Công an Hà Nội phát động học tập tấm gương của 3 liệt sĩ PCCC

Thứ hai, 08/08/2022 20:17 PM - 0 Trả lời

(CLO) Công an TP Hà Nội đã phát động phong trào thi đua, học tập tấm gương của 3 liệt sĩ thuộc Đội PCCC&CNCH, Công an quận Cầu Giấy.

Chiều ngày 8/8, Công an TP Hà Nội tổ chức Lễ Phát động học tập gương dũng cảm của 03 Liệt sỹ: Thượng tá Đặng Anh Quân, Thượng uý Đỗ Đức Việt và Hạ sỹ Nguyễn Đình Phúc, cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an quận Cầu Giấy.

cong an ha noi phat dong hoc tap tam guong cua 3 liet si pccc hinh 1

Toàn cảnh buổi lễ

Lễ Phát động được trang trọng tổ chức trực tiếp tại trụ sở Công an TP và trực tuyến tới 30 điểm cầu Công an quận, huyện, thị xã trên toàn thành phố. 

Tại Lễ Phát động, toàn thể cán bộ chiến sĩ Công an Thủ đô đã được xem phóng sự “Những người Anh hùng giữa thời bình”, tóm tắt ngắn gọn vụ cháy xảy ra tại quận Cầu Giấy, TP Hà Nội và gương hy sinh dũng cảm của 3 Liệt sĩ Thượng tá Đặng Anh Quân, Thượng úy Đỗ Đức Việt, Hạ sỹ Nguyễn Đình Phúc; cùng sự ghi nhận, tri ân của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thành uỷ, UBND TP, Công an Hà Nội và các tầng lớp nhân dân đối với các liệt sĩ.

Phát biểu tại lễ phát động, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP, nhấn mạnh: Gương chiến đấu dũng cảm và hy sinh quên mình của ba liệt sĩ Đặng Anh Quân, Đỗ Đức Việt và Nguyễn Đình Phúc đã thể hiện phẩm chất cao đẹp của người Công an cách mạng, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang vì nước quên thân, vì dân phục vụ của người chiến sỹ Công an nhân dân. 

Nhân dịp này, Đảng uỷ, Ban Giám đốc CATP phát động trong toàn lực lượng Công an Thủ đô phong trào học tập tấm gương dũng cảm của ba liệt sỹ để thấu hiểu về sự cam go, quyết liệt của công tác bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; về những cống hiến, hi sinh của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô nói chung của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an Thủ đô nói riêng. 

Đảng uỷ, Ban Giám đốc CATP kêu gọi cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô biến nỗi đau thương thành hành động cách mạng, phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của cả 3 thời kỳ: Kháng chiến chống Pháp, Kháng chiến chống Mỹ và thời kỳ đổi mới, quyết tâm, quyết tâm hơn nữa, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Tổ quốc, Đảng và Nhân dân giao phó. 

cong an ha noi phat dong hoc tap tam guong cua 3 liet si pccc hinh 2

Trung tướng Nguyễn Hải Trung Giám đốc CATP, phát biểu tại buổi lễ phát động

Thay mặt hơn 11 nghìn đoàn viên, thanh niên Công an Thủ đô, Thiếu tá Bùi Mạnh Hùng, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an TP đã phát biểu hưởng ứng lời kêu gọi của Giám đốc CATP và khẳng định “Để biến đau thương thành hành động cách mạng, Đoàn Thanh niên Công an TP đã xác định việc triển khai học tập gương dũng cảm của ba liệt sỹ là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đoàn. Tuổi trẻ Công an Thủ đô xin hứa sẽ quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự hy sinh anh dũng của ba đồng chí và truyền thống của Công an Thủ đô anh hùng”...

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ Phát động, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải, đã thay mặt Thành ủy, UBND TP bày tỏ sự tri ân, chia buồn sâu sắc với Công an Hà Nội và thân nhân các Liệt sỹ.

Ông Hà Minh Hải khẳng định: “Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân Thủ đô sẽ mãi mãi ghi nhớ sự hy sinh quên mình của các Liệt sỹ và biết ơn các gia đình đã sinh ra cho đất nước những người con ưu tú, dũng cảm”...

Để tri ân các đồng chí đã anh dũng hy sinh, Phó Chủ tịch UBND TP đề nghị Công an TP Hà Nội tiếp tục quan tâm, chăm lo chu đáo và thực hiện tốt nhất mọi chế độ, chính sách đối với gia đình các Liệt sỹ, phát huy tinh thần tương thân, tương ái cao đẹp của dân tộc và lực lượng Công an nhân dân, quan tâm, thăm hỏi, động viên, chia sẻ, giúp đỡ bằng những hành động thiết thực nhất, góp phần làm vơi bớt đau thương, mất mát của gia đình ba Liệt sỹ...

Minh Chí

Bình Luận

Tin khác

Phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại các tuyến đường mới, các khu đô thị

Phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại các tuyến đường mới, các khu đô thị

(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chú trọng phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại các tuyến đường mới, các khu đô thị theo hướng văn minh, hiện đại, quy mô lớn, có lộ trình phù hợp giảm số cửa hàng xăng dầu quy mô nhỏ lẻ, không hiệu quả.

Tin tức
Các nguồn điện năng lượng tái tạo sản xuất năng lượng mới được ưu tiên phát triển không giới hạn

Các nguồn điện năng lượng tái tạo sản xuất năng lượng mới được ưu tiên phát triển không giới hạn

(CLO) Các nguồn điện năng lượng tái tạo sản xuất năng lượng mới phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu được ưu tiên/cho phép phát triển không giới hạn trên cơ sở bảo đảm an ninh quốc phòng, an ninh năng lượng và mang lại hiệu quả kinh tế cao, trở thành một ngành kinh tế mới của đất nước.

Tin tức
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết dứt điểm tranh chấp, lấn chiếm đất lâm nghiệp

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết dứt điểm tranh chấp, lấn chiếm đất lâm nghiệp

(CLO) Phó Thủ tướng Lê Minh Khái giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo, hướng dẫn đôn đốc để hoàn thành việc rà soát, đo đạc, cắm mốc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết dứt điểm tranh chấp, lấn chiếm, sử dụng đất không đúng mục đích…

Tin tức
Thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế

Thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế

(CLO) Thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Festival Huế, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại.

Tin tức
Hà Nội sắp tổ chức hội nghị tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, làng nghề

Hà Nội sắp tổ chức hội nghị tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, làng nghề

(CLO) UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 128/KH-UBND về tổ chức Hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề.

Tin tức