp đến không ngờ. Dãy nhà phố thương mại SOHO ngoài thực tế còn đẹp và hiện đại hơn cả trên bản vẽ”, đó chính là nhận xét của hầu hết những khách hàng đến tham quan, hay từ những chủ sở hữu nhà phố SOHO khi quay lại The Global City nhận bàn giao nhà trong thời gian qua.

Bất động sản
Căn hộ tại Hà Nội “ế” nhưng “ngáo giá”

Căn hộ tại Hà Nội “ế” nhưng “ngáo giá”

(CLO) Bộ Xây dựng cũng đi kiểm tra tại một số vị trí chung cư được rao giá bán cao ở Hà Nội nhưng không có nhiều giao dịch, giao dịch thành công rất ít.

Bất động sản
GS6 The Miami ghi điểm tuyệt đối với “tiện ích tầng không” độc bản phía Tây Hà Nội

GS6 The Miami ghi điểm tuyệt đối với “tiện ích tầng không” độc bản phía Tây Hà Nội

(CLO) Được phát triển theo xu hướng đề cao tính cá nhân hóa và duy nhất, “tiện ích tầng không” thời thượng với tầm view khoáng đạt của GS6 The Miami (Vinhomes Smart City, Hà Nội) mang đến những trải nghiệm nâng tầm cho giới tinh hoa.

Bất động sản
Nhu cầu nhà ở tại TP HCM : cung giảm, cầu tăng

Nhu cầu nhà ở tại TP HCM : cung giảm, cầu tăng

(CLO) Với nhu cầu nhà ở ngày một tăng, nguồn cung tại chỗ và 3 tỉnh lân cận vẫn không thể đáp ứng được lực cầu của TP HCM. Điều đó cũng dẫn đến nhiều sản phẩm thị trường tỉnh đều đang nhắm đến nhu cầu khách hàng của TP HCM.

Bất động sản